Hơn 10.000 người Mỹ nhiễm COVID-19 dù đã được tiêm vaccine

31/05/21, 17:59 Thế giới
A 15-year-old receives a first dose of the Pfizer Covid-19 vaccine at a mobile vaccination clinic at the Weingart East Los Angeles YMCA on May 14, 2021 in Los Angeles, California. - The campaign to immunize America's 17 million adolescents aged 12-to-15 kicked off in full force on May 13. The YMCA of Metropolitan Los Angeles is working to overcome vaccine hesitancy and expand access in high risk communities with community vaccine clinics in the area. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Cơ quan y tế Hoa Kỳ đã ghi nhận từ các bang hơn 10.000 trường hợp tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ nhưng vẫn dương tính với căn bệnh. Trong đó, đã có 160 trường hợp tử vong.

Một thiếu niên 15 tuổi được tiêm vắc-xin COVID-19 tại một phòng tiêm chủng lưu động tại Los Angeles vào ngày 14/5/2021. (Ảnh qua Getty Images)

Theo Epoch Times, tính đến ngày 30/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ghi nhận 10.262 trường hợp nhiễm COVID-19 đặc biệt từ 46 tiểu bang và vùng lãnh thổ Mỹ. 

Những ca nhiễm này là các trường hợp dương tính COVID-19 sau khi người bệnh đã tiêm mũi vaccine cuối cùng 2 tuần trở lên. Trong đó chủ yếu là mũi tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna thứ 2, hoặc có thể là vaccine 1 liều tiêm của Johnson & Johnson. 

Theo báo cáo từ CDC Mỹ, trong số các ca nhiễm, cứ 10 trường hợp thì có hơn 6 trường hợp dương tính là nữ giới, với độ tuổi trung bình là 58. Trung tâm đã ngừng ghi nhận các ca nhiễm đặc biệt kể từ ngày 1/5, ngoại trừ những trường hợp phải nhập viện hoặc tử vong.

Khoảng 10% bệnh nhân phải nhập viện, và đã có 160 người, tức khoảng 1,5%, tử vong. Dữ liệu chỉ ra rằng, khoảng 3/10 bệnh nhân nhập viện vì nguyên nhân không liên quan đến COVID-19 hoặc không có triệu chứng bệnh.

Độ tuổi trung bình của những trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng là 82 tuổi. Trong số các ca tử vong, 28 trường hợp được xác định là do nguyên nhân không liên quan đến COVID-19 hoặc xảy ra ở những bệnh nhân không có triệu chứng bệnh.

Có 555 ca nhiễm đặc biệt có dữ liệu giải trình tự, trong đó hơn 60% được xác định là bị lây nhiễm từ nhiều biến thể, bao gồm cả biến thể B.1.1.7 được ghi nhận xuất hiện đầu tiên tại Anh.

Tính đến hết ngày 30/4, khoảng 101 triệu người dân Mỹ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. CDC Mỹ khẳng định dữ liệu mới nhất về các ca nhiễm đặc biệt cho thấy việc nhiễm bệnh chỉ xảy ra ở một “phần nhỏ” trong những người được tiêm phòng.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Số lượng người được phòng ngừa COVID-19 không phải nhập viện và tử vong sau khi tiêm vaccine sẽ vượt xa số ca nhiễm đặc biệt sau tiêm vaccine”. 

Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận những con số mà họ công bố có ít nhất hai hạn chế.

“Thứ nhất, số ca nhiễm đặc biệt sau tiêm vaccine COVID-19 được ghi nhận có thể sẽ thấp hơn đáng kể so với thực tế” vì dữ liệu đến từ hệ thống giám sát quốc gia vận hành dựa trên báo cáo tự nguyện và thụ động, cũng như sẽ có nhiều ca nhiễm có khả năng không đi xét nghiệm, đặc biệt là những người không có triệu chứng bệnh.

Thứ 2, hiện dữ liệu giải trình tự mới chỉ có cho một tỷ lệ nhỏ các trường hợp dương tính đã được ghi nhận.

CDC Mỹ hiện đang tiến hành các nghiên cứu lâm sàng để đánh giá hiệu quả của vaccine và sẽ tiếp tục thu thập thông tin về các ca nhiễm đặc biệt.

Bác sĩ Ashish Jha, hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Đại học Brown, cho biết báo cáo chỉ ra 3 loại vaccine được cấp quyền sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ đều đạt hiệu quả tốt.

Ông phát biểu trên ABC: “Những loại vaccine này tốt hơn so với những gì tôi đã dự đoán một năm trước, nhưng chúng không hiệu quả đến 100%. Không có gì trong cuộc sống là 100%. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt gặp một số trường hợp dương tính đặc biệt, cực kỳ hiếm, và khả năng nhiễm bệnh đến mức bị ốm cũng cực kỳ hiếm xảy ra”.

Theo CDC Mỹ, các báo cáo từ 47 tiểu bang và vùng lãnh thổ trong gần 2 tuần tiếp theo cho thấy có 353 trường hợp tử vong và 1.811 trường hợp phải nhập viện sau khi tiêm phòng đầy đủ.

Tháng 4, CDC Mỹ tuyên bố “không có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm phòng góp phần gây ra tử vong cho các ca bệnh” được Hệ thống Báo cáo Tác dụng phụ của Vaccine ghi nhận.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?