Chính quyền Biden bị kiện vì sắc lệnh đình chỉ khai thác dầu khí trên đất công

28/01/21, 06:29 Thế giới
WASHINGTON, DC - JANUARY 26: U.S. President Joe Biden speaks about the coronavirus pandemic in the State Dining Room of the White House on January 26, 2021 in Washington, DC. President Biden said his administration has secured commitments from vaccine makers Pfizer and Moderna to purchase another 200 million doses that will arrive this summer. (Photo by Doug Mills-Pool/Getty Images)

Chính quyền Biden đã bị kiện vào ngày 27/1, liên quan đến sắc lệnh hành pháp đình chỉ hợp đồng thuê các vùng đất và vùng biển của liên bang để khai thác dầu khí, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về đại dịch COVID-19 trong Phòng ăn Nhà Trắng, Washington, D.C vào ngày 26/1/2021
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về đại dịch COVID-19 trong Phòng ăn Nhà Trắng, Washington, D.C vào ngày 26/1/2021. (Ảnh qua Getty Images)

Đơn kiện đã được Western Energy Alliance – một nhóm đại diện cho các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch trên các vùng đất liên bang, đệ trình lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ ở Wyoming. Họ nói rằng Tổng thống Joe Biden đã vượt quá quyền hạn của mình với sắc lệnh gần đây.

“Luật rất rõ ràng. Tổng thống không có quyền cấm cho thuê đất công. Tất cả người dân Mỹ đều sở hữu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên bên dưới các khu đất công và Quốc hội đã chỉ đạo chúng được phát triển một cách có trách nhiệm. Việc ngăn cấm hợp đồng thuê mới khiến sự phát triển trong tương lai cũng như các dự án hiện tại gặp rủi ro. Tổng thống Biden không thể đơn giản phớt lờ luật có hiệu lực trong hơn nửa thế kỷ,” Chủ tịch Liên minh Kathleen Sgamma cho biết.

Sgamma cho biết, sắc lệnh hành pháp của ông Biden vi phạm Đạo luật Cho thuê đất khai thác Khoáng sản, Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia và Đạo luật Quản lý và Chính sách Đất đai Liên bang.

Đơn kiện lập luận rằng việc chính quyền ngừng chương trình cho đất liên bang để khai thác dầu khí là “một hành động không được ủng hộ và không cần thiết, không phù hợp với nghĩa vụ luật định của Bộ trưởng”“vừa độc đoán vừa thất thường.”

Sắc lệnh hành pháp của Biden thiết lập việc tạm dừng khai thác dầu và khí đốt tự nhiên trên đất công hoặc vùng biển xa bờ trong phạm vi có thể và sẽ tiến hành rà soát chặt chẽ tất cả các hoạt động cho thuê và cho phép hoạt động hiện có liên quan đến phát triển nhiên liệu hóa thạch trên các vùng đất và vùng nước công,” theo Nhà Trắng.

Nhà Trắng cho biết động thái này là một nỗ lực nhằm “giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.”

Đảng Cộng hòa và các nhà lãnh đạo ngành cho biết sắc lệnh này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ và dẫn đến hàng nghìn người mất việc làm.

Dan Naatz của Hiệp hội Dầu khí Độc lập Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố riêng: “Đừng để bị lừa, đây là lệnh cấm [khoan]. Kế hoạch của chính quyền Biden nhằm xóa sổ việc làm của các nhà khai thác và sản xuất dầu khí Mỹ đã quá rõ ràng.”

Hơn nữa, theo Sgamma, lệnh này cũng sẽ gây rủi ro cho doanh thu bảo tồn 8,8 tỷ USD, vốn được tài trợ một phần bởi sự phát triển khoáng sản trên tài sản liên bang.

“Lệnh cấm của Biden là một hành động quá xa vời nhằm ưu ái môi trường, nhưng nó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sinh kế của hàng chục nghìn người phương Tây và có nguy cơ gây ra rủi ro cao hơn cho hàng triệu người khi các dịch vụ của nhà nước trở nên cạn kiệt,” bà nói.

Các quan chức cho biết lệnh này không ảnh hưởng đến các hợp đồng thuê dầu khí hiện có, vốn có thể kéo dài 10 năm.

Bộ Nội vụ tuyên bố việc tạm dừng sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động hiện tại hoặc giấy phép cho các hợp đồng thuê hợp lệ, hiện có, đang tiếp tục được xem xét và phê duyệt.

Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội đã báo hiệu rằng họ sẽ làm việc để ngăn chặn chương trình nghị sự của Biden.

“Các nhiệm vụ và chỉ thị của chính phủ viển vông hão huyền hạn chế các ngành khai thác, dầu và khí đốt của chúng ta tác động xấu đến an ninh năng lượng và sự độc lập của chúng ta,” Dân biểu Cathy McMorris Rodgers của bang Washington, một thành viên trong ban lãnh đạo của GOP tại Hạ viện cho biết.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?