Các khách sạn cho người vô gia cư của San Francisco có thể được tài trợ 100% dưới thời Biden

28/01/21, 10:39 Thế giới

Tổng thống Biden đã ký một lệnh hành pháp hôm thứ Năm cho biết một số loại nhà ở khẩn cấp cho người vô gia cư – chẳng hạn như các khách sạn mà San Francisco đã thuê trong đại dịch – sẽ được chính phủ liên bang hoàn trả 100% cho đến tháng Chín.

Các khách sạn cho người vô gia cư của San Francisco có thể được tài trợ 100% dưới thời Biden
Chucky Torres – một người vô gia cư, ngày 16 tháng 12 năm 2020 ở San Francisco, California. (Ảnh: Gabrielle Lurie / The Chronicle)

Đó là một sự thay đổi so với chính quyền Trump, vốn chỉ chi trả 75% chi phí. Chương trình có chi phí từ 15 triệu USD đến $ 18 triệu USD mỗi tháng.

Lệnh mới của Biden có thể cung cấp nơi che chở cho hơn 2.200 người vô gia cư trong khoảng 25 khách sạn.

San Francisco được biết đến như là một thành phố cấp tiến nhất của xứ sở Cờ Hoa. Từ tháng 5, thành phố thậm chí còn cung cấp methadone, rượu, cần sa cho một số người nghiện và người vô gia cư khi cách ly trong khách sạn.

Kiểm sát viên của thành phố Rosenfield nói: “Tôi nghĩ có thể chắc chắn khi nói rằng chương trình này sẽ áp dụng từ nay đến tháng 9, cho những người đủ điều kiện.” Ông cho biết khoảng 85% khách của các khách sạn có khả năng đủ điều kiện để được hoàn tiền, mặc dù không rõ hôm thứ Sáu liệu chính quyền Biden có thay đổi định nghĩa về những người đủ điều kiện hay không.

California cũng đã trả 114 tỷ đô la cho 19 triệu đơn xin thất nghiệp, kể từ khi đại dịch tấn công. Các quan chức bang California cho biết, ít nhất 11,4 tỷ đô la tiền trợ cấp thất nghiệp đã bị trả nhầm cho các trường hợp gian lận kể từ tháng 3 năm 2020, với một số ước tính lên tới 31 tỷ đô la.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?