Italy: Ít nhất 10 linh mục qua đời vì nhiễm virus Vũ Hán

17/03/20, 22:46 Thế giới, Tin trong ngày

Ít nhất 10 linh mục ở Italy đã qua đời do nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), trong đó có 6 linh mục thuộc Giáo Phận Bergamo, một thị trấn ở ngoại ô thành phố Milan thuộc vùng Lombardy, theo CNA.

Một xe cứu thương chạy qua nhà thờ Vatican ngày 9/3/2020. (Ảnh qua CNA)

Hôm 16/3, Đức cha Francesco Beschi của giáo phận Bergamo cho biết 20 linh mục trong giáo phận của ông đã phải nhập viện do nhiễm virus corona và 6 linh mục khác đã qua đời.

Đức cha Beschi đau buồn giải thích: “Số linh mục đã qua đời trong tuần này và số linh mục đang trong tình trạng nguy kịch là rất cao.” Tuy nhiên, Đức cha Beschi cũng cảm thấy an ủi vì tình trạng của 20 linh mục bị nhiễm virus đang khá hơn và những người khác đã được xuất viện.

Trong số những linh mục qua đời ở Bergamo có Cha Fr.Silano Sirtoli, 59 tuổi và Cha Giancarlo Nava, 70 tuổi. Trong đó, Cha Nava trước đây từng làm công tác truyền giáo ở Paraguay.

Bergamo là quê hương của Đức Giáo hoàng John XXIII. Trước đó ngày 13/3, chính quyền địa phương Bergamo đã đăng một bản cập nhật trực tuyến, nói rằng nhà xác bệnh viện ở đây đã hết chỗ, vì vậy thị trấn đã mở cửa nghĩa trang và nhà thờ cho các thi thể đang chờ chôn cất.

Trao đổi trên Đài phát thanh InBlu, Đức cha Beschi chia sẻ: “Trong 15 ngày qua, càng ngày tôi càng thấy sự quảng đại của mọi người. Hôm nay chúng tôi ở trong nhà và tôi đã thấy mối dây liên kết rất quan trọng của sự gần gũi. Ở khía cạnh này, đặc biệt là sự quảng đại của các linh mục cùng với điều đáng tiếc nhất là không thể cử hành Thánh lễ với các tín hữu nữa. Thậm chí đến ngày hôm nay, với tất cả các biện pháp phòng ngừa, mỗi lần chúng tôi tiếp xúc gần gũi với mọi người, chúng tôi đều nhận thức rằng, một mặt chúng tôi mang sứ mệnh của Chúa và mặt khác chúng tôi có khả năng trở thành người mang virus. Mối quan hệ thông qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đang phát triển rất nhiều, giờ đây đó cũng là cách duy nhất cho phép chúng tôi gần gũi với mọi người”.

Các nhân viên tang lễ đang chuyển một quan tài của một người tử vong do virus corona tại nghĩa trang ở Bergamo, Italy, ngày 16/3/2020. (Ảnh qua NBC News)

Tại giáo phận Cremona, cũng nằm ở vùng tâm dịch Lombardia, Đức ông Vincenzo Rini, 75 tuổi, đã qua đời sau khi nhiễm virus corona. Đức ông Rini là một nhà báo, đã phụ trách tờ báo của giáo phận Cremona trong 30 năm và cũng từng là chủ tịch cơ quan báo chí của Hội đồng giám mục Italy. Ngài còn là một nhà văn, và một chuyên gia văn học nổi tiếng, từng là người liên lạc của Giáo hội tại Đại hội văn hóa Cristina di Savoia, nhằm mục đích quảng bá văn hóa Kitô giáo ở Italy.

Ngoài ra, Đức cha Luigi Trottner, 86 tuổi, linh mục chánh xứ giáo xứ Campitello tại vùng Trentino và ba vị linh mục của Giáo phận Brescia cũng qua đời vì nhiễm virus corona, theo CNA.

Liên quan đến các ca nhiễm virus Vũ Hán ở Vatican, phía Pháp hôm 16/3 đã báo cáo rằng Giám mục Emmanuel Delmas của giáo phận Angers đã được xét nghiệm dương tính với virus corona sau chuyến viếng thăm Vatican vào tuần trước. Phía giáo phận Pháp cho biết Giám mục Emmanuel Delmas chỉ xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh nhẹ và tình trạng của ông hiện không đáng lo ngại. 

Mặc dù chỉ vừa mới xuất hiện ở Italy hơn 3 tuần, virus corona đã khiến cho ít nhất 27.980 người bị nhiễm bệnh. Italy cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 2.158 ca tử vong. Trước tình hình dịch Vũ Hán có diễn biến phức tạp và mất kiểm soát, chính phủ Italy cũng đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, có hiệu lực từ ngày 10/3 cho đến ngày 03/4.

Điều đó có nghĩa việc di chuyển ra vào Italy cũng như giữa các thành phố của Italy sẽ bị hạn chế. Người dân chỉ có thể đi lại vì lý do công việc, nhu cầu y tế hoặc các trường hợp khẩn cấp. Những ai muốn đi lại cần điền vào một tờ khai giải thích lý do. Người dân sẽ chỉ có thể đi lại giữa các thành phố vì lý do khẩn cấp. Nếu bị phát hiện nói dối, họ sẽ đối mặt với án tù hoặc phạt tiền.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!