Mỹ: Hơn 2.200 y bác sĩ tại 2 bệnh viện dương tính với virus Vũ Hán

08/04/20, 16:48 Thế giới
Healthcare workers prepare their supplies at a COVID-19 drive-thru testing site at Henry Ford West Bloomfield Hospital, Wednesday, March 25, 2020, in West Bloomfield, Mich. (AP Photo/Carlos Osorio)

Các báo cáo mới đây cho biết, có đến khoảng 2.200 nhân viên y tế tại 2 trong số hệ thống bệnh viện lớn nhất bang Michigan đã bị nhiễm dịch Vũ Hán (Covid-19) hoặc đang có các triệu chứng nhiễm bệnh, theo The Epoch Times.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Henry Ford West Bloomfield, bang Michigan chuẩn bị xét nghiệm virus Vũ Hán, Thứ Tư, ngày 25/3/2020 . (Ảnh qua AP)

Theo bác sĩ Adnan Munkarah, giám đốc Bệnh viện Henry Ford thuộc thành phố Detroit, bang Michigan, 734 nhân viên y tế tại đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán.

“Nếu chúng tôi xét nghiệm toàn bộ dân số Mỹ, bạn sẽ thấy số ca dương tính rất lớn. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính là thước đo mức lây nhiễm của virus [Vũ Hán] này”, ông Munkarah cho biết.

Hệ thống bệnh viện Henry Ford gồm 6 bệnh viện rải khắp khu vực thành phố Detroit. Con số hơn 700 trường hợp bị nhiễm bệnh chiếm đến gần 2% trong tổng số 31.600 nhân viên y tế của hệ thống bệnh viện này.

Tính đến 9 giờ sáng 6/4, bệnh viện Henry Ford đã báo cáo 3.637 bệnh nhân ngoại trú trên toàn bộ các cơ sở của hệ thống bệnh viện dương tính với virus Vũ Hán, với tổng số 725 ca phải nhập viện.

Ngoài ra cũng tại bang Michigan, bệnh viện Beaumont Health, một trong những hệ thống bệnh viện lớn nhất bang đã báo cáo tới 1.500 nhân viên mắc các triệu chứng cho thấy họ bị nhiễm virus Vũ Hán, theo tạp chí Bridge.

Bên cạnh đó, nhiều nhân viên y tế tại các bệnh viện ở bang Michigan đã phải dùng đi dùng lại các thiết bị bảo vệ cá nhân trong bối cảnh thiếu khẩu trang, quần áo bảo hộ và các vật tư y tế khác, điều này gây lo ngại cho sự an toàn của nhân viên, theo Detroit Free Press.

Trong một tuyên bố riêng với Detroit News, bác sĩ Munkarah cho biết: “Là hệ thống y tế chăm sóc số lượng lớn bệnh nhân Covid-19 trong khu vực, chúng tôi biết không thể tránh khỏi nguy cơ phơi nhiễm tiềm ẩn và chúng tôi vẫn biết ơn sự can đảm và cống hiến của đội ngũ nhân viên y tế”.

Theo cập nhật mới đây của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 7/4, Michigan đã báo cáo hơn 17.000 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán và 727 trường hợp tử vong. Những số liệu này cho thấy Michigan là khu vực có số ca nhiễm cao thứ ba ở Mỹ, sau New York và New Jersey.

Tuần tử vong cao điểm

Tính đến ngày 8/4 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do virus Vũ Hán tại Mỹ lên tới 12.790, trong khi tổng số các ca nhiễm bệnh được xác nhận là 395.612 ca.

Người dân đến xét nghiệm virus Vũ Hán tại Trung tâm Dịch vụ Xã hội và Kinh tế Cộng đồng Ả Rập (ACCESS) ở thành phố Dearborn, bang Michigan vào ngày 26/3/2020. (Ảnh qua AFP)

Phát biểu tại chương trình “Good Morning America” của đài ABC ngày 6/4, Ông Brett Giroir, một bác sĩ và thành viên nằm trong ban chỉ đạo của đội đặc nhiệm chống virus Vũ Hán của Nhà Trắng cho biết, đây sẽ là tuần cao điểm của tỷ lệ người nhập viện, tuần cao điểm cho chăm sóc đặc biệt (ICU), và thật không may cũng là tuần cao điểm của số ca tử vong.

Hơn 90% người Mỹ đã chấp hành lệnh ‘ở yên tại nhà’ trong những tuần gần đây, miền Nam Carolina cũng đã thực hiện nghiêm túc lệnh này vào ngày 6/4.

Trong nhiều tuần trước, giới chức và các chuyên gia y tế Mỹ đã lên tiếng báo động về tình trạng khan hiếm trang thiết bị bảo vệ cá nhân, cũng như thiếu máy thở, thuốc và các vật tư y tế khác cho những người cần được ưu tiên và nhân viên y tế tuyến đầu.

Ngân Khánh (The The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO