Hơn 10.000 người tử vong vì virus Vũ Hán tại Pháp

08/04/20, 16:08 Thế giới

Tính đến sáng 8/4 (giờ Việt Nam), Pháp đã ghi nhận tổng cộng 10.328 người tử vong do nhiễm virus Vũ Hán, khiến nước này lọt vào top 4 quốc gia có số ca tử vong vượt ngưỡng 10.000 ca tử vong sau Italy, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, theo Reuters.

Các nhân viên y tế thuộc cơ quan Bảo vệ dân sự  kiểm tra lại đồ nảo hộ trước khi vào trung tâm chăm sóc người vô gia cư bị nhiễm virus Vũ Hán ngày 7/4/2020, ở Saint-Aignan-Grandlieu, miền tây nước Pháp. (Ảnh qua AFP)

Trong buổi họp báo tại Paris vào hôm 7/4 (sáng 8/4 giờ Việt Nam), Bộ trưởng Xã hội và Y tế Pháp Jerome Salomon cho biết, trong 24h qua, nước này đã ghi nhận thêm 1.417 người tử vong do virus Vũ Hán, nâng tổng số ca tử vong lên 10.328 ca. Trước đó, chỉ có 3 nước báo cáo hơn 10.000 người chết vì dịch Vũ Hán là Mỹ, Tây Ban Nha và Italy.

Ông Salomon cho biết đại dịch Covid-19 hiện vẫn lan rộng tại Pháp. Nước này đã ghi nhận 78.167 ca nhiễm virus Vũ Hán tại các bệnh viện, 30.902 người nhiễm hoặc nghi nhiễm tại các viện dưỡng lão. Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp ghi nhận tổng cộng 109.609 ca nhiễm virus Vũ Hán trên cả nước.

Pháp bắt đầu thống kê số ca tử vong và nhiễm bệnh tại các viện dưỡng lão từ ngày 2/4. Đây là một trong những lý do khiến con số thống kê chính thức của Pháp về số ca tử vong đã tăng gấp đôi kể từ tuần trước. Tuy nhiên, quan chức y tế Pháp cho biết số ca bệnh nghiêm trọng được điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực chỉ tăng 0,8% trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp tỷ lệ này giảm liên tục.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 15/4. Các nhà chức trách đã siết chặt lệnh phong tỏa tại thủ đô Paris, cấm mọi hoạt động thể thao ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Người dân rời khỏi nhà được yêu cầu phải có giấy tờ để chứng minh họ ra ngoài vì lý do thiết yếu như mua nhu yếu phẩm hay thăm khám bác sĩ. Được biết, hàng nghìn người tại Pháp đã bị phạt vì vi phạm các quy định về phong tỏa.

Bộ ba ‘Mỹ, Italy, Tây Ban Nha’

Ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo biết nước này sẽ bổ sung 225 triệu USD vào các khoản viện trợ toàn cầu của Mỹ nhằm đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Ngoài ra, ông Pompeo nhấn mạnh chính quyền Nhà Trắng cũng sẽ đảm bảo những vật tư y tế thiết yếu ở Mỹ để đáp ứng nhu cầu trong nước. 

Một tài xế xe cứu thương dọn dẹp xe đẩy cáng y tế bên ngoài Bệnh viện Mount Sinai ở New York ngày 31/3. (Ảnh qua Spencer Platt / Getty Images)

Cùng ngày 7/4, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Mỹ (FEMA) cho biết đã có 4 chuyến bay chở các thiết bị y tế hạ cánh xuống sân bay Chicago trong vòng 2 ngày qua. Các thiết bị này bao gồm 3 triệu bộ quần áo bảo hộ và 70.000 khẩu trang N95. FEMA cũng cho biết sẽ có 27 chuyến bay khác chuyển hàng về Mỹ nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trầm trọng thiết bị y tế hiện nay. Cho đến sáng 8/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi  394.587 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 12.583 ca tử vong.

Italy phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan không phải chỉ vì các biện pháp phong tỏa được áp đặt lâu hơn so với hầu hết các nước khác hay nước này có số ca tử vong do virus Vũ Hán cao nhất thế giới, mà còn vì dịch bệnh đã ảnh hưởng tới những trung tâm công nghiệp miền Bắc – nơi có thể tạo ra 1/3 sản lượng kinh tế của nước này.

Trong khi số người chết do virus Vũ Hán vẫn không ngừng gia tăng và hiện đã lên tới hơn 16.500 cùng với 135.586 ca nhiễm, chính phủ Italy quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế và phong tỏa đến ngày 13/4 và được dự đoán là sẽ lại tiếp tục hạn chế thêm 3 tuần nữa. 

Tây Ban Nha hiện ghi nhận 141.942 ca nhiễm virus Vũ Hán và 14.045 người chết. Nước này đang là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Một số chuyên gia dự đoán dịch Vũ Hán tại Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, tình trạng quá tải các nhà hỏa táng ở Barcelona cho thấy nước này cần thêm nhiều thời gian trước khi kiểm soát được dịch bệnh. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez quyết định kéo dài “lệnh báo động toàn quốc” đến ngày 25/4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bất chấp những thiệt hại lớn về kinh tế.

Đại dịch Vũ Hán hiện đã xuất hiện ở 209 quốc gia vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, toàn thế giới hiện ghi nhận 1.414.738 ca nhiễm và 81.259 ca tử vong, tăng lần lượt 72.366 và 6.701 ca so với hôm qua.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?