Kon Tum: Có tên trong danh sách hỗ trợ vì mất bò nhưng chưa từng nuôi bò

24/11/20, 15:03 Việt Nam

Dù huyện đã giải chi kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai từ năm 2018, tuy nhiên đến nay người dân vẫn không được nhận đồng nào.

Kon Tum: Có tên trong danh sách hỗ trợ vì mất bò nhưng chưa từng nuôi bò - Ảnh 1
Bà Y Đan – một người có tên trong danh sách được hỗ trợ vì mất bò trong thiên tai nhưng không nuôi bò. (Ảnh: Đức Nhật/ thanhnien.vn)

Vào tháng 12/2018, xã Đăk Ang  (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) đã được UBND huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) phê duyệt, giải chi số tiền 170 triệu đồng nhằm hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão cùng năm gây ra.

Mặc dù số tiền hỗ trợ nói trên đã được rút hết gần 2 năm qua, nhưng cho đến nay hàng chục hộ dân tại xã vẫn không nhận được bất cứ 1 khoản hỗ trợ nào. Tại thôn Long Dôn, trưởng thôn này cho biết nhiều năm qua, địa phương này bị thiệt hại bởi thiên tai rất nhiều nhưng chưa năm nào thôn được hỗ trợ kinh phí.

Kon Tum: Có tên trong danh sách hỗ trợ vì mất bò nhưng chưa từng nuôi bò - Ảnh 2
Bà Y Hdin – Trưởng thôn Long Dôn, xã Đăk Ang. (Ảnh: Đức Nhật/ thanhnien.vn)

Chưa dừng lại ở đó, trong danh sách nhận hỗ trợ có tên hộ bà Y Đan, Y Dủ được hỗ trợ 6 triệu đồng vì mất bò nhưng thực tế, những hộ này khẳng định không nuôi bò và không nhận được khoản tiền nào.

Ông Nguyễn Ngọc Thất – Chủ tịch xã Đăk Ang cho biết “mới về” đảm nhận chức vụ vài tháng nên không nắm thông tin sự việc. Mặc dù vào thời điểm đó, ông là Phó Chủ tịch xã và là người kí danh sách đề nghị hỗ trợ.

Bà Lê Thị Việt – kế toán phụ trách việc chi trả tiền hỗ trợ đã không đi làm khoảng 1 tháng nay. UBND xã đã triệu tập 2 lần nhưng bà Việt không lên làm việc. 

Ông A Dư, cán bộ trực tiếp xác minh, tổng hợp cho biết ông chỉ đi kiểm tra “ngẫu nhiên” một vài trường hợp nên có thể sai sót.

Ông A Pháo, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Ang cho biết “nhớ sơ sơ” đã cấp rồi, là người dân phản ánh không đúng, nói lung tung.

Còn ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi trả lời báo chí: “Chưa thể kết luận xã có ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân hay không. Phải chờ kết quả thanh tra, xem hành vi cụ thể như thế nào mới có thể biết được”. Đồng thời cho biết đã chỉ đạo Thanh tra huyện bổ sung, thanh tra toàn diện các vấn đề tại UBND xã Đắk Ang.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?