Lo ngại dịch bệnh Vũ Hán lây lan mạnh dịp năm mới, nhiều nước đã có các biện pháp khẩn cấp

24/01/20, 07:49 Thế giới, Tin trong ngày
A staff member checks the temperature of a guest entering the casino of the New Orient Landmark hotel in Macau on January 22, 2020, after the former Portuguese colony reported its first case of the new SARS-like virus that originated from Wuhan in China. - Macau on January 22 reported its first confirmed case of the new SARS-like coronavirus as authorities announced all staff in the city's bustling casinos had been ordered to wear face masks. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Anthony WALLACE has been modified in AFP systems in the following manner: [entering the casino of the New Orient Landmark hotel] instead of [entering the New Orient Landmark hotel]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

Sự di chuyển của một lượng lớn người dân Trung Quốc trong dịp năm mới khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh ở Vũ Hán. Nhiều quốc gia và khu vực ở châu Mỹ, châu Úc, châu Á đều đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn virus viêm phổi lạ Vũ Hán theo dòng người mang đến đất nước của họ.

Lo ngại dịch bệnh Vũ Hán lây lan mạnh trong dịp năm mới, nhiều nước đã có các biện pháp khẩn cấp (ảnh 1)
Sân bay quốc tế ở Nhật Bản nhắc nhở các hành khách đến từ Vũ Hán, nếu như xuất hiện các triệu chứng ho khan, phát sốt thì phải chủ động trình báo. (Ảnh: Getty Images)

Theo lời cơ quan địa phương, truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết: tính đến tối ngày 22/1, số ca bệnh tử vong ở tỉnh Hồ Bắc, với thủ phủ là thành phố Vũ Hán, đã tăng lên 17 người. Trước đó vài giờ, các quan chức đã đưa ra con số 9 người tử vong, tất cả đều ở thành phố Vũ Hán, hơn 470 bệnh nhân tại Trung Quốc đã được xác nhận nhiễm virus.

Trước đó, vào tối ngày 20/1, truyền thông Đại Lục dẫn lời ông Trung Nam Sơn (Zhong Nanshan), giám đốc Trung tâm nghiên cứu y học quốc gia Trung Quốc về bệnh hô hấp, cho biết có 2 trường hợp mới ở Quảng Đông, người bệnh không đến Vũ Hán, nhưng có thành viên trong gia đình đã nhiễm bệnh viêm phổi virus corona mới sau khi đến Vũ Hán, qua đó khẳng định có hiện tượng lây bệnh từ người sang người.

Hiện tại đang vào đúng dịp Tết nguyên đán, Các quan chức Trung Quốc ước tính có khoảng 3 tỷ lượt di chuyển trên khắp đất nước trong trào lưu “xuân vận” kéo dài 40 ngày tại Trung Quốc, kể từ ngày 10/1 đến 18/2. Trong đó có khoảng 2,43 tỷ chuyến đi qua đường bộ, 440 triệu chuyến đi qua đường sắt, 79 triệu chuyến đi qua đường hàng không và 45 triệu chuyến đi qua đường tàu. Công chúng đang hoảng loạn về sự lây lan của virus. Bởi vậy nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tại Hoa Kỳ, khách du lịch Trung Quốc đã tập trung tại Sân bay Quốc tế JFK của New York, Sân bay Quốc tế San Francisco và Sân bay Quốc tế Los Angeles, cổng nhập cảnh đều được tăng cường các thiết bị sàng lọc virus, để kiểm tra hành khách từ Trung Quốc, đặc biệt là Vũ Hán.

Lo ngại dịch bệnh Vũ Hán lây lan mạnh trong dịp năm mới, nhiều nước đã có các biện pháp khẩn cấp (ảnh 3)
Một nhân viên kiểm tra thân nhiệt của vị khách vào sòng bạc ở khách sạn New Orient Landmark tại Ma Cao. (Ảnh: Getty Images)

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ nói rằng, nguy cơ hiện tại đối với công chúng Mỹ là tương đối thấp, nhưng trung tâm đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Họ đã phát triển một phương pháp thử nghiệm có thể chẩn đoán virus mới, sẵn sàng cung cấp nó cho các đối tác trong nước và quốc tế để thử nghiệm.

Chính phủ Úc cũng tuyên bố, bắt đầu từ thứ 5, các nhân viên an toàn sinh học sẽ bắt đầu sàng lọc hành khách từ Vũ Hán tại sân bay Sydney. Sydney chỉ có ba chuyến bay từ Vũ Hán, trong khi Úc có khoảng 160 chuyến bay mỗi tuần từ Trung Quốc.

Các sân bay quốc tế của Nhật Bản hoặc các điểm nhập cảnh khác cũng đã bắt đầu kiểm tra cách ly, khách du lịch từ Vũ Hán đến Nhật Bản được yêu cầu điền vào các mẫu đơn y tế. Nhật Bản đã xác nhận một trường hợp mang mầm bệnh “coronavirus mới” vào tuần trước, tiến hành quan sát sức khỏe đối với 41 người có liên quan.

Là một điểm trọng yếu trong vận tải quốc tế, chính phủ Các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất (UAE) cũng yêu cầu tất cả các cổng nhập cảnh ở sân bay phải chuẩn bị ứng phó với “các trường hợp của coronavirus” bất cứ lúc nào.

Hồng Kông, nơi có nguy cơ lây nhiễm tương đối cao, các ban ngành y tế đã ra lệnh cho các sân bay, bến tàu, nhà ga tiến hành kiểm tra toàn diện các chuyến bay, chuyến tàu và nhân viên đến từ Vũ Hán. Cho đến nay, Hồng Kông đã phát hiện hơn 100 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Lo ngại dịch bệnh Vũ Hán lây lan mạnh trong dịp năm mới, nhiều nước đã có các biện pháp khẩn cấp (ảnh 2)
Nhân viên quét thân nhiệt của hành khách tại sân bay quốc tế Hồng Kông. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, do ĐCSTQ không có cơ chế thông báo dịch bệnh minh bạch, các biện pháp kiểm dịch tại các sân bay và nhà ga ở nước ngoài hiện chỉ tập trung vào hành khách từ Vũ Hán. Có người trong giới y tế Hồng Kông yêu cầu, vì dịch bệnh có thể đã lan sang các khu vực khác của Trung Quốc, Hồng Kông nên tiến hành kiểm tra tất cả các nhân viên từ Đại lục.

Mấy ngày trước, trên mạng xã hội Đài Loan có người tiết lộ rằng, một doanh nhân giàu có người Đài Loan đang kinh doanh tại Vũ Hán bị nghi nhiễm virus, nhưng bất chấp sự phản đối của người thân và bạn bè, anh ta đã quay trở lại Đài Loan từ một thành phố khác ở Trung Quốc và tránh được các biện pháp kiểm dịch của Đài Loan.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?