Ít nhất 180 người thiệt mạng vì động đất 7,5 độ Richter ở Nam Á

26/10/15, 21:37 Thế giới

Hôm 26/10, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực xa xôi hẻo lánh ở miền bắc Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ, làm ít nhất 180 người thiệt mạng và hàng trăm nghười khác bị thương.

Nguoief dân ở Islamabad, Pakistan, chạy ra khỏi các tòa nhà khi động đất xảy ra. (Ảnh AP)

Trận động đất xảy ra vào khoảng 14 giờ 10 phút chiều 26/10 (giờ địa phương). Theo Reuters, tâm chấn ở độ sâu 213 km, cách Kabul 254 km về phía đông bắc. Tâm chấn nằm tại dãy núi Hindu Kush, khu vực xa xôi hẻo lánh ở Afghanistan.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ ban đầu cho hay, động đất mạnh 7,7 độ Richter, nhưng sau đó hạ xuống còn 7,5. Cơ quan này phát cảnh báo vàng da cam với trận động đất. “Số thương vong nghiêm trọng nhiều khả năng xảy ra và thảm họa có nguy cơ ở trên diện rộng. Những sự kiện trước đó từng ở cấp báo động này đòi hỏi phản ứng cấp quốc gia và khu vực“, cục này tuyên bố.

Tại các vùng bị ảnh hưởng, hàng trăm người đã chạy ra khỏi các tòa nhà khi mặt đất rung chuyển dưới chân. “Chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi nhớ đến Thượng đế“, nhà báo Pakistan Zubair Khan nói. “Lúc đó tôi đang ở trong xe. Khi dừng lại, chiếc xe rung lắc như thể có ai đẩy nó“, ông kể thêm.

Catherine Bhatti, người Anh, đang thăm họ hàng tại Sarghoda, Pakistan khi trận động đất xảy ra. “Tất cả mọi thứ bắt đầu dịch chuyển nhẹ rồi sau đó mạnh hơn“, bà nói. “Nhà thông gia của tôi, những người sống cả đời ở đây, nói rằng họ chưa từng trải qua bất cứ điều gì như thế này“.

Có khoảng 34 người thiệt mạng vì vụ việc tại Afghanistan. Trong đó, 12 nữ sinh thiệt mạng vì giẫm đạp khi cố thoát khỏi trường ở thành phố Taloqan, miền bắc nước này. Theo giám đốc bệnh viện địa phương, 6 người chết và 69 người bị thương ở tỉnh Nangahar, miền đông Afghanistan, tuy nhiên, lãnh đạo một nhóm từ thiện cho biết số người thiệt mạng tại đây là 7.

Reuters dẫn lời các quan chức Pakistan cho biết, 102 người nước này thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì động đất lên 146 người. Theo CNN, 589 người bị thương tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của nước này.

Số người chết được dự báo có thể còn tăng cao khi nhà chức trách tiếp cận được khu vực núi Hindu Kush, tâm chấn của trận động đất. Washington Postcho biết, khu vực hứng chịu động đất đang bị bão tuyết bao phủ. Hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt do tuyết dày.

Các cô gái cầu nguyện và khóc trước hậu quả của trận động đất ở Srinagar. (Ảnh Express)

Tại Afghanistan, các cơ quan viện trợ quốc tế làm việc tại khu vực phía bắc thông báo, họ vẫn không thể sử dụng điện thoại vài giờ sau trận động đất. “Rất nhiều đường dây điện thoại vẫn không hoạt động“, Scott Anderson, một quan chức thuộc Liên Hợp Quốc tại Kabul nói.

Thống đốc tỉnh Badakhshan, Shah Waliullah Adib cho biết, khoảng 400 ngôi nhà tại đây đã bị phá hủy, nhưng ông không có số liệu về thương vong.

Các tòa nhà cũng rung chuyển hơn một phút tại New Delhi, thủ đô Ấn Độ, khiến các nhân viên văn phòng phải chạy ra đường.  Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã tạm ngừng hoạt động do động đất. Đường dây điện thoại ở khu vực Srinagar, Ấn Độ cũng bị hư hại.

BBC dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter rằng, ông đã ra lệnh đánh giá khẩn cấp bất cứ thiệt hại nào. “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ở nơi nào cần, như Afghanistan và Pakistan“, ông cho biết.

Theo The Hindu, dư chấn 4,8 độ Richter làm rung chuyển khu vực núi Hindu Kush 40 phút sau khi cơn địa chấn đầu tiên xảy ra.

Khu vực nhiều đồi núi này đã chứng kiến các trận động đất mạnh, do tiểu lục địa Ấn Độ va chạm về phía bắc với Trung Á.

Vụ việc hôm nay xảy ra gần 6 tháng sau khi Nepal trải qua trận động đất tồi tệ nhất trong lịch sử. Nếu tính cả số người tử vong do dư chấn lớn hồi tháng 5, tổng cộng 9.000 người thiệt mạng và 900.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc tàn phá.

Năm 2005, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter rung chuyển khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát làm hơn 75.000 người chết.

Một số hình ảnh tại các khu vực ảnh hưởng bởi trận động đất:

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?