Ngoại trưởng Mike Pompeo: ĐCSTQ đã xâm phạm quyền cơ bản của 1,4 tỷ người Trung Quốc

16/10/20, 06:18 Thế giới

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã tuyên bố trong một cuộc họp giao ban vào ngày 14/10 rằng, một trong những đặc điểm cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là liên tục vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân nước này.

Ngoại trưởng Mike Pompeo: ĐCSTQ đã xâm phạm quyền cơ bản của 1,4 tỷ người Trung Quốc (ảnh 1)
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã tham dự một cuộc họp giao ban thường kỳ vào ngày 14/10. Ông chỉ trích rằng một trong những đặc điểm cốt lõi của ĐCSTQ là liên tục vi phạm các quyền con người cơ bản của 1,4 tỷ người Trung Quốc. (Ảnh qua Getty Images)

“Đảng Cộng sản đã làm điều này trong lịch sử, và điều mà Tổng thống Trump đã chỉ thị cho chúng tôi nỗ lực để duy trì là: Hãy cho mọi người Trung Quốc sự tự do và phẩm giá mà chúng tôi có thể cho, bởi vì điều mà họ phải đối mặt là sự vi phạm nhân quyền trên diện rộng của ĐCSTQ”. Ông Pompeo nói.

Ông nói thêm: “Chúng tôi chỉ yêu cầu ĐCSTQ làm những gì chúng tôi làm cho mọi quốc gia và mang lại cho mọi công dân quyền tự do cơ bản, nhân phẩm và tự do tôn giáo của riêng mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một liên minh toàn cầu công nhận tầm quan trọng của những điều này và yêu cầu họ phải trả giá khi ĐCSTQ vi phạm các nguyên tắc tự do cơ bản này.”

1,4 tỷ người đã bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người

Ông Pompeo gần đây đã chỉ trích ĐCSTQ xâm phạm các quyền con người cơ bản của người dân Trung Quốc và tuyên bố rằng Hoa Kỳ chủ trương ủng hộ tự do và đạo đức.


Khi tham dự bữa tối của Viện Cộng hòa Quốc tế (International Republican Institute) và lễ trao Giải thưởng Tự do John McCann trực tuyến ngày 14/10, ông đã đề cập đến khung cảnh trong chuyến thăm làng Mödlareuth ở Đức năm ngoái.

Ông nói rằng một số rào cản ngăn cách Đông và Tây Đức cách đây 30 năm, những tháp canh và hàng rào thép gai vẫn còn được bảo tồn; những di tích lịch sử này là lời nhắc nhở rằng cái ác sẽ tước đoạt cuộc sống tự do của chúng ta.

Cái ác vẫn chưa biến mất. Ông Pompeo nói rằng hiện nay tà ác yêu cầu những người dân ở sa mạc của Tân Cương, trên những cao nguyên Tây Tạng, trên đường phố ở Hồng Kông và mọi nơi đằng sau bức tường lửa của Đảng Cộng sản phải chịu khuất phục; ĐCSTQ đã giam giữ hơn một triệu người vô tội. Trong trại giam, họ buộc phải lao động, đồng thời, họ buộc phải thay đổi tín ngưỡng của mình.

“Đừng quên rằng từ ven biển Hồng Kông đến Tân Cương xa xôi, khoảng 1,4 tỷ người đã bị tước quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, tự do báo chí và lựa chọn tương lai của chính mình”, ông Pompeo nói.

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa Cộng sản không thể đàn áp tinh thần của những người tự do

Ông Pompeo nói rằng, trong những ngày đầu thành lập ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, họ đã theo Stalin và yêu cầu từ bỏ các tín ngưỡng khác nhau; nhưng tinh thần của con người tự do là vĩnh cửu và phổ biến, sẽ không bị chủ nghĩa duy vật thô tục và chủ nghĩa Cộng sản đàn áp.

Ông nói rằng Trung Quốc hiện có thể có 100 triệu hoặc hơn 100 triệu người theo Cơ Đốc giáo, cũng như hàng triệu học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo, Phật tử và các tín đồ khác theo đuổi tự do tôn giáo.

Ông Pompeo nói: “Họ đang tìm kiếm một ‘cuốn tiểu hồng thư’ cao cấp hơn nhiều so với tư tưởng của Tập Cận Bình hay Mao Trạch Đông để định hướng cho cuộc sống của họ”.

Hoa Kỳ sẵn sàng đối mặt với thách thức của ĐCSTQ

Ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đối mặt với những thách thức của ĐCSTQ.

Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ vì đã phạm nhiều tội khác nhau. Đồng thời, chính phủ cũng đang cung cấp thông tin tư vấn cho các công ty Hoa Kỳ yêu cầu họ hiểu những rủi ro khi hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hay có những chuỗi cung ứng không rõ ràng. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng đang củng cố ưu thế quân sự của mình và làm việc với các đồng minh để thiết lập một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ông kêu gọi các nhóm tín ngưỡng bị đàn áp ở Trung Quốc cần các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính phủ và các nhóm xã hội dân sự trên thế giới hỗ trợ và làm chứng như họ đã làm trong quá trình theo đuổi tự do trước đây.

“Điều này có nghĩa là (chúng tôi muốn) đoàn kết với các nước khác để chống lại mối đe dọa lớn nhất đối với tự do và dân chủ ngày nay: ĐCSTQ.” Ông nói. “Chính vì đạo đức và sự lãnh đạo của các nước phương Tây, cộng với sự dũng cảm phá bỏ Bức màn sắt mà Liên Xô mới sụp đổ”.

“Các nguyên tắc thành lập của Hoa Kỳ, chính phủ của chúng ta và tinh thần tự do của chúng ta trao cho mọi thế hệ của chúng ta trách nhiệm đảm bảo tự do. Hôm nay, chúng ta lại được thử thách, liệu đất nước vĩ đại của chúng ta có còn tuân theo truyền thống và lý tưởng cao đẹp nhất của chúng ta hay không; tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được.” Ông Pompeo nói.

Minh Huy

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!