Joe Biden ký sắc lệnh mới được khen ngợi, nhưng chỉ là lặp lại sắc lệnh cũ của Trump

29/01/21, 07:09 Thế giới

Thứ Hai vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã được tán dương khi ký duyệt một sắc lệnh mới khuyến khích chính phủ liên bang “mua hàng Mỹ”. Đáng chú ý, sắc lệnh này làm gợi nhớ đến một sắc lệnh từng được cựu Tổng thống Donald Trump ban hành vào đầu năm 2017.

Joe Biden ký sắc lệnh mới được khen ngợi, nhưng chỉ là lặp lại sắc lệnh cũ của Trump
(Ảnh: Evan Vucci / AP Photo)

Tháng 4/2017, Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh với tiêu đề “Mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ”, trong đó chỉ ra:

(a) Điều luật Mua hàng Mỹ. Nhằm thúc đẩy nền kinh tế và an ninh quốc gia, đồng thời giúp kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm tốt với mức lương khá, giúp tăng cường tầng lớp trung lưu của quốc gia và hỗ trợ các cơ sở sản xuất và công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Là chính sách của cơ quan hành pháp nhằm tối đa hóa việc sử dụng hàng hóa, sản phẩm và nguyên liệu được sản xuất tại Hoa Kỳ đồng thời vẫn tuân thủ theo luật pháp, thông qua các điều khoản và điều kiện của các mức thưởng hỗ trợ tài chính Liên bang và mua sắm Liên bang. 

(b) Điều luật Thuê người Mỹ. Nhằm tạo ra mức lương và tỷ lệ việc làm cao hơn cho người lao động tại Hoa Kỳ, đồng thời nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của họ. Là chính sách của cơ quan hành pháp nhằm thực thi và quản lý nghiêm ngặt các điều luật quản lý công tác nhập cảnh cho người lao động từ nước ngoài vào Hoa Kỳ, bao gồm trong mục 212, khoản (a), điều (5) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (thuộc tiêu đề 8 Bộ luật Hoa Kỳ, mục 1182, khoản (a), điều (5)).

Sắc lệnh hành pháp mới của ông Biden, với tiêu đề “Đảm bảo Tương lai cho toàn nước Mỹ bởi Người lao động Mỹ”, có nhiều chi tiết tương đồng với sắc lệnh trước đây của ông Trump. 

Đây là chính sách từ Chính quyền của tôi, rằng Chính phủ Hoa Kỳ cần nhất quán với luật pháp hiện hành, áp dụng các điều khoản và điều kiện của mức thưởng hỗ trợ tài chính Liên bang và mua sắm Liên bang nhằm tối đa hóa việc sử dụng hàng hóa, sản phẩm và nguyên liệu được sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như các dịch vụ được cung cấp tại Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ, bất cứ khi nào có thể, nên mua sắm hàng hóa, sản phẩm, nguyên vật liệu và sử dụng dịch vụ từ các nguồn giúp các doanh nghiệp Hoa Kỳ cạnh tranh trong các ngành chiến lược, cũng như để hỗ trợ đội ngũ công nhân Hoa Kỳ phát triển.

Donald Trump từng ban hành nhiều điều luật về “Mua hàng Mỹ” khác trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm các lệnh liên quan đến cơ sở hạ tầng và Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ.

Hôm thứ Hai, ông Biden cũng phát biểu rằng sắc lệnh của ông đã củng cố chính sách của chính phủ bằng cách yêu cầu các cơ quan hỏi ý kiến Nhà Trắng trước khi ban hành các miễn trừ cho phép các bộ của chính phủ liên bang mua hàng hóa hoặc dịch vụ nước ngoài.

Tuy nhiên, điều luật cả ông Biden lại yếu thế hơn tại một khía cạnh quan trọng: không giống như Donald Trump, ông Biden không chỉ đạo các cơ quan quản lý nhập cư thực thi “luật quản lý công tác nhập cảnh cho người lao động từ nước ngoài vào Hoa Kỳ” để bảo vệ người lao động Mỹ.

Từ Thức

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?