Hợp đồng kinh tế và “thằng hèn” Quang Lê

02/07/15, 15:00 Tin Tổng Hợp
ANTT.VN - Pháp luật thừa nhận các hợp đồng kinh tế được ký kết tuân thủ các nguyên tắc, và việc làm lúc này, thay vì dùng lời lẽ miệt thị, dọa dẫm, Đàm Vĩnh Hưng hãy tìm kẽ hở để đi đến một tranh luận pháp lý có lợi cho mình…

ANTT.VN – Pháp luật thừa nhận các hợp đồng kinh tế được ký kết tuân thủ các nguyên tắc, và việc làm lúc này, thay vì dùng lời lẽ miệt thị, dọa dẫm, Đàm Vĩnh Hưng hãy tìm kẽ hở để đi đến một tranh luận pháp lý có lợi cho mình…

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không e ngại khi lên trang cá nhân của mình chỉ trích một đồng sự khác – ca sĩ Quang Lê – bằng những từ ngữ gây sốc như “thằng hèn”, “lượn lẹo”…

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, nam ca sĩ “Đập vỡ cây đàn” Quang Lê và cả êkíp đã “chơi bẩn” khi cố tình lôi kéo cậu bé bán kẹo kéo Nguyễn Trần Nghĩa – người có giọng hát giống ca sỹ hải ngoại Đan Nguyên và cũng từng là người được Đàm Vĩnh Hưng nâng đỡ sang đầu quân cho công ty của Quang Lê.

Đàm Vĩnh Hưng gọi Quang Lê là “thằng hèn”, ăn bẩn

Trong một tin nhắn mà Đàm Vĩnh Hưng đưa lên trang cá nhân, cho thấy Quang Lê muốn ký hợp đồng với “Đan Nguyên đường phố” Nguyễn Trần Nghĩa. Và một tin nhắn khác cũng trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng cũng thể hiện Nghĩa đã ký hợp đồng với Quang Lê.

Việc Nghĩa từ chối về đầu quân với Mr Đàm, chọn Quang Lê là nơi gửi gắm cho cơ hội phát triển tài năng đó là quyền lựa chọn mà không cấm. Trên thực tế, mặc dù Mr Đàm từng nâng đỡ Nghĩa nhưng đó chưa phải là sự ràng buộc về mặt pháp lý nên “chế tài” giữa Hưng và Nghĩa sẽ không xảy ra nếu có xảy ra tranh chấp.

Và nếu như các tin nhắn mà Đàn Vĩnh Hưng “trưng bày” là chính xác, thì khả năng lớn là cậu bé Nghĩa về với Quang Lê được thực hiện thông qua bằng một hợp đồng ràng buộc, có thể đó là hợp đồng kinh tế mà các điều khoản trong đó hướng đến một mục đích thật sự cho cả hai bên.

Một trong các nguyên tắc của loại hợp đồng này là hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận giữa các chủ thể, không do sự áp đặt ý chí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Theo đó, Nghĩa được quyền từ chối Đàm Vĩnh Hưng và lựa chọn bạn hàng Quang Lê cho mơ ước làm nghệ sĩ của mình.

Bình đẳng về cơ hội, nhưng với thông tin “Đan Nguyên đường phố” theo chân Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng đã “việc ai nấy làm” khi không thèm đôi co với các lời giải thích của chàng trai từng hát đám cưới cho Liễu ở Hà Tĩnh gây xôn xao trước đó.

Và “việc ai nấy làm”, theo cách của Đàm Vĩnh Hưng, là không tiếc lời để gọi Quang Lê là “thằng hèn”, “xảo trá”, “lươn lẹo”… Không chỉ dùng lời lẽ gây sốc với người đọc, Mr Đàm còn đưa ra các tuyên bố mà những người yếu bóng vía đọc xong có thể bỏ ý định “lời qua tiếng lại” với chàng ca sĩ độc thân này. “Như tin nhắn anh đã gửi em! Nếu muốn yên thân thì đừng bao giờ đụng vào những gì có liên quan đến 3 chữ Dvh!”, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố trên một entry vừa đăng tải ở trang cá nhân mấy hôm trước để nhắc nhở Quang Lê.

Không chỉ đến bây giờ mọi người mới biết được Đàm Vĩnh Hưng là người mạnh miệng. Mà trước đó, những bậc cha chú, anh chị, những bậc thầy về âm nhạc Việt Nam cũng bị Đàm Vĩnh Hưng dùng lời lẽ thiếu kiềm chế và gây phẫn uất cho cộng đồng khi gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là “ngụy quân tử”. Báo chí cũng tốn giấy mực, mất thời gian để đăng tải những hiềm khích của Đàm Vĩnh Hưng với những thần tượng âm nhạc như Diva Thanh Lam, ca sĩ Bảo Yên … chỉ vì những người này dám nói thẳng, chỉ rõ điểm yếu của Hưng.

Về tuổi đời, Quang Là em út, nhưng cách phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng cho thấy anh ấy không từ bỏ ai theo kiểu “trẻ không tha, già không thương” để rồi sẵn sàng trút những bức xúc khi ai đó có biểu hiện động chạm vào quyền lợi của người đàn ông một thời từng làm nghề cắt tóc.

Nếu là người đủ sức mạnh, tiềm lực, Đàm Vĩnh Hưng có thể khởi kiện Quang Lê ra tòa, cung cấp các chứng cứ nhằm chứng minh Quang Lê là “thằng hèn” và yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng giữa Quang Lê và Nguyễn Trần Nghĩa là vô hiệu. Pháp luật thừa nhận các hợp đồng kinh tế được lập tuân thủ các nguyên tắc. Và việc làm lúc này, thay vì dùng lời lẽ miệt thị, dọa dẫm đồng sự, Đàm Vĩnh Hưng hãy tìm kẻ hỡ để đi đến một tranh luận pháp lý có lợi cho mình…

Như Trang

Theo ANTT

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?