Hơn một chục đĩa đá được tìm thấy gần Volgograd, Nga

25/09/15, 09:41 Bí ẩn

Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Nga đã tìm thấy hơn một chục đĩa đá trong khu vực Volgograd ở Nga, gồm cả một cái có đường kính bốn mét. Nhóm nghiên cứu khẳng định rằng các đĩa chứa vonfram, một kim loại cứng, có ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Tính chất của các đĩa này vẫn là một bí ẩn.

Đĩa đá bốn mét được phát hiện gần đây ở Nga. (Creadit: Bloknot-Volgograd)

Tờ tin tức Nga Bloknot Volgograd cho biết, phát hiện này được nhóm Russian UFOlogy và Crytozoology group Kosmopoisk do Vadim Chernobrov dẫn đầu tìm ra, trong cuộc khai quật tại quận Zhirnovsky, vùng Volgograd. Các thợ săn UFO đã tiến hành điều tra nghiên cứu tại khu vực có tin đồn xuất hiện ‘hiện tượng huyền bí’.

Trong lúc đó nhóm nghiên cứu đã phát hiện hơn một chục viên đá có dạng hình đĩa, phát hiện gần đây nhất là một viên đá có đường kính 4 mét.

“Chúng tôi đã tìm thấy một chục chiếc đĩa đường kính không quá một mét và tại Kuzbass là một chiếc đĩa có đường kính khoảng hai mét, nhưng chiếc đĩa bốn mét này là duy nhất“, Chernobrov nói với tờ Bloknot Volgograd.

Hình dạng của đĩa đá bốn mét, giống như hình ảnh phổ biến của một đĩa bay, đã làm trí tưởng tượng của các nhà lý luận theo thuyết âm mưu bay bổng“, tờ International Business Times thông tin. “Scott Waring của tờ UFO Sightings Daily cho rằng đây là bằng chứng chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh và khẳng định đĩa được làm bằng tungsten. Tungsten còn được gọi là Vonfram, và được sử dụng trong công nghệ quân sự đặc biệt.

Đĩa đá bốn mét được một cần cẩu nâng lên tại Volgograd, Nga (Ảnh: Bloknot-Volgograd)

Nhóm điều tra UFO đã đưa ra những tuyên bố hào nhoáng về những đĩa đá này, nhấn mạnh rằng tuổi của chúng có thể là một trăm triệu năm và cho rằng có thể chúng hầu hết là các máy bay do thám quân sự đã bị hư hại trong một cuộc tấn công trên sao Hỏa trước khi rơi xuống Trái Đất.

May mắn thay, các nhà khoa học tại viện bảo tàng Zhirnovsky đang dùng một cách tiếp cận hợp lý hơn và đang nghiên cứu đĩa đá rộng 4 mét để xác định tuổi và vật chất của nó. Một số người hoài nghi tin rằng đĩa đá không phải là nhân tạo mà đơn giản chỉ là sự xói mòn tự nhiên đã tạo nên những tảng đá có hình dạng như thế.

Đầu năm nay, một tảng đá hình đĩa đã được một công ty khai thác than phát hiện ở vùng Kuznetsk Basin của Xabia, Nga. Các vật kỳ lạ này được tìm thấy ở 40 mét dưới lòng đất, làm cho nó khá cũ. Các nhà khảo cổ đang thẩm định các đĩa đá, nó tròn hoàn hảo với một cái đường kính 1.2 mét, họ cho rằng đó là do con người tạo ra.


Vật hình đĩa đã được một công ty khai thác than ở Nga đào lên. (ufo2day/twitter)

Các đĩa đá được phát hiện gần đây có đường kính 4 mét, hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Zhirnovsky, nơi nó đang được tiến hành các kiểm tra thẩm định hơn nữa.

Thanh Phong dịch từ Ancient Origins

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?