Lâm Đồng: Xe chở thuyền ‘khủng’ lên đèo Bảo Lộc bị phạt hơn 90 triệu đồng

06/05/20, 14:43 Việt Nam

Chở thuyền ‘khủng’ dài hơn 28m lên cao nguyên gây ách tắc đèo Bảo Lộc, chủ phương tiện và người điều khiển xe đầu kéo bị phạt tổng cộng hơn 90 triệu đồng. 

Chiếc thuyền gây ách tắc giao thông tại đèo Bảo Lộc. (Ảnh qua thanhnien)
Chiếc thuyền gây ách tắc giao thông tại đèo Bảo Lộc. (Ảnh qua thanhnien)

Ngày 5/5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã tiến hành lập biên bản xử phạt  hơn 90 triệu đồng đối với 6 lỗi vi phạm của người điều khiển và chủ phương tiện chở thuyền gây ách tắc đèo Bảo Lộc.

Cụ thể, đối với tài xế Vũ Văn Nghĩa (47 tuổi, quê Đồng Nai), người điều khiển xe đầu kéo bị phạt các lỗi: 

  • Chở hàng siêu trường có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng, nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trong giấy phép; 
CSGT đo đạc chiếc thuyền để xử lý. (Ảnh qua vnexpress)
CSGT đo đạc chiếc thuyền để xử lý. (Ảnh qua vnexpress)
  • Chở hàng siêu trường có giấy phép nhưng kích thước bao ngoài của xe vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành 
  • Điều khiển xe có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng.

Đối với chủ xe, Công ty Tài Phúc (Bà Rịa – Vũng Tàu), bị lập biên bản vì vi phạm khi giao phương tiện cho người làm công chở hàng siêu trường đi không đúng tuyến đường trong giấy phép; kích thước bao ngoài của xe vượt quá quy định và giao phương tiện phù hiệu hết giá trị sử dụng.

Ngoài việc phạt người điều khiển và chủ phương tiện xe đầu kéo hơn 90 triệu đồng, cơ quan chức năng còn tịch thu phù hiệu phương tiện, tạm giữ đăng ký xe và giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.

Phía đuôi chiếc thuyền 'khủng'. (Ảnh qua thanhnien)
Phía đuôi chiếc thuyền ‘khủng’. (Ảnh qua thanhnien)

Cơ quan chức năng cũng lập biên bản tạm giữ hàng hóa (chiếc thuyền dài hơn 28m); đến khi doanh nghiệp xuất trình đầy đủ các giấy phép hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành bàn giao chiếc thuyền và hỗ trợ điều tiết giao thông trong quá trình chủ phương tiện vận chuyển chiếc thuyền tới nơi an toàn.

Trước đó, vào chiều ngày 4/5, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 72C – 062.07 kéo theo rơ moóc chở chiếc thuyền có chiều dài gần 30m đã lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi đến đèo Bảo Lộc, do thuyền quá dài nên mỗi lần ôm cua, xe bị vướng, chắn hết cả 2 làn đường trên đèo gây tắc nghẽn suốt 3 giờ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng