Hoa Ưu Đàm khai nở tại một trường đại học Hàn Quốc

Trong buổi lễ kỷ niệm 5 thành lập trường Đại học Jungwon, hơn 100 bông “Ưu Đàm Bà La hoa” (Hoa Ưu Đàm) được phát hiện trên tượng đã trong khuôn viên trường, truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm 20/10.

Tương truyền, hoa Ưu Đàm là “Thánh hoa”, 3.000 năm mới nở một lần. Sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm được coi là điềm báo của sự may mắn cát tường.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm 20/10, trên tượng đá trong vườn trường của trương đại học Jungwon đã phát hiện hơn 100 bông hoa Ưu Đàm. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Báo Hàn Quốc đưa tin hôm 20/10, tượng đá phát hiện thấy hoa Ưu Đàm nở là tượng 18 vị La Hán, nằm ở tầng trên cùng khu giáo dục văn hóa tôn giáo. Trên 18 bức tượng La Hán bằng đá này tổng cộng có 50 chỗ có hoa Ưu Đàm nở, mỗi chỗ nở một đến hai bông. Nhật báo trên dẫn lời giáo viên và sinh viên của đại học Jungwon cho biết: “trong khoảng thời gian ngắn mà có nhiều hoa Ưu Đàm nở như thế này quả thực vô cùng hiếm gặp, có thể sẽ có việc tốt nào đó sắp đến”.

Nhiều nơi ở Hàn Quốc xuất hiện hoa Ưu Đàm (Ảnh chụp màn hình)

Từ năm 1997, nhiều nơi ở Hàn Quốc xuất hiện loài hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới nở một lần. Lúc đó trụ trì một ngôi chùa ở quận Gwangju tỉnh Gyeonggi phát hiện trên trước ngực của tượng Phật Như Lai làm bằng đồng có 24 bông hoa Ưu Đàm có đường kính khoảng 3mm. Lúc đó có vài trăm người biết tin đã nhanh chóng đến xem. Sau đó hoa Ưu Đàm không chỉ khai nở ở trong chùa, mà ở một số nơi khác cũng lần lượt phát hiện loài hoa này. Theo ghi chép trong kinh Phật, năm 1997 là năm thứ 3.024 theo Phật lịch.

Năm 2005, chùa Chính Giác ở thành phố Gyeongju – Hàn Quốc được liệt vào một trong số mười đại cố đô trên thế giới. Đến nay đã có cả nghìn năm lịch sử. Vị hòa thượng 38 tuổi Kim Hải Nhật đã tu hành ở đây được 16 năm.

Tháng 5/2005, một vị tín đồ thường hay đến đây lễ bái, đã phát hiện một khóm hoa màu trắng lạ thường ở bên trái bức tượng Phật Di Lặc điêu khắc bằng gỗ. Năm 2006, hòa thượng Kim Hải Nhật trong cuộc trả lời phỏng vấn chuyên mục “Thế giới quan tâm” của Đài truyền hình Tân Đường Nhân cho hay, đây chính là hoa Ưu Đàm mà trong kinh Phật đã ghi chép.

Hòa thượng Kim Hải Nhật vào năm 2006 đã trả lời phỏng vấn chuyên mục “Thế giới quan tâm” của đài truyền hình Tân Đường Nhân.
Năm 2005, ngôi chùa Chính Giác ở thành phố Gyeongju – Hàn Quốc được liệt vào một trong số mười đại cố đô trên thế giới, theo lờ giới thiệu của hòa thượng Kim Hải Nhật, tháng 5/2005, hoa Ưu Đàm được phát hiện ở bên trái bức tượng Phật Di Lặc điêu khắc bằng gỗ. (Ảnh chụp màn hình)

Hòa thượng Kim Hải Nhật chia sẻ: “Đây là việc mà chùa chúng tôi đã phát hiện từ năm ngoái. Có một tín đồ vô cùng nhiệt tình đã cầu nguyện trước Phật Di Lặc, mỗi khi đến mùng 1 là lại đến chùa lễ bái và quét dọn, trong khi quét dọn đã phát hiện ra hoa Ưu Đàm. Mới đầu vị tín đồ này không biết đó là hoa Ưu Đàm, cho nên đã hỏi tôi. Tôi vừa nhìn một cái thì nhận ra đây là một loài thực vật có đủ thân, rễ và lá”.

Theo lời giới thiệu của hòa thượng Kim Hải Nhật, trong cuốn kinh Phật “Kim Cương Kinh” có ghi chép về loài hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới nở một lần. Không ít người trong Phật giáo nhận định rằng, loài hoa này không phải là vật ở nhân gian. Do đó, trong con mắt người trần họ nhìn không thấy. Khi mà loài hoa thần kỳ này xuất hiện, Kim Hải Nhật tin rằng, sự việc trong kinh Phật ghi chép thật sự đã phát sinh ở nhân gian rồi.

Kim Hải Nhật chia sẻ tiếp: “Trong Phật giáo nói rằng hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới nở một lần, hoa Ưu Đàm khai nở tức là Chuyển Luân Thánh Vương đã đến nhân gian rồi Vị Phật của tương lai chính là Phật Di Lặc. Cho nên hoa Ưu Đàm mới nở trên tượng Phật Di Lặc, sẽ có hỉ sự, quốc gia và xã hội cũng sẽ xuất hiện hỷ sự”.

Kinh Phật ghi chép về hoa Ưu Đàm

Trong kinh điển của Phật giáo “Kim Cương Kinh” có ghi chép câu chuyện về hoa Ưu Đàm. Theo đó, loài hoa Ưu Đàm này 3.000 năm mới nở một lần, có nghĩa là Chuyển Luân Thánh Vương sẽ đến nhân gian truyền Pháp.

“Pháp Hoa Văn Cú” quyển 4 thượng viết: “Loài Hoa Ưu Đàm là loài hoa may mắn, 3.000 năm xuất hiện một lần, khi xuất hiện tức là Kim Luân Vương xuất hiện”. Quyển 8 Kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra, đây là một loài hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Chuyển Luân Thánh Vương hạ xuống thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài”.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?