Hơn 1000 người Hoa tại Mỹ khởi tố TQ giấu dịch, người thân trong nước liền bị đe dọa trả thù

25/05/20, 15:42 Thế giới

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh khiến virus Vũ Hán lan rộng toàn cầu, các quốc gia đều muốn truy cứu trách nhiệm. Chính phủ và người dân Hoa Kỳ đã khởi xướng nhiều tố tụng, và có rất nhiều người Hoa trong số các nguyên cáo. Tuy nhiên, họ đều bị ĐCSTQ đe dọa lấy mạng, người thân ở trong nước cũng bị trả thù.

Bức ảnh cho thấy Giới Lập Kiến đang biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. (Ảnh: Epoch Times)

Giới Lập Kiến là một nhà hoạt động nhân quyền đến từ Cao Đường, Sơn Đông, hiện đang sống ở California, Hoa Kỳ. Sau khi thấy tin tức Tập đoàn Luật sư Berman – Florida đại diện tập thể tố tụng ĐCSTQ trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), ông và một số người bạn Trung Quốc đã liên hệ với công ty này, ký giấy ủy quyền và tham gia vào vụ kiện tập thể, yêu cầu chính phủ ĐCSTQ bồi thường. 

Giới Lập Kiến nói với phóng viên Epoch Times rằng, theo như ông biết, khoảng hơn 10.000 người đã liên hệ với Tập đoàn luật sư Berman để yêu cầu tham gia vụ kiện, trong số đó có khoảng 1000 người Trung Quốc và con số này vẫn đang tăng lên.

Giới Lập Kiến nói, ông đã khởi tố bằng tên thật, còn lên tiếng trên các phương tiện truyền thông, vì thế đã nhận được lời đe dọa sẽ lấy mạng từ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ, người nhà ở trong nước cũng bị tịch thu thẻ căn cước, còn bị cắt điện, xét nhà và các kiểu hãm hại xã hội đen khác. Cha của ông đã để lại di ngôn, nếu như xảy ra điều gì bất trắc, tất cả đều là do ĐCSTQ hãm hại.

Giới Lập Kiến tiết lộ, vào ngày 13/5, An ninh Quốc gia huyện Cao Đường đã đến quê quán ông để kiểm tra tại chỗ ngẫu nhiên đối với hàng hóa xuất nhập cảnh, quan chức địa phương đe dọa gia đình ông, và đưa cha của ông đến đồn cảnh sát giam giữ trong 24 giờ. Đồng thời, đồ đạc trong nhà đều bị tịch thu, hộ khẩu và thẻ căn cước đều bị mất.

Tại đồn công an, quan chức từ tỉnh Sơn Đông đã đưa ra thư từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ, gây áp lực cho cha của Giới Lập Kiến, đưa danh sách và ảnh chụp của bạn bè thân thích bắt xác nhận, nhưng cha ông đã từ chối phối hợp xác nhận.

Giới Lập Kiến biểu thị, đoán rằng An ninh Quốc gia không thể bắt được ông nên đã dùng thủ đoạn hạ lưu để bắt “nhóm người trong nước”, muốn làm thành một án lớn.

Giới Lập Kiến còn tiết lộ, sau đó chính quyền không ngừng gây rối cho gia đình ông. Từ tối ngày 14/5, nhà của cha ông đã bị cắt điện. Nửa đêm ngày hôm sau có người đã đập nát cổng nhà, còn có người treo pháo bánh trên cửa chính rồi châm ngòi, đặt pháo hoa trong bồ chứa thóc, khiến người già sợ hãi không ngủ được.

Giới Lập Kiến nói, chính quyền muốn uy hiếp người nhà để ông im lặng. “Thẻ căn cước của họ hàng gần trong huyện đều bị kiểm soát, cà thẻ căn cước để mua vé xe lửa, xe khách đều không mua được”.

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Giới Lập Kiến và anh trai. (Ảnh: Epoch Times)

Không chỉ vậy, dường như Cảnh sát An ninh Quốc gia ĐCSTQ còn liên lạc với Giới Lập Kiến trên WeChat, đe dọa giết chết, “Để ngươi chết bên ngoài rất đơn giản”.

Giới Lập Kiến bị đe dọa mạng sống. (Ảnh: Epoch Times)

Giới Lập Kiến cho rằng, ĐCSTQ dựa vào nói dối để lập nghiệp, lại sợ quần thể người Trung Quốc và người Hoa hải ngoại liên hiệp lại trở thành một lực lượng. Bây giờ ĐCSTQ đang phải đối mặt với áp lực từ nước ngoài, đấu tranh nội bộ dữ dội, cho nên nó mới liều mình chèn ép dân chúng.

Ông nói, virus Vũ Hán gây hại cho cả thế giới, trở thành nỗi áy náy tự trách sâu sắc của người Trung Quốc, ông cũng muốn giúp đồng bào lên tiếng, đòi lại công đạo từ ĐCSTQ.

Giới Lập Kiến biểu thị, bạn của ông đã công bố một ví dụ sống lên mạng, em trai của một bạn học ở Hiếu Cảm, Hồ Bắc đã qua đời vì viêm phổi Vũ Hán, một cậu bé 21 tuổi chết trong một bệnh viện địa phương mà không được điều trị, chẩn đoán.

Ông nói: “Những người bạn mất người thân đang ở trong nước, họ không thể lên tiếng, như vậy họ sẽ có thể ‘bị biến mất’. Ở một đất nước an ninh, tự do, luật pháp và dân chủ, chúng ta càng có trách nhiệm và nghĩa vụ lên tiếng thay cho họ”.

Giới Lập Kiến biểu thị, họ muốn nộp đơn kiện thay mặt cho các công dân Trung Quốc, và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa sử dụng vũ khí hợp pháp để đánh dẹp các tội ác chống lại loài người do ĐCSTQ gây ra.

“Như nhóm luật sư (Berman) nói, vụ kiện này là vì những người gặp khó khăn, những người bị hại, mở rộng ra là chính nghĩa. Người Trung Quốc là người được hưởng lợi nhiều nhất”, ông nói thêm.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?