Joe Biden trích câu ngạn ngữ của Mao Trạch Đông là có ý đồ gì?

16/07/20, 13:47 Thế giới

Giữa lúc phải đối mặt với cáo buộc “là ứng cử viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông Joe Biden, Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Mỹ mới đây tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi sau khi trích câu nói của Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ để “tôn vinh nữ quyền”.

Ông Joe Biden đã trích câu nói của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Mao Trạch Đông sử dụng để khẳng định sự ủng hộ của chính quyền đối với quyền bình đẳng nam – nữ. (Ảnh qua Fox News)

Theo Epoch Times, trong một buổi gây quỹ trực tuyến tối 13/7, ông Joe Biden, Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ đã trích câu nói của Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Bây giờ, chúng ta phải nhờ cậy vào bàn tay phụ nữ để giúp đỡ hồi phục nền kinh tế”, ông Biden nói, và thêm rằng: “Phụ nữ nắm giữ một nửa bầu trời”.

Câu nói này lần đầu tiên được Mao Trạch Đông sử dụng để khẳng định sự ủng hộ của chính quyền đối với quyền bình đẳng nam – nữ. Tuy nhiên, sự cai trị của Mao Trạch Đông đã dẫn đến cái chết bi thảm của hàng chục triệu người Trung Quốc do các cuộc cách mạng, thanh trừng và các chính sách tai hại.

Vào năm 2009, Anita Dunn, Cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Biden, và từng là Giám đốc truyền thông trong chiến dịch của cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã ca ngợi Mao Trạch Đông, mô tả kẻ độc tài này là một trong hai nhà triết học chính trị yêu thích của bà.

Bà Dunn còn đặt họ Mao ngang với cả Đức mẹ Teresa trong khi nói trước các học sinh trung học rằng, Mao Trạch Đông và Đức mẹ Teresa là “hai người mà tôi hướng đến nhiều nhất để đi đến một luận điểm đơn giản, đó là ‘bạn có thể đưa ra lựa chọn, bạn có thể thách thức [trật tự cũ], bạn có thể nói tại sao lại không thể được nhỉ’”.

Chiến dịch của ông Biden đã không phản hồi khi được hỏi liệu ông Biden có biết về nguồn gốc của câu nói này hay không. 

Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).. (Ảnh qua Forbes.com)

Ngày càng có nhiều nhân chứng tiết lộ về những dối trá của Mao Trạch Đông sau những lời lẽ “tôn vinh nữ quyền” trong những năm gần đây. Trong đó, tờ Kanzhongguo dẫn lời một nhân chứng ẩn danh cáo buộc họ Mao cưỡng đoạt cả hàng ngàn phụ nữ:

“Tôi nhớ lại vào những năm 1990, khi tôi còn làm việc tại Trung Quốc, một người bạn kể với tôi rằng đã từng có một cô gái rất đẹp (tôi sẽ gọi cô ấy là G) được bí mật tuyển chọn từ một tiểu đội trong quân đội, sẽ được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho Mao, hay chức vụ tương tự thế.

Khi G được chuyển đến, sau khi cô ấy được giới thiệu với Mao. Mao nói với G rằng hôn nhân của ông ấy với Giang Thanh không được tốt đẹp, những điều đoại loại như thế,… và ông ta mong được ngủ với G, nhưng chờ sự chấp thuận của G. G nhất quyết từ chối. 

Vì vậy, G được gửi lại đơn vị quân đội. Bạn tôi nói rằng cấp trên của đơn vị quân đội đã trở nên rất tức giận vì họ sợ rằng G sẽ làm hỏng mất cơ hội thăng tiến của họ. G ngay lập tức đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng và rồi biến mất. Sau đó, tôi phát hiện rằng đó chỉ là “là một trong hàng ngàn trường hợp của những phụ nữ” mà Mao muốn cưỡng đoạt”;

“Những trường hợp này chỉ là giọt nước trong đại dương. Về những phụ nữ nổi tiếng trước khi bị cưỡng hiếp, họ phải vật lộn để sống cuộc sống sau này, nhưng những cô gái vô danh được tuyển chọn từ quần chúng, sau khi bị lừa gạt và lạm dụng tình dục, họ đã bị gửi đến những vùng xa xôi của Trung Quốc, hay hoang đảo, nơi không ai biết về cuộc sống của họ. Có lẽ một số họ muốn rằng câu chuyện của họ sẽ được kể ra”.

Quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cáo buộc Joe Biden

Sau lời phát biểu của ông Joe Biden, nhiều quan chức chính phủ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích, và đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Biden bị cáo buộc có quan hệ mờ ám với chính quyền ĐCSTQ.

Cụ thể, Steve Guest, Giám đốc Quan hệ Công chúng của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã nhấn mạnh rằng: “Hãy nhớ rằng Joe Biden đang nằm trong túi Trung Quốc”.

“Mao Chủ tịch sẽ rất tán đồng [với Biden]”, ông Tim Murtaugh, Giám đốc truyền thông trong Chiến dịch tái tranh cử của ông Trump nói.

Theo CNBC, hôm 14/7 tại Vườn hồng Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, toàn bộ sự nghiệp của cựu Phó Tổng thống Joe Biden “là món quà cho Đảng Cộng sản Trung Quốc”“điều đó là sự tàn phá đối với người lao động Mỹ”.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?