Cựu cục trưởng FDA: Trung Quốc đã không trung thực với thế giới

13/04/20, 17:30 Thế giới

Ông Scott Gottlieb, cựu cục trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho rằng, chính quyền Trung Quốc đã lừa dối và giấu diếm bản chất của virus corona khiến tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Scott Gottlieb, cựu cụ trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. (Ảnh qua Zach Gibson/Getty Images)

“Ngay từ đầu Trung Quốc đã không trung thực với thế giới. Nếu họ thung thực hơn với thế giới, điều có lẽ cũng khiến họ trung thực với chính họ, thì họ có thể đã thực sự kiểm soát được toàn bộ dịch bệnh và giờ đây đang nổi lên nhiều bằng chứng cho thấy điều đó”, ông Scott Gottlieb phát biểu vào ngày 12/4 trên kênh “Face the Nation” của CBS News.

Trong bài phát biểu của mình, ông Gottlieb đã trả lời các câu hỏi về việc liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để bào chữa cho Tổ chức Y tế Thế giới hay không, như Tổng thống Donald Trump và một số đảng Cộng hòa gần đây đã ám chỉ.

“Tôi không nghĩ đây là thời điểm bào chữa cho WHO vì thực tế tôi nghĩ rằng điều này sẽ dẫn đến một đại dịch ở Nam bán cầu và các nơi khác trên thế giới không có tài nguyên để đối phó với vấn nạn toàn cầu này. Tổng thống Mỹ đã chỉ ra rất nhiều mối quan tâm có cơ sở”, ông Gottlieb nói.

“Vào cuối ngày 20/1, Trung Quốc vẫn khăng khăng tuyên bố virus viêm phổi mới không lây từ người sang người và WHO đã xác nhận những tuyên bố đó vào ngày 14/1, như là hành động bao che cho Trung Quốc giấu giếm sự thật. Tôi nghĩ rằng, trước tiên WHO cần phải cam kết báo cáo sau tác động để xem xét cụ thể Trung Quốc đã làm và giấu diếm thế giới những cái gì và cái sự giấu diếm đó đã cản trở phản ứng toàn cầu đối với dịch bệnh như thế nào”.

Tổng thống Trump đã ra lệnh cần phải xem xét lại những khoản tài trợ cho WHO vì ông tin rằng tổ chức này đã quá đặt “trọng tâm vào Trung Quốc” mặc dù phần lớn nguồn tài trợ cho WHO được lấy từ thuế của người Mỹ. Đóng góp của Mỹ chiếm đến 22% số tiền tài trợ cho WHO từ các quốc gia thành viên.

Tổng thống Trump đã đưa ra lưu ý, ngoài việc liên tục lặp lại các tuyên bố của Bắc Kinh về virus Vũ Hán, WHO còn chỉ trích quyết định ban đầu của ông là cấm đi du lịch đến Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng cho biết ông tin rằng WHO có khả năng đã nhận ra sự nguy hiểm của dịch bệnh sớm hơn so với những gì tổ chức này công bố.

“Trung Quốc gọi đó là sai lầm, rằng họ đã bỏ lỡ nó. Tuy nhiên, họ có khả năng đã biết đến virus từ nhiều tháng trước khi nó được công bố. Họ đã biết. Và có lẽ họ đã biết hết tất cả trước đó. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét lại thật cẩn thận”, Tổng thống Mỹ cho biết vào ngày 7/4.

Ông Gottlieb lưu ý rằng Trung Quốc cũng không chia sẻ kịp thời thông tin về cấu trúc phân tử của virus Vũ Hán với thế giới.

“Trung Quốc đã không chia sẻ các chủng virus và WHO nên bắt họ làm điều đó. Nếu họ chia sẻ sớm hơn thì chúng tôi có thể đã phát triển một xét nghiệm chẩn đoán sớm hơn, được phê chuẩn sớm hơn”.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt tài trợ cho WHO. Dân biểu Guy Reschenthaler của bang Pennsylvania đã giới thiệu một dự luật mới để giữ lại tiền tài trợ của liên bang đối với WHO. Các thành viên Đảng Cộng hòa của Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng đã yêu cầu WHO chuyển giao thông tin có liên quan của tổ chức này với ĐCSTQ.

Nhiều thượng nghị sĩ khác cũng đã tham gia cuộc kêu gọi, bao gồm Lindsey Graham Nam Carolina; Marco Rubio của bang Florida; Rick Scott của bang Florida và Martha McSally của bang Arizona.

Tuyên bố của WHO đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu mối hiểm họa của Covid-19 trước thế giới và hiện hơn 22.000 người Mỹ đã chết, con số dự kiến ​​sẽ tăng mạnh trong vài tuần tới.

Các tài liệu mà Thời báo The Epoch Times thu thập được đã cho thấy chính quyền Trung Quốc cố tình báo cáo sai số ca nhiễm virus Vũ Hán. Ngoài ra, những người lên tiếng về virus bị buộc phải im lặng và những cuộc thảo luận liên quan đến sự bùng phát dịch bị kiểm duyệt chặt chẽ.

Ông Gottlieb cũng đề nghị WHO nên hợp tác chặt chẽ hơn với Đài Loan – Quốc gia chưa được xem xét là thành viên của tổ chức này. Khi phóng viên hỏi một cố vấn cấp cao của WHO về tư cách hội viên của Đài Loan, ông này đã cúp máy ngay sau khi đề nghị chuyển sang câu hỏi khác.

WHO đã không thừa nhận Đài Loan là thành viên do áp lực từ ĐCSTQ. Đài Loan cũng cáo buộc WHO đã bỏ qua các chất vấn của họ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, tổ chức này cũng không chịu chia sẻ những dữ liệu của Đài Loan gửi. Đài Loan có rất ít ca nhiễm và tử vong do virus Vũ Hán, mặc dù quốc gia này kế bên Trung Quốc.

“Tôi nghĩ rằng WHO cần nắm lấy vai trò của Đài Loan trong cộng đồng y tế toàn cầu và cho phép họ tham dự Hội nghị Y tế Thế giới. Ngay bây giờ WHO đang tẩy chay Đài Loan, theo lệnh của Trung Quốc”, theo ông Gottlieb.

WHO vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về bình luận trên.

Ngân Khánh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!