Hơn 10.000 người nhiễm virus corona ở Ý: Nỗi ám ảnh ‘vành đai và con đường’?

11/03/20, 08:36 Thế giới, Tin trong ngày

Cho đến ngày 11/3, 10,149 trường hợp viêm phổi Vũ Hán đã được xác nhận tại Ý, với 631 trường hợp tử vong. Ngày 9/3, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte thông báo toàn bộ nước Ý sẽ được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến đầu tháng 4, theo Hãng tin Reuters. Báo Washington Post cho biết đây là một biện pháp mới chưa từng có để kiềm chế COVID-19 ở quốc gia này.

Chuyện gì đã xảy ra với nước Ý?

Những biện pháp chưa từng có sẽ bao trùm toàn bộ đất nước Địa Trung Hải với hơn 60 triệu dân này, trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng lên 631 ca, còn số ca nhiễm lên tới 10.149 ca. (Ảnh: AP)
Những biện pháp chưa từng có sẽ bao trùm toàn bộ đất nước Địa Trung Hải với hơn 60 triệu dân này, trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng lên 631 ca, còn số ca nhiễm lên tới 10.149 ca. (Ảnh: AP)

Thế giới bên ngoài ngạc nhiên khi một trong những quốc gia có nền văn minh hàng đầu thế giới đã phải đối mặt với sự bùng phát bệnh dịch tồi tệ chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống y tế quốc gia dường như đã sụp đổ. Nhà sử học và nhà bình luận Chương Thiên Lượng kết luận rằng các quốc gia hoặc khu vực có dịch bệnh nghiêm trọng có một điểm chung – “chủ nghĩa cộng sản“.

Bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu (EU), Ý đã chính thức ký thỏa thuận thương mại “Vành đai và con đường” với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào tháng 3/2019, đánh dấu trường hợp đầu tiên ở châu Âu. Thời báo New York cho rằng chính phủ dân túy Ý đã phá vỡ mối quan hệ giữa các đối tác truyền thống và thay đổi cán cân địa chính trị ở châu Âu.

Vào tháng 6/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Liên hợp Công nghệ Vận chuyển Đường sắt Hiện đại Ý và Tập đoàn đường sắt Đường Sơn của Trung Quốc (CRRC) chính thức khánh thành tại Turin, Ý. Trong thông báo chính thức, chức năng chính của trung tâm nghiên cứu và phát triển này là mang đến cho “Ý, châu Âu và các quốc gia ‘vành đai con đường’ dịch vụ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực giao thông vận tải”.

Chính phủ Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu lo lắng rằng Ý đã biến mình thành một “con ngựa thành Troia”, cho phép Trung Quốc khuếch trương kinh tế, thậm chí là quân sự và chính trị, thâm nhập sâu vào châu Âu.

Nước Ý dần dần tách khỏi các quốc gia phương Tây để kết thông giao với 74 thành phố “hữu hảo” của Trung Quốc, các thành phố bị phong tỏa trong dịch bệnh lần này cũng là những cặp thành phố hữu hảo Ý – Trung, bao gồm Milan và Thượng Hải, Venice và Tô Châu…

Khi mối liên kết giữa Ý và Trung Quốc ngày càng mặn nồng, thì vào thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, thế giới bên ngoài phát hiện ra rằng một số khu vực có mối liên hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc thường là nơi có dịch bệnh nghiêm trọng.

Vào ngày 7/3, Nicola Zingaretti, người đứng đầu vùng Lazio và là lãnh đạo đảng Dân chủ Ý thuộc liên minh cầm quyền, được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới. Ông Zingaretti là người đứng đầu Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Quốc tế. Đồng thời, Rome ở khu vực Lazio đã hình thành một “thành phố hữu hảo” với Bắc Kinh.

Nicola Zingaretti, người đứng đầu vùng Lazio và là lãnh đạo đảng Dân chủ Ý thuộc liên minh cầm quyền, được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới. (Ảnh: ZUMA Press)
Nicola Zingaretti, người đứng đầu vùng Lazio và là lãnh đạo đảng Dân chủ Ý thuộc liên minh cầm quyền, được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới. (Ảnh: ZUMA Press)

Vào ngày 8/3, Alberto Cirio, người đứng đầu vùng Piedmont phía Bắc Italy và cũng là nghị sĩ EU, có kết quả dương tính với virus corona. Ông là chủ tịch thứ hai của khu vực Piedmont đã kết mối quan hệ “thân thiết” với Tứ Xuyên.

Vào tháng 1/2020, thời điểm dịch bệnh đã bùng phát tại Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Milan đã tổ chức một chuỗi sự kiện “Giao lưu Asti – Trung Quốc” tại Piedmont, Ý. Chủ đề chính của chuỗi sự kiện xoay quanh chiến lược “Vành đai và con đường”, “hợp tác người với người bất kể ngăn sông cách núi”, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Milan đã bày tỏ trong sự kiện.

Vào ngày 27/11/2019, 2 tuần trước thời điểm phát hiện dịch bệnh tại Trung Quốc, nhiều quan chức đặc khu Piedmont và giới học giả ngành giáo dục Ý đã có mặt tại lễ cắt băng khánh thành “Hiểu Song các” của Trung Quốc do Viện Khổng Tử tại Torino chủ trì. Theo đó, Torino và Thẩm Dương trở thành cặp “thành phố hữu hảo”. Trong khi Viện Khổng Tử bị tẩy chay tại nhiều quốc gia như Canada, Đài Loan,…vì liên quan đến các hoạt động gián điệp.

Các quan chức giáo dục Ý tham gia vào buổi khánh thành "Hiểu Song cát" do Viện Khổng Tử ở Torino chủ trì. (Ảnh: hanban.org)
Các quan chức giáo dục Ý tham gia vào buổi khánh thành “Hiểu Song các” do Viện Khổng Tử ở Torino chủ trì vào thời điểm khoảng 2 tuần trước khi dịch viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: hanban.org)

Nhà sử học và chuyên gia bình luận Chương Thiên Lượng cho rằng, thể thức “cộng đồng chung vận mệnh” do ĐCSTQ chủ trương thật sự chính là đang cố gắng bắt cóc người dân thế giới “lên chung một thuyền” với Trung Quốc. Và một khi chiếc thuyền này đắm thì kéo theo nhiều người cùng đắm với nó.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?