Luật sư Ai Cập khởi kiện Tập Cận Bình, đòi ĐCSTQ bồi thường 10 nghìn tỷ USD

13/04/20, 15:24 Trung Quốc
Một luật sư Ai Cập đệ đơn kiện Tổng bí thư Tập Cận Bình, yêu cầu chính quyền ĐCSTQ bồi thường thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Một luật sư Ai Cập đệ đơn kiện Tổng bí thư Tập Cận Bình, yêu cầu chính quyền ĐCSTQ bồi thường thiệt hại do dịch bệnh gây ra. (Ảnh: Getty Images)

Một luật sư Ai Cập mới đây đã đệ đơn kiện Tổng bí thư Tập Cận Bình của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), yêu cầu chính quyền ĐCSTQ bồi thường thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho Ai Cập với số tiền 10 nghìn tỷ USD. Đây là quốc gia thứ 3 sau Hoa Kỳ và Ấn Độ đệ đơn kiện ĐCSTQ.

Một luật sư Ai Cập đệ đơn kiện Tổng bí thư Tập Cận Bình, yêu cầu chính quyền ĐCSTQ bồi thường thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Một luật sư Ai Cập đệ đơn kiện Tổng bí thư Tập Cận Bình, yêu cầu chính quyền ĐCSTQ bồi thường thiệt hại do dịch bệnh gây ra. (Ảnh: Getty Images)

Tờ “Arab News” phiên bản tiếng Anh của Ả Rập Saudi đưa tin vào ngày 7/4, Mohamed Talaat, sống ở tỉnh Gharbia, ngã ba sông Nile, phía nam Cairo, dựa trên thông tin mà các phương tiện truyền thông đã cung cấp về việc chính quyền ĐCSTQ bào chế virus nhằm tạo ra vũ khí sinh học, ông đã khởi kiện Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Tin tức cho hay, vào ngày 17/3, luật sư người Mỹ Larry Klayman đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Liên bang Texas (Federal Court in Texas) ở bắc Texas, cáo buộc ĐCSTQ phát triển vũ khí sinh học, khiến virus Vũ Hán hoành hành khắp nơi trên thế giới, đồng thời yêu cầu chính phủ Trung Quốc bồi thường ít nhất 20 nghìn tỷ USD cho việc này.

Vụ kiện đó đã thôi thúc Talaat đệ đơn kiện ở Ai Cập. Ông nói, lý do để thực hiện hành động pháp lý chống lại ĐCSTQ là để đảm bảo quyền và lợi ích của Ai Cập. Đặc biệt, nhiều nguồn tin cho rằng virus Vũ Hán là do “ĐCSTQ sản xuất”.

Talaat nói, ông đã thông qua phương tiện truyền thông xã hội, thúc giục Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi mời các chuyên gia luật quốc tế thành lập một ủy ban chính thống, để hợp sức đưa vụ kiện lên các cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

Mohamed Talaat đã khởi kiện Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình và bồi thường ít nhất 20 nghìn tỷ USD.
Mohamed Talaat đã khởi kiện Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình và đòi bồi thường 10 nghìn tỷ USD. (Ảnh: Arabnews)

Vì dịch viêm phổi Vũ Hán nên hãng hàng không đã tạm đóng cửa, Talaat không thể thực hiện các hành động “tiến xa hơn”, ông nói: “Đợi tất cả mọi thứ trở lại bình thường, hãng hàng không hoạt động trở lại, tôi có thể đi đến khắp nơi trên thế giới để mở rộng hồ sơ vụ án, đồng thời tiến hành các thủ tục tố tụng để chống lại ĐCSTQ”. Ông cũng nhấn mạnh: “Những gì chúng tôi đang làm chỉ là bước khởi đầu”.

Tính đến thời điểm bản thảo được gửi đi, tổng cộng đã có 1699 trường hợp viêm phổi được chẩn đoán ở Ai Cập, trong đó có 118 ca tử vong.

ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, Hoa Kỳ đòi bồi thường thiệt hại 20 nghìn tỷ

Vào ngày 17/3, Klayman – luật sư người Mỹ, nhà hoạt động xã hội phái Bảo thủ đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Liên bang Texas, miền bắc Texas, cáo buộc ĐCSTQ phát triển vũ khí sinh học, gây ra đại dịch virus Vũ Hán toàn cầu.

Klayman viết trong tuyên bố của mình: “Những người nộp thuế ở Mỹ không có lý do gì phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại to lớn do chính phủ Trung Quốc gây ra. Người dân Trung Quốc là người tốt, nhưng chính phủ của họ thì không phải như vậy, chúng (ĐCSTQ) phải trả giá đắt cho việc này (dịch bệnh)”.

Klayman cũng kêu gọi bất cứ ai phải chịu thiệt hại bởi virus Vũ Hán, bất kể thân phận và quốc tịch, đều có thể đăng ký trên trang web Freedom Watch USA của ông, trở thành “một phần” của vụ kiện tập thể và sau đó cùng nhau đấu tranh đòi bồi thường.

Các bị cáo bao gồm: chính phủ ĐCSTQ, quân đội, Trần Vỹ – chuyên gia về vũ khí sinh học và hóa học quân sự, Viện Virus học Vũ Hán trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cùng viện trưởng Vương Duyên Dật và nghiên cứu viên Thạch Chính Lệ của viện này. Đơn khiếu nại yêu cầu Tòa án liên bang tiến hành xét xử bồi thẩm đoàn và đòi “ít nhất 20 nghìn tỷ đô la Mỹ” tiền bồi thường. Hiện tại, vụ việc đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang Texas (Texas Federal Court).

Hiệp hội luật sư Ấn Độ đã đệ đơn khiếu nại quốc tế và yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm

Ủy ban Luật gia Quốc tế của Ấn Độ (ICJ) và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ (All India Bar Association) gần đây đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (United Nations Human Rights Council) cáo buộc rằng, chính sự lây lan của virus Vũ Hán trên toàn thế giới đã gây ra tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tinh thần cho người dân trên toàn cầu cũng như gây nguy hại lớn về kinh tế và xã hội, yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm vì đã che giấu dịch bệnh, gây ra đại dịch toàn virus toàn cầu.

Adish C.Aggarwala – Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Ấn Độ, kiêm Chủ tịch Ủy ban Luật gia Quốc tế của Ấn Độ đã viết trong đơn khiếu nại: “Xét thấy ĐCSTQ đã bí mật phát triển vũ khí sinh học để hủy diệt nhân loại trên quy mô lớn, chúng tôi tha thiết khẩn cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có thể yêu cầu và ra lệnh cho ĐCSTQ phải bồi thường tổn hại cho cộng đồng quốc tế và các quốc gia thành viên, đặc biệt là Ấn Độ”.

Trong đơn khiếu nại, Aggarwala cũng đề cập đến tác động của đại dịch đối với nền kinh tế Ấn Độ, bao gồm mất cân đối cung cầu về hàng hóa và sự di cư nhân khẩu về các vùng ven, cách xa trung tâm. “Hoạt động kinh tế của Ấn Độ đã bị đình trệ, điều này chính là một ‘cú đánh lớn’ vào nền kinh tế địa phương cũng như nền kinh tế toàn cầu”.

Khiếu nại cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ đã lên kế hoạch cẩn thận cho một “âm mưu” nhằm phát tán virus Vũ Hán ra toàn thế giới, động thái này vi phạm quy định trong các điều khoản “Điều lệ Y tế Quốc tế”, “Nhân quyền quốc tế” và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người.

Do đó, Ấn Độ đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền LHQ, yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc che giấu dịch bệnh dẫn đến đại dịch virus toàn cầu.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?