Kỳ lạ: Những cơn bão trong năm tránh Đài Loan một cách hoàn hảo

16/09/22, 14:36 Bí ẩn

Bão ‘Hoa Mai’ trước khi đổ bộ vào Trung Quốc đại lục đã ‘né’ Đài Loan một cách kỳ lạ. Tiếp đến những cơn bão trong năm khác cũng được dự đoán sẽ tránh Đài Loan theo cách còn ngoạn mục hơn.

Hôm qua (15/9), trang web chính thức của Cục Khí tượng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho biết, các bộ phận khí tượng ở nhiều nơi đang trong tư thế sẵn sàng đối phó với cơn bão số 12 năm nay ‘Hoa Mai’.

Bản đồ dự báo xác suất đường đi của Cục Khí tượng cho thấy trong những ngày gần đây, ‘Hoa mai’ đã lái thẳng từ phần phía Nam của biển Hoa Đông đến biển Chiết Giang, bắc Phúc Kiến, Thượng Hải và bờ biển Giang Tô, nhưng tránh Đài Loan. Không chỉ vậy, truyền thông Nhật Bản đưa tin, từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay, các trận bão sẽ đi ngang qua nhưng không đổ bộ vào Đài Loan.

Bão số 12 ‘Hoa Mai’ tránh Đài Loan

Theo một báo cáo gần đây của Cục Khí tượng ĐCSTQ, ‘Hoa Mai’ đã di chuyển vào khu vực phía Nam của Biển Hoa Đông vào sáng sớm ngày 13/9 và mạnh lên thành bão lúc 5 giờ sáng. Khoảng 20h30 ngày 14, nó đổ bộ vào bờ biển Phổ Đà, Chu Sơn, Chiết Giang và đây là cơn bão thứ 4 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Đến 8h ngày hôm qua (15/9), cường độ vùng tâm bão là một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng.

Đường đi của bão ‘Hoa Mai’. (Ảnh qua Epoch Times)

Cục Khí tượng hôm qua đưa tin, tâm của ‘Hoa Mai’ đã đổ bộ trở lại bờ biển Phụng Hiền,  Thượng Hải vào khoảng 0 giờ 30 ngày 15. Khi nó đổ bộ, Sức gió tối đa gần tâm khi đổ bộ giật cấp 12. Nó đã di chuyển vào tỉnh Giang Tô trước 05:00, trung tâm nằm ở Hải Môn, và sức gió tối đa là cấp 11.

Dự kiến, ‘Hoa mai’ sẽ di chuyển theo hướng Tây – Bắc với tốc độ 25-30 km một giờ. Hôm qua, nó băng qua bờ biển phía Đông Giang Tô từ Nam lên Bắc vào ban ngày, di chuyển từ gần Diêm Thành, Giang Tô vào phía Nam Hoàng Hải vào buổi tối và đổ bộ trở lại bờ biển phía Nam bán đảo Sơn Đông vào ban đêm. Sau đó, nó chuyển dần sang hướng Đông – Bắc và sau khi đi qua bán đảo Sơn Đông, nó sẽ di chuyển vào eo biển Bột Hải trong ngày 16, và dần dần thay đổi thành một xoáy thuận ngoại nhiệt đới.

Bản đồ dự báo xác suất đường đi của Cục Khí tượng cho thấy ‘Hoa mai’ đi từ phía Nam Biển Hoa Đông đến Biển Chiết Giang, bắc Phúc Kiến, Thượng Hải và bờ biển Giang Tô, nhưng tránh Đài Loan.

Truyền thông Nhật Bản đăng bản đồ đường đi các cơn bão tránh Đài Loan một cách kỳ lạ

Ngoài bão ‘Hoa mai’, các hình ảnh từ Truyền thông Quốc tế Nhật Bản (NHK) cho thấy các cơn bão khác cũng sẽ đi ngang qua nhưng không đổ bộ vào Đài Loan.

Gần đây, phương tiện truyền thông Đài Loan “Minshi News Network” đưa tin rằng một cư dân mạng Đài Loan đã đăng lại một bản đồ đường đi của bão lấy từ báo cáo của hãng NHK. Trong các đường đi của bão được dự báo của mỗi tháng trong năm nay, điều đáng ngạc nhiên là các đường đi của bão từ tháng 6 đến tháng 12 đều tránh Đài Loan một cách chính xác. Ngay cả khi chạm trán với Đài Loan, thì liền rẽ phải di chuyển về phía Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bản đồ của NHK được cư dân mạng đăng tải lại. (Ảnh qua Epoch Times)

“Minshi News Network” cho biết bức ảnh do cư dân mạng đăng tải là bức ảnh trong chương trình ‘Liễu giải thời sự’ của đài NHK được phát sóng vào tháng 7.

Ngoài việc giải thích lý do hình thành bão, chương trình còn giải thích vấn đề mà người dân Nhật Bản quan tâm nhất – liệu bão có đổ bộ vào Nhật Bản hay không. Chương trình cho biết, nó phụ thuộc vào áp suất cao Thái Bình Dương và điều kiện gió Tây.

Các bức ảnh của đài NHK cho thấy đường đi của bão đều trùng hợp tránh Đài Loan, điều này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Đài Loan.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!