Liên minh châu Âu có thể phong tỏa biên giới toàn khối vì dịch virus Vũ Hán

17/03/20, 09:48 Thế giới, Tin trong ngày

Hôm 16/3 vừa qua, châu Âu đã đưa ra đề xuất đóng cửa biên giới trong 30 ngày và cấm các hoạt động đi lại không cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona, nhưng điều này đã vấp phải khá nhiều chỉ trích vì quá muộn, theo Reuter.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo về việc phong tỏa EU tại Brussels, Bỉ, ngày 16/3/2020. (Ảnh qua Reuters)

Càng hạn chế việc đi lại, chúng ta càng có khả năng kiểm soát virus thành công. Do đó… tôi đề nghị các nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước đặt ra những hạn chế tạm thời đối với việc đi lại không cần thiết tới EU,” Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm 16/3.

Việc hạn chế đi lại này nên được áp dụng trong khoảng thời gian ban đầu là 30 ngày, nhưng có thể kéo dài khi cần thiết,” bà Leyen nói thêm.

Lãnh đạo các quốc gia thành viên EU sẽ thảo luận về các đề xuất đóng cửa biên giới trong hội nghị truyền hình vào hôm nay 17/3. Các nguồn tin ngoại giao cho biết họ đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người thúc đẩy hành động phối hợp của châu Âu hậu thuẫn.

Một số quốc gia đã đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới bên trong khu vực biên giới mở thông thường của Châu Âu, trong khi các quốc gia khác từ chối chia sẻ dữ liệu hoặc thiết bị y tế.

Lời kêu gọi đoàn kết khối EU từ Brussels (Bỉ) cho đến nay vẫn như ‘nước đổ lá khoai”. Hình ảnh từ các điểm giao cắt trên bản đồ ở châu Âu mô tả cảnh các phương tiện xếp thành hàng dài chờ đợi để vượt qua biên giới đã cho thấy rõ sự rạn nứt của khối Liên minh.

Biện pháp phong tỏa biên giới chỉ là “bình phong chính trị”?

Kế hoạch phong tỏa sẽ bao gồm 30 quốc gia: tất cả các quốc gia thành viên EU, ngoại trừ Ireland, cũng bao gồm luôn cả Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Lichtenstein nằm trong khối Schengen mặc dù họ không thuộc Liên minh châu Âu.

Riêng Anh và Ireland sẽ phải tự quyết định liệu có nên phong tỏa biên giới hay không. Tuy nhiên các công dân 2 nước vẫn có quyền đi du lịch đến châu Âu trong thời gian này, theo các quan chức EU.

EU cũng đang tìm cách khôi phục sự đoàn kết sau khi dịch virus Vũ Hán gây chia rẽ các nước trong khối. Ủy ban châu Âu trước đó cảnh báo các nước thành viên không ngăn cản hoạt động cung cấp thực phẩm và thuốc men khi siết chặt biên giới.

Chúng tôi biết rõ mối đe dọa đã ở bên trong, mối đe dọa không còn đến từ bên ngoài nữa. Vì vậy, biện pháp nghiêng về thông điệp chính trị nhiều hơn,” một quan chức EU yêu cầu được giấu tên cho biết.

Charles Grant, giám đốc Trung tâm cải cách châu Âu, đã đồng ý với lập luận trên. Ông mô tả các đề xuất “giống như tấm bình phong để che giấu sự bối rối của các quốc gia thành viên khi đóng cửa biên giới với nhau.” 

Tôi không thấy lợi ích tiềm năng nào ở đây cả,” ông nhận định.

Dịch Covid-19 đã lan đến 162 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Tính đến ngày 17/3, theo số liệu công bố chính thức, thế giới đã ghi nhận 182.368 ca nhiễm, trong đó có 7.144 ca tử vong. 

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?