Báo chí ‘đào lại’ giả thuyết COVID-19 đến từ phòng thí nghiệm, ông Trump nói: “Tôi đã đúng ngay từ đầu”

26/05/21, 17:34 Thế giới

Ông Donald Trump mới đây đã chỉ trích giới truyền thông Mỹ khi họ bất ngờ thay đổi suy nghĩ về giả thuyết COVID-19 có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Trước đó, họ từng mỉa mai đây chỉ là một thuyết âm mưu không đáng bận tâm, nhưng giờ đây nhiều hãng tin tức lớn đã đồng loạt công nhận giả thuyết này.

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 25/4/2021. (Ảnh: Daily Mail)

Theo Daily Mail, trong một tuyên bố hôm 27/5 cựu Tổng thống Trump cho biết: “Giờ đây mọi người đều đồng ý rằng tôi đã đúng khi ngay từ đầu đã khẳng định Vũ Hán là nguồn gốc của dịch COVID-19, đôi khi được gọi là virus Trung Quốc”. 

“Đối với tôi, mọi thứ đã rõ ràng ngay từ đầu, nhưng tôi lại bị chỉ trích thậm tệ như thường lệ. Giờ đây bọn họ lại bảo rằng: ‘Ông ấy đã đúng’. Cảm ơn!”, ông nói thêm.

Giả thuyết virus Vũ Hán bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là giả thuyết mà chính quyền Trump từng đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tuy nhiên trong một thời gian dài, nó đã bị các hãng truyền thông chế giễu là ‘thông tin sai lệch’, dường như nhằm làm mất uy tín của cựu Tổng thống.

Những ngày gần đây, một số thông tin nghiên cứu đã làm lung lay các nhà phê bình từng phản đối giả thuyết dịch bệnh rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Trong đó bao gồm cả Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Mỹ.

Điển hình như tờ The Sun của Anh từng dẫn tin từ tờ The Australian cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thu thập được tài liệu “gây chấn động” do các nhà khoa học quân sự và quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc soạn thảo năm 2015. Tài liệu có tựa đề “Nguồn gốc Bất thường của dịch SARS và Các chủng Virus Nhân tạo làm Vũ khí Sinh học Di truyền”. Trong đó tiết lộ rõ ​kế hoạch của quân đội Trung Quốc liên quan đến vũ khí sinh học.

Một chuyên gia đã xác nhận tính xác thực của tài liệu này là Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, người từng làm việc tại Hồng Kông và nghiên cứu về nguồn gốc của COVID-19. Bà khẳng định COVID-19 được phát triển trong phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, và khi chuẩn bị công bố thông tin này, bà đã bị cảnh báo không được tiết lộ những phát hiện trong nghiên cứu của mình. Sau đó, bà trốn khỏi Trung Quốc và lưu trú tại Mỹ. Bà khẳng định Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nghiên cứu vũ khí sinh học từ lâu.

Các bằng chứng gián tiếp từ lâu đã dấy lên nghi vấn về Viện Virus học Vũ Hán, nơi các nhà nghiên cứu tiến hành thí nghiệm trên các chủng virus corona có ở dơi mang điểm tương đồng với virus corona gây ra COVID-19.

Giờ đây, các hãng tin truyền thông chính thống của Mỹ cũng đang cố gắng lục lại giả thuyết virus xuất phát từ phòng thí nghiệm này. 

Ngày 24/5 vừa qua, Reuters dẫn nguồn tin chính phủ cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang kiểm tra báo cáo cho rằng các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán đã bị ốm nặng vào năm 2019, một tháng trước khi các trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận.

Trong những ngày cuối nhiệm kỳ của ông Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một tuyên bố công khai rằng một số nhân viên Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm vào mùa thu năm 2019, với các triệu chứng tương đồng bệnh cúm hoặc COVID-19.

Washington Post gần đây cũng đăng một bài báo cho rằng giả thuyết dịch bệnh rò rỉ từ phòng thí nghiệm ‘đã đạt đến độ đáng tin mới’.

Nhân viên làm việc tại Viện virus học Vũ Hán. (Ảnh qua Daily Mail)

Khẳng định của ông Trump giờ đã đồng nhất với quan điểm của nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có những người từng khẳng định giả thuyết dịch bệnh rò rỉ từ phòng thí nghiệm là sai lệch, nguy hiểm. Nhưng giờ họ đã dần thừa nhận giả thuyết này có khả năng xảy ra.

Đáp lại bài báo của Washington Post, ông Trump chia sẻ: “Nó không ‘bỗng dưng trở nên đáng tin’, nó vẫn luôn đáng tin. Nó luôn luôn là giả thuyết hợp lý nhất. Tôi hiểu được kịch bản lý tưởng mà giới truyền thông luôn mong muốn nó là thật, nhưng không có ai nghĩ rằng giả thuyết khả thi nhất chính là virus bỗng dưng mọc chân từ phòng thí nghiệm nghiên cứu về nó hay sao?”

Tucker Carlson, người dẫn chương trình Fox News, cũng chỉ trích bác sĩ Fauci và giới truyền thông dòng chính vì đã lan truyền ‘những lời nói dối’ về nguồn gốc của COVID-19. 

“Hầu hết những người tỉnh táo đều thừa nhận rằng chính phủ Trung Quốc có khả năng đã gây ra thảm họa nhân tạo tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại”, ông Carlson nói vào ngày 24/5:

Về phía Trung Quốc, nước này vẫn liên tục khẳng định từ đầu rằng virus không bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm, đồng thời tuyên bố việc lây nhiễm chéo chắc chắn đã xảy ra tại một ‘khu chợ ẩm ướt’ chuyên bán động vật sống ở Vũ Hán.

Ngày 24/5, Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết việc ba nhân viên Viện Virus học Vũ Hán bị ốm là ‘hoàn toàn sai sự thật’.

Theo thống kê chính thức, đại dịch COVID-19 hiện đã cướp đi sinh mạng 3,49 triệu người và lây nhiễm cho hơn 168 triệu dân trên toàn thế giới.

Thùy Linh (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!