Hoài Linh: ‘Tôi bán mạng làm việc đâu chỉ vì tiền’

19/02/17, 14:19 Tin Tổng Hợp

Danh hài khóc tâm sự ngoài tiền bạc, lòng yêu nghề là động lực để anh có lúc làm việc đến quên sức khỏe bản thân.

Ở tập 10 game show Cười xuyên Việt lên sóng tối 12/1, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh làm giám khảo. Trong tiểu phẩm của thí sinh – diễn viên Puka, cô hóa thành một nữ ca sĩ bị ung thư vòm họng. 28 năm xa quê, cô mong một lần được hát trên quê hương trước khi chết. Sau tiết mục, Hoài Linh xúc động tâm sự vở kịch khiến anh liên tưởng đến bản thân. Thời gian qua, anh chịu những ý kiến về việc mải mê chạy show, làm từ thiện mà quên chăm sóc bản thân.

Hoài Linh tâm sự anh làm việc đến mức “bán mạng bán thân”, nhiều lúc quên mất rằng mình cũng cần nghỉ ngơi. “Bởi vì đó là đam mê của tôi. Tiền bạc thì ai cũng ham nhưng đam mê là cái quan trọng ghê gớm”, danh hài tâm sự. Nghệ sĩ Ưu tú cho rằng anh có thể chỉ làm vài năm rồi bỏ tiền trong ngân hàng vẫn có thể sống đến già. Nhưng tiền bạc không phải là mục đích duy nhất để anh dốc mình cho công việc. “Tôi đã gần 50 tuổi rồi, sống 20 năm nữa cũng đủ, vì tôi chỉ ăn mắm với cá khô, đâu cần gì đến tiền”, “ông Bốn” hài hước.

hoai-linh-2-JPG-4836-1484292570

Vì vậy, Hoài Linh khẳng định anh không thể nghỉ diễn. Nhiều lúc, cả tuần lễ trời mưa, không đi show, nhớ ánh đèn sân khấu, anh ngồi trước gương, tự trang điểm rồi khóc cười khi nhớ đến một vai diễn nào đó. Có một dạo, cổ họng của Nghệ sĩ Ưu tú gặp vấn đề khiến anh phải nghỉ ngơi suốt tháng. “Lúc đó, tôi truyền nước biển nhiều. Tôi đi làm không bệnh, ở nhà mới bệnh. Cái nghề này lạ lùng vậy đó”, danh hài chia sẻ.

Mới đây, ngày 7/1, Hoài Linh phải nhập viện cấp cứu vì bị sốt cao, có lúc mê man. Liveshow mới của anh – Chuyện ông Bốn kể – dự kiến diễn vào đêm 12 và 14 /1 phải trả vé cho khán giả, hoãn diễn. Sau đó, sức khỏe anh nhanh chóng bình phục. Vài ngày sau, anh dự một buổi ra mắt game show với tâm trạng vui vẻ khi vừa xuất viện.

Hoài Linh cũng bộc bạch quan điểm về việc làm từ thiện. Anh cho rằng nơi đầu tiên anh làm thiện nguyện phải là ở quê hương mình. “Thực sự ở đâu cũng cần công tác từ thiện. Nhưng quê hương là nơi tôi sinh ra. Nơi quê cha đất tổ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn thì tôi sẽ ưu tiên”, diễn viên tâm sự.

Nghệ sĩ hài Hoài Linh sinh năm 1969. Anh được khán giả yêu mến vì tài diễn xuất đa dạng cũng như phong cách bình dân. Từ lâu, khán giả quen thuộc với hình ảnh danh hài có vóc dáng gầy gò. Anh không ít lần vướng tin đồn về tình trạng sức khỏe kém song luôn phủ nhận và cho biết mình ổn. Sau khi hoàn thành tâm nguyện xây nhà thờ tổ sân khấu ở quận 9, TP HCM vào tháng 9/2016, Nghệ sĩ Ưu tú miệt mài đi diễn, đóng phim.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!