Quảng Châu xuất hiện thông báo hơn 1.000 người châu Phi bị nhiễm virus Vũ Hán

14/04/20, 20:27 Trung Quốc
Trên mạng mới lan truyền thông báo từ khu Dao Đài, Tam Nguyên Lý, Quảng Châu, cho biết có hơn 1.000 người Châu Phi nhiễm virus Vũ Hán
Trên mạng mới lan truyền thông báo từ khu Dao Đài, Tam Nguyên Lý, Quảng Châu, cho biết có hơn 1.000 người Châu Phi nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: NTDTV)

Vài ngày trước, khu người châu Phi ở Quảng Châu bùng phát dịch bệnh, chính quyền đã tiến hành kiểm tra trên quy mô lớn và đưa ra các biện pháp chống dịch mang tính kỳ thị với người da đen. Trên mạng lan truyền thông báo của chính quyền địa phương nói rằng có ít nhất hơn 1.000 người da đen xét nghiệm acid nucleic có kết quả dương tính.

Trên mạng mới lan truyền thông báo từ khu Dao Đài, Tam Nguyên Lý, Quảng Châu, cho biết có hơn 1.000 người Châu Phi nhiễm virus Vũ Hán
Trên mạng mới lan truyền thông báo từ khu Dao Đài, Tam Nguyên Lý, Quảng Châu, cho biết có hơn 1.000 người Châu Phi nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 11/4, trên mạng lan truyền một thông báo nội bộ có đóng dấu của “Phòng nhân sự hành chính của Công ty TNHH hóa chất Nolan Fine, Quảng Châu”. Thông báo cho biết, theo tin phòng chống dịch bệnh (chính thức) mới nhất, vào ngày 10/4, hơn 1.000 người châu Phi ở phố Quáng Tuyền khu Việt Tú; khu phố Tam Nguyên Lý quận Bạch Vân, đã dương tính với virus Corona Vũ Hán và đang được tiến hành cách ly. Trong thời gian này, một lượng lớn người châu Phi cũng đang bỏ trốn.

Thông báo yêu cầu nhân viên công ty và người nhà tăng cường đề phòng, thông báo cho Ủy hội thôn ngay khi nhìn thấy nhân viên châu Phi.

Nội dung của thông báo vẫn chưa được xác nhận chính thức. Sau khi điều tra, Công ty TNHH hóa chất Nolan Fine thực sự nằm ở quận Bạch Vân, Quảng Châu, là một doanh nghiệp tập đoàn quy mô lớn chuyên về nghiên cứu và tiêu thụ mỹ phẩm. Theo các thông báo trước đây từ các quan chức Quảng Châu, nơi này đã có hơn 6.000 người nước ngoài bị cách ly.

Trên mạng lan truyền thông báo nội bộ của Công ty TNHH hóa chất Nolan, có hơn 1.000 người châu Phi dương tính với axit nucleic vào ngày 10/4.
Trên mạng lan truyền thông báo nội bộ của Công ty TNHH hóa chất Nolan, có hơn 1.000 người châu Phi dương tính với axit nucleic vào ngày 10/4. (Ảnh: NTDTV)

Rất nhiều tin tức trên Internet trước đó cho biết, Tam Nguyên Lý bùng phát dịch bệnh, thôn Dao Đài, nơi người da đen sinh sống đã bị phong tỏa, chính quyền bắt đầu tiến hành kiểm tra trên quy mô lớn. Một lượng lớn các cửa hàng ở địa phương đã bị ép ngừng kinh doanh để cách ly.

Nhiều đoạn video cho thấy, các nhân viên chính phủ bắt đầu trục xuất quy mô lớn, bắt giữ người da đen, thậm chí là tịch thu hộ chiếu. Các chủ doanh nghiệp địa phương cũng lần lượt đuổi người da đen thuê phòng để tránh liên lụy. Ở đó có rất nhiều người da đen ngủ ngoài đường hoặc chạy trốn đến những nơi khác.

Trên mạng lan truyền thông báo từ Văn phòng Phân khu Phật Sơn gần Quảng Châu, cho thấy nhiều người da đen trốn đến nơi này đã bị nhiễm bệnh.

Đường Hoàng Kỳ, thành phố Phật Sơn, lân cận với Quảng Châu, ra lệnh ngăn chặn nghiêm ngặt người da đen ở Quảng Châu nhập cảnh.
Đường Hoàng Kỳ, thành phố Phật Sơn, lân cận với Quảng Châu, ra lệnh ngăn chặn nghiêm ngặt người da đen ở Quảng Châu nhập cảnh. (Ảnh chụp màn hình)

Gần đây, Trung Quốc vẫn báo cáo số liệu dịch bệnh như cũ, mỗi ngày ngoài mười mấy ca nhiễm mới gọi là “nhập khẩu nước ngoài”, số ca nhiễm bản địa tiếp tục duy trì ở mức một con số. Tuy nhiên, không ngừng có những tin tức về sự bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Ngoại giới cho rằng, các “ca nhiễm từ nước ngoài” chỉ là những “kẻ gánh trách nhiệm”.

Ngày 11/4, Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã công khai thừa nhận rằng, “Gần đây, ở các tỉnh lại xuất hiện các ca lây nhiễm cụm”. Tam Nguyên Lý, Quảng Châu có thể là một trong những “ca lây nhiễm cụm” mà họ nói.

Ngoài ra, theo đông đảo người Hoa ở Nga bị điều về hoặc tự trở về nước, cửa khẩu Tuy Phân Hà ở Hắc Long Giang cũng đã trở thành vùng dịch nghiêm trọng. Địa phương đã phong tỏa thành phố, khởi công xây dựng bệnh viện cabin, lập ra 20 điểm cách ly, một số lượng lớn nhân viên y tế đã gấp rút tiếp viện cho Tuy Phân Hà. Thành phố Mẫu Đơn Giang nơi có cửa khẩu Tuy Phân Hà cũng đã bắt đầu cách ly người Hoa về nước.

Ngoài ra, trên mạng còn lan truyền tài liệu nội bộ của Tứ Xuyên thông báo, yêu cầu toàn tỉnh khẩn cấp chuẩn bị 52.000 phòng cách ly, riêng Thành Đô phải chuẩn bị 10.000. Những tin tức này rất đáng nghi, rốt cuộc chính quyền ĐCSTQ đã che giấu bao nhiêu ca nhiễm?

Ngoài ra, mặc dù Vũ Hán, nguồn phát của dịch bệnh, vừa mới được bỏ phong tỏa, nhưng có ít nhất 2 người đột nhiên ngã xuống đường ngay trong ngày bỏ phong tỏa. Ngày hôm sau, một số cư xá lại bị phong tỏa trở lại. ĐCSTQ nói, công tác phòng chống dịch bệnh của Vũ Hán nên được “bình thường hóa”.

Trên mạng lan truyền thông báo của chính quyền Ngô Châu, trường trung học tại địa phương có 25 người bị sốt.
Trên mạng lan truyền thông báo của chính quyền Ngô Châu, trường trung học tại địa phương có 25 người bị sốt. (Ảnh: NTDTV)

Trên mạng còn lan truyền một thông báo chỉ ra, vào ngày 10/4, tại trường trung học Ngô Châu ở Quảng Tây đã xuất hiện 25 giáo viên và học sinh bị sốt, trung tâm kiểm soát dịch bệnh địa phương đã ngay lập tức khử trùng trường học, xét nghiệm axit nucleic cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đến kết quả xét nghiệm. Số lượng “ca nhiễm trong nước” vẫn ở mức một con số.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng