Lý Sơn: nhiều loài quý hiếm sắp tận diệt

13/03/15, 11:30 Thảm họa
Thảm thực vật dưới đáy và các loài thủy sản tại vùng biển đảo Lý Sơn bị suy giảm nghiêm trọng do tình trạng khai thác quá mức theo kiểu tận diệt, cùng các nguồn chất thải không qua xử lý.

Thảm thực vật dưới đáy và các loài thủy sản tại vùng biển đảo Lý Sơn bị suy giảm nghiêm trọng do tình trạng khai thác quá mức theo kiểu tận diệt, cùng các nguồn chất thải không qua xử lý.

TIN LIÊN QUAN

Đó là kết luận của Viện Kỹ thuật biển (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đưa ra ngày 8/11.

Kết quả khảo sát của đoàn nghiên cứu cho thấy thảm thực vật dưới đáy biển Lý Sơn đã biến mất, nhiều khu vực từng được ví như rừng dưới đáy biển nay gần như thành sa mạc.

Vùng biển đảo Lý Sơn bị đánh giá là suy giảm nghiêm trọng

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, khu vực đảo Lý Sơn hiện có trên 700 loài động, thực vật với gần 140 loại rong biển, 157 loại san hô, 7 loại cỏ biển, 40 loại da gai, 200 loại cá rạn, 96 loại giáp xác…

Tuy nhiên, số lượng cá thể trong một số loài quý hiếm, có giá trị cao cần được bảo tồn như san hô đen, hải sâm, tôm hùm,…hầu như không còn, do bị tận diệt và gần như biến mất khỏi khu vực biển quanh đảo Lý Sơn này.

Theo nhóm nghiên cứu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm đa dạng sinh học vùng biển quanh đảo Lý Sơn. Trong đó, nguyên nhân chính là việc khai thác bằng thuốc nổ và tình trạng khai thác quá mức theo kiểu tận diệt của người dân.

Ngoài ra, các nguồn chất thải của cư dân trên đảo và các tàu đánh bắt không qua xử lý, xả thẳng ra biển chứa nhiều chất độc hại gây suy giảm môi trường biển.

Khác với vùng biển đảo Lý Sơn, vùng biển đảo Cù Lao Chàm, TP. Hội An do được bảo tồn nghiêm ngặt nên thảm thực vật dưới lòng biển cùng như các loại hải sản bắt đầu phục hồi tốt.

Vũ Trung

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?