Khách tăng đột biến sau khi nhà hàng thông báo không phục vụ những người ủng hộ TT Biden

07/09/21, 14:43 Thế giới, Tin trong ngày

Sau khi một nhà hàng tại Florida dán thông báo từ chối phục vụ những người đã bầu và ủng hộ Tổng thống Joe Biden thì lượng khách tới nhà hàng này đã tăng chóng mặt, toàn bộ đồ dự trữ sau 2 ngày cũng nhanh chóng bị sử dụng hết. Nhà hàng buộc phải tạm đóng cửa để bổ sung thực phẩm.

Một nhà hàng đã ra thông báo không phục vụ những người ủng hộ TT Biden. (Ảnh tổng hợp)

Theo Daytona Beach News-Journal, sau sự kiện đội quân IS đánh bom tại sân bay Kabul vào ngày 26/8 khiến 13 người lính Hoa Kỳ và gần 200 người dân thương vong, một nhà hàng tên DeBary Diner tại một trung tâm mua sắm ở Florida đã dán một bảng thông báo thu hút sự chú ý của dư luận:

“Nếu bạn đã từng bỏ phiếu và hiện vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền tồi tệ, tham nhũng tại Nhà Trắng, đồng nghĩa với việc bạn chính là đồng lõa gây nên cái chết của các quân nhân và phụ nữ ở Afghanistan, thì vui lòng đi nơi khác, tại đây chúng tôi không tiếp đón các bạn. Chúa phù hộ nước Mỹ, Chúa phù hộ những người lính của chúng ta.”

Angie Ugarte, chủ nhà hàng cho biết, các cựu quân nhân vốn là những khách quen tại quán. Thậm chí trong quán còn để riêng một khu bên trong dành cho những người lính Mỹ, tại đây có treo cờ, những bức ảnh kỷ niệm… về những người lính.

Thông báo của nhà hàng DeBary Diner. (Ảnh: Twitter)

Hành động lần này của cô là điều duy nhất cô có thể làm để bày tỏ phản đối trước chính quyền đương nhiệm, cũng như bày tỏ sự cảm thông với các gia đình có nạn nhân trong vụ đánh bom ngày 26/8.

“Tôi vô cùng tức giận và thất vọng, tôi cảm thấy mình như một người mẹ, người vợ, nhận được tiếng gõ cửa thông báo rằng người thân mình đã không còn”, Ugarte nói.

Sau khi tờ thông báo này được nhiều người chia sẻ, lượng khách tới nhà hàng DeBary Diner đã tăng chóng mặt, toàn bộ đồ dự trữ sau 2 ngày cũng nhanh chóng bị sử dụng hết. Nhà hàng buộc phải tạm đóng cửa để bổ sung thực phẩm.

Chủ quá và cựu binh Mỹ Rod Phillips, người từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Ông Phillips nói rằng bản thân đã từng bị thương trong chiến tranh và không muốn có bất cứ cuộc chiến nào như vậy xảy ra. (Ảnh: Daytona Beach News-Journal)

Ugarte nói: “Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ khắp mọi nơi, kể cả từ châu Âu. Họ muốn gửi tặng các bữa ăn miễn phí cho các cựu binh Mỹ. Tôi nghĩ rằng các cựu binh sẽ được phục vụ ăn uống miễn phí trong ít nhất 3 tháng.”

Thành viên Hội đồng Cựu chiến binh Mỹ tại Florida là Rod Phillips cho biết anh ủng hộ quan điểm của Ugarte. 

“Chúng tôi muốn đến tận nơi để cảm ơn Ugarte vì đã dành tình cảm cho nước Mỹ cũng như những cựu binh như chúng tôi. Tôi tôn trọng tổng thống đương nhiệm, nhưng tôi cho rằng sự việc lần này nếu được chỉ đạo tốt hơn thì có lẽ mọi việc đã khác”, anh nói.

Bên trong nhà hàng DeBary Diner. (Ảnh: Facebook)

Cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan đã kết thúc cách đây không lâu. Theo Lầu Năm Góc,  từ ngày 14/8 hơn 123.000 người, trong đó có 6.000 công dân Mỹ, đã được cứu trợ  khỏi Afghanistan. 

Tuy nhiên, ông Biden khiến người dân Mỹ vô cùng tức giận khi ít nhất 100-200 người Mỹ và hàng nghìn người Afghanistan từng ủng hộ chính quyền trước lại bị bỏ lại tại Kabul, và đang phải chạy trốn Taliban từng ngày.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?