LG sắp có sản phẩm ‘tiêu diệt’ Samsung Galaxy S6 Edge

24/08/15, 08:45 Tin Tổng Hợp
(TNO) LG vừa đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm liên quan đến “Edge” khiến nhiều người tin rằng công ty đang chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone màn hình cong mới để cạnh tranh với Galaxy S6 Edge và S6 Edge Plus từ Samsung.

(TNO) LG vừa đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm liên quan đến “Edge” khiến nhiều người tin rằng công ty đang chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone màn hình cong mới để cạnh tranh với Galaxy S6 Edge và S6 Edge Plus từ Samsung.

Theo Android Authority, không có bất kỳ chi tiết nào chính thức liên quan đến thiết bị như vậy, nhưng có thể một hoặc thậm chí nhiều sản phẩm cao cấp sẽ được LG lên kế hoạch ra mắt vào cuối năm nay.
Trước đó, LG cũng đã có những công nghệ phù hợp với một thiết bị cong như vậy. Công ty đã phát hành một số ít smartphone dựa trên công nghệ màn hình uốn cong, áp dụng cho cả hai loại màn hình LCD và OLED. OLED là nền tảng công nghệ active-matrix OLED (AMOLED) của Samsung trong các sản phẩm Edge.

Công nghệ OLED uốn dẻo của LG là một trong những sản phẩm đánh giá cao nhưng đến nay vẫn chưa được dùng trên điện thoại nào

Màn hình cong được LG trang bị trên G4 và một số sản phẩm tầm trung trong năm nay được dựa trên công nghệ LCD mà không phải là đặc biệt uốn cong. G Flex dựa trên công nghệ P-OLED của LG mang đến khả năng uốn cong nhẹ, cho thấy OLED của LG sẽ là chìa khóa nếu công ty muốn sản xuất điện thoại cong hơn trong tương lai. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy một sản phẩn chính thống nào của LG sử dụng công nghệ OLED uốn dẻo.

LG chọn LCD trong các smartphone cao cấp, trong khi OLED vẫn đang được thử nghiệm trong G Flex

Vấn đề nằm ở chỗ, LCD từ lâu đã là nền tảng chính trong các sản phẩm điện thoại di động của LG Display, trong khi công ty mới chỉ bắt đầu quan tâm đến việc đưa OLED vào các sản phẩm điện thoại. Bằng chứng là LG Display vừa đầu tư số tiền 8,5 tỉ USD vào việc phát triển màn hình OLED thế hệ mới sử dụng trong các sản phẩm khác nhau, từ TV đến điện thoại di động uốn cong. Công ty đang thúc đẩy sản xuất OLED uốn dẻo với số tiền đầu tư 910 triệu USD, nhưng để những thiết bị trang bị công nghệ này ra mắt có thể phải mất nhiều năm.

Phần còn lại của trận chiến chính là chất lượng hiển thị, độ phân giải và chi phí sản xuất. Samsung từ lâu đã tham gia trò chơi AMOLED cho thiết bị di động nên công ty có nhiều thời gian trong việc cải tiến công nghệ. Màn hình P-OLED mới nhất của LG trong G Flex 2 cung cấp độ phân giải 1080p, thấp hơn so với bảng điều khiển QHD tìm thấy trong điện thoại cao cấp mới nhất của Samsung. Nhiều khả năng một panel màn hình OLED QHD dành cho smartphone đang được LG phát triển, nhưng công ty chưa công bố bất cứ điều gì liên quan.

Thực sự LG đã chứng minh rằng công nghệ OLED của hãng rất linh hoạt và đa năng. Gần đây công ty đã trình diễn mẫu TV nền OLED có kích thước mỏng như thẻ tín dụng, nhưng cũng có thể uốn cong. Ngoài ra công ty cũng phát triển mẫu TV có kiểu dáng lõm và lồi, đều có thể áp dụng cho điện thoại di động nếu cần thiết.

Công ty hiện đã có thể sản xuất một loạt panel màn hình uốn dẻo khác nhau, nhưng đó không phải là trường hợp duy nhất để một điện thoại uốn dẻo đi vào thực tế. Các linh kiện uốn dẻo khác như mạch và pin đến nay vẫn chưa thể đạt đến công nghệ uốn dẻo khiến điện thoại uốn dẻo cần một thời gian nữa mới đi vào thực tế. Điều này có nghĩa là sản phẩm điện thoại di động uốn dẻo của LG vẫn chưa thể sản xuất, nhưng một thiết kế Edge lại là một khả năng khác.

P-OLED có thể giúp LG sản xuất các thiết bị di động mỏng hơn, rẻ hơn và có thể uốn dẻo

Plastic-OLED cung cấp một lợi thế về tiết kiệm chi phí, cho phép mang đến một loạt tính uốn dẻo cũng như rẻ hơn so với thủy tinh điển hình trên các màn hình OLED. Mặc dù LG có thể không phải là công ty đầu tiên phát triển công nghệ này, nhưng công ty có thể cạnh tranh với một loạt đối thủ trong mục tiêu sản xuất thiết bị mới mỏng hơn trên mức giá hấp dẫn hơn.
Những bí ẩn về nguyên mẫu Edge của LG được cho là tốt nhất để mọi người có thể liên tưởng đến G Edge trong tương lai. Tuy nhiên, nguyên mẫu dường như chỉ có độ phân giải 1280 x 720 pixel và độ sáng chỉ 300 nits, thấp hơn những gì mà Samsung làm được. Mặc dù vậy nhiều khả năng LG đã cải thiện công nghệ của mình kể từ ngày đó.

Chiếc điện thoại BlackBerry Venice rò rỉ gần đây cũng có thiết kế màn hình cong hai mặt bên cho độ phân giải QHD. Nhưng chưa rõ màn hình này do công ty nào sản xuất, có thể là từ LG hoặc Samsung.

Nguyên mẫu điện thoại màn hình cong của LG (trái) và BlackBerry Venice (phải)

Có lẽ khi G Edge (hoặc một sản phẩm tương tự) xuất hiện trên thị trường thì đó sẽ là một sản phẩm cao cấp của LG sử dụng panel OLED tiên tiến. Để cạnh tranh với sản phẩm của LG thì nó còn phụ thuộc vào cách mà LG đầu tư việc sản xuất màn hình OLED, nhưng nhìn vào những gì mà LG đang đặt cược vào thị trường điện thoại có thể thấy rằng điều này có vẻ không còn quá xa nữa.

Kiến Văn
(Ảnh chụp màn hình)

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng