Khá Bảnh lĩnh mức án 10 năm 6 tháng tù vì tội đánh bạc

13/11/19, 16:47 Việt Nam
Khá "Bảnh" tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 13/11. (Ảnh qua vnexpress.net)

Ngày 13/11, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn; còn được gọi với cái tên Khá “bảnh”) và 5 bị cáo khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khá “Bảnh” tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 13/11. (Ảnh qua vnexpress.net)

Sau khi xem xét, đánh giá mức độ, tính chất phạm tội, nhân thân các bị cáo, HĐXX thấy cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Khá “Bảnh” 10 năm 6 tháng về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Mức án này thấp hơn so với đề nghị của đại diện VKS. Trước đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá từ 10 năm đến 11 năm tù về 2 tội bị truy tố.

Cùng phạm 2 tội trên, bị cáo Nguyễn Hữu Hội nhận mức án 8 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Quang bị phạt 5 năm tù, Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù, Ngô Lương An 20 tháng tù, Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù về tội Đánh bạc.

HĐXX nhận định, Khá là người có nhân thân xấu, nhiều tiền án, tiền sự và phạm tội trong nhiều ngày. Khá cũng hưởng lợi số tiền bất chính lớn. Cùng với vai trò cầm đầu, Khá phải chịu tình tiết tăng nặng.

Các bị cáo khác nhân thân tốt, song phạm tội nhiều lần cùng với Khá. Về hình phạt bổ sung, Khá phải nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng; Quang, Hội mỗi người 20 triệu đồng; ba người còn lại mỗi người 10 triệu đồng.

Tại tòa, Khá thừa nhận tổ chức đánh số lô, số đề từ từ ngày 10/1 – 1/4/2019. Hình thức đánh dựa trên kết quả quay sổ xố trên Tivi phát sóng lúc 18h30, công việc này Khá làm tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày mùng 1 Tết âm lịch.

Trong quá trình ghi số lô, số đề, Khá “Bảnh” có nhờ bị cáo Nguyễn Hữu Hội (là anh em cùng làng) giúp sức. Hình thức giúp của Hội là đến xem tin nhắn số lô, số đề, viết ra giấy, sau đó gửi kết quả vào tài khoản Zalo cho Khá. Hội cũng thỉnh thoảng đánh lô và đánh hộ cho người khác. 

6 bị cáo hầu tòa. (Ảnh qua vnexpress.net)

“Mỗi lần ghi số lô, số đề như vậy Khá hứa trả cho Hội 300 nghìn đồng mỗi ngày. Tuy nhiên Khá chưa trả cho Hội lần nào. Mỗi khi được tiền, bị cáo cảm ơn anh Hội bằng việc mời đi ăn uống”, Khá khai.

Theo đó, người chơi tự chọn hai số (từ 0 đến 99) để dự đoán với hai số cuối của giải Đặc biệt hoặc giải Nhất trong kết quả xổ số miền Bắc. Họ sẽ được nhận gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra “mua”. Nếu dự đoán đúng 3 số cuối của giải Đặc biệt, số tiền thắng sẽ gấp 400 lần.

Ngoài tổ chức đánh bạc, Khá còn phạm tội đánh bạc cùng đồng bọn. 

Trong khoảng thời gian 44 ngày, tiền giao dịch giữa Khá và Quang trong 44 ngày là gần 5 tỉ đồng. Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang nhận khoảng 56 triệu. Ngoài Quang, Khá cũng giao dịch cùng các bị can khác trong nhiều ngày.

Những người đến theo dõi phiên tòa. (Ảnh qua ngaymoionline.com)

Khá bắt đầu làm video có nội dung tục tĩu để đăng trên YouTube từ năm 2017, có gần 2 triệu người theo dõi. Thời gian đầu, Khá được trả 7.000-8.000 USD/tháng do video có lượng người xem cao, có tháng đến gần 20.000 USD.

Bị cáo khá còn khẳng định nếu không đánh bạc, anh ta vẫn đủ tiền sinh sống bằng nghề mộc, mỗi ngày cũng được vài trăm nghìn đồng. “Bị cáo không cần đánh bạc cũng có tiền”, Khá khẳng định và cho rằng do tuổi trẻ nghĩ nông nổi nên không biết việc nhà nước cấm đánh bạc.

Được biết, Khá mới chỉ học hết lớp 7 và nghề nghiệp chính là làm thợ mộc. Khá lấy vợ năm 2013 nhưng sau một năm thì ly hôn, chưa có con. Đến tháng 4/2017, Khá bị TAND thị xã Từ Sơn tuyên 5 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Bị cáo 26 tuổi cũng từng bị cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt hành chính do vi phạm giao thông, gây rối trật tự.

Về tài sản bị thu giữ, Khá xin Hội đồng xét xử cho giữ lại ô tô, laptop, máy tính bàn.

Nói lời sau cùng trước tòa, thể hiện thái độ ân hận, mong được giảm nhẹ hình phạt và hứa sau khi ra tù sẽ trở thành công dân tốt cho xã hội, không tái phạm.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang nói, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ và nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. 

Các bị cáo Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) cũng tỏ ra hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Trong đó, bị cáo Quý mong Tòa tuyên mức án thấp để sớm trở về phụng dưỡng mẹ già, con nhỏ vì bố bị cáo đã mất.

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!