Joe Biden kêu gọi thống nhất nhưng ngầm “bật đèn xanh” luận tội ông Trump

26/01/21, 11:20 Thế giới
WASHINGTON, DC - JANUARY 25: U.S. President Joe Biden pauses while speaking after signing an executive order related to American manufacturing in the South Court Auditorium of the White House complex on January 25, 2021 in Washington, DC. President Biden signed an executive order aimed at boosting American manufacturing and strengthening the federal governments Buy American rules. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Hạ nghị sĩ Tom McClintock nói với Breitbart News rằng lời kêu gọi đoàn kết hậu bầu cử của Tổng thống Joe Biden là giả tạo vì ông “bật đèn xanh” cho đảng Dân chủ luận tội cựu tổng thống Donald Trump, Breitbart đưa tin.

Tổng thống Joe Biden dừng lại trong khi phát biểu sau khi ký một lệnh hành pháp liên quan đến sản xuất của Mỹ tại Thính phòng Tòa án phía Nam của khu phức hợp Nhà Trắng, Washington, DC. vào ngày 25/1/2021
Tổng thống Joe Biden dừng lại trong khi phát biểu sau khi ký một lệnh hành pháp liên quan đến sản xuất của Mỹ tại Thính phòng Tòa án phía Nam của khu phức hợp Nhà Trắng, Washington, DC. vào ngày 25/1/2021. (Ảnh qua Getty Images)

“Nếu Joe Biden muốn giúp đỡ bản thân và giúp đỡ đất nước, ông ta sẽ bảo [Chuck] Schumer gọi tay chân của mình về. Chúng ta không theo đuổi những người đương nhiệm bị đánh bại sau khi họ rời nhiệm sở,” Hạ nghị sĩ McClintock nói trong một cuộc phỏng vấn trên SiriusXM’s Breitbart News Sunday với người dẫn chương trình Joel Pollak.

McClintock cho biết Biden sẽ “trông thật cao thượng” nếu ông công khai chỉ trích các đảng viên Dân chủ vì theo đuổi việc luận tội cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nói thêm rằng: “Nó sẽ có tác dụng rất nhiều để thuyết phục một nửa đất nước rằng ông ta thực sự nghiêm túc trong việc đưa chúng ta đến với nhau.”

McClintock tuyên bố: “Thực tế là [Biden] đã không làm gì và đó là một bản cáo trạng chết tiệt về hành vi đạo đức giả của ông ta trong việc kêu gọi đoàn kết, nhưng vẫn theo đuổi các chính sách cực kỳ gây chia rẽ và hết sức xấu xa.”

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, cùng các đảng viên Dân chủ khác và các hãng truyền thông tin tức, đã cáo buộc ông Trump kích động bạo loạn và bạo lực tại Điện Capitol. Các bản tin tương tự cũng đã mô tả các sự kiện trên như một cuộc nổi dậy.

McClintock khẳng định: “Hãy nhớ lấy điều này, nếu [những gì Trump nói] là kích động bạo loạn, ông ấy có thể bị buộc tội hình sự, và bị xét xử tại một tòa án hình sự… và mất khả năng tranh cử trong tương lai. Tại sao họ không theo đuổi con đường đó? Bởi vì họ không có lý do gì để làm vậy. Nó [Việc luận tội Trump] sẽ hoàn toàn bị cười khi đem ra tòa.”

“Những gì [Trump] đã làm không phải là kích động, điều đó thật nực cười. Những gì ông  ấy thực sự đã nói – những lời chính xác của ông ấy là: ‘Tôi biết rằng mọi người ở đây sẽ sớm diễu hành đến tòa nhà Quốc hội để làm cho tiếng nói hòa bình và yêu nước của các bạn được lắng nghe,’” McClinton đánh giá.

McClintock tiếp tục: “Nếu đó là sự xúi giục, [Đảng Dân chủ] có rất nhiều quyền truy tố pháp lý. Đưa ông ấy ra tòa. Kết tội ông ấy. Kích động bạo loạn là một tội ác. Lý do họ không làm điều đó là vì họ không có cơ sở để biện hộ khi đứng trước tòa và họ biết điều đó, vì vậy họ sẽ bỏ qua hành động chính trị này.”

“Đặc biệt là khi luận tội để loại bỏ tổng thống khỏi văn phòng hoặc bất kỳ quan chức nhà nước nào. Đó không phải giống như một dự luật về việc cố gắng ngăn cản mọi người tranh cử cương vị này trong tương lai,” McClintock nói.

McClintock cho biết các đảng viên Dân chủ đang lạm dụng việc luận tội để ngăn ông Trump tái tranh cử chức vụ chính trị.

“Những gì họ thực sự đang nói là, ‘Một nửa đất nước ủng hộ Donald Trump. Chúng ta phải bắt được ông ta. Chúng ta phải bêu xấu ông ta, từ đó ông ta sẽ không bao giờ có thể tái tranh cử.’ Làm thế thật là phản dân chủ,’” McClintock khẳng định.

McClintock mô tả các động thái luận tội Trump là vi hiến. Ông kết luận: [Đó là] thứ đê tiện, xấu xa, thù hằn, vô lý nhất mà bạn có thể tưởng tượng [để] luận tội một tổng thống bị đánh bại, người đã rời nhiệm sở, bằng những cáo buộc giả dối. Thật là thái quá.”

Thiện Thành

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng