Hẹn hò thời số hóa

08/08/15, 18:00 Tin Tổng Hợp
Sự bùng nổ của các ứng dụng, trang web hẹn hò trực tuyến như Tinder, OkCupid, Match.com... đang thay đổi cách người Mỹ tìm kiếm tình yêu và bạn đời.

Sự bùng nổ của các ứng dụng, trang web hẹn hò trực tuyến như Tinder, OkCupid, Match.com… đang thay đổi cách người Mỹ tìm kiếm tình yêu và bạn đời.

Hàng triệu người Mỹ đang tìm kiếm tình yêu qua mạng. (Ảnh minh họa)

Andrea Morales, 25 tuổi, một sinh viên vừa tốt nghiệp đến từ Costa Rica đã quyết định chuyển tới New York tìm công việc mới và một ý trung nhân. Sau một thời gian dài tiếp xúc, gặp gỡ, Morales vẫn chưa thể tìm cho mình một đối tượng hẹn hò phù hợp. Cô thử đăng ký ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder và OkCupid, kết quả mỗi tuần cô có ba cuộc hẹn.

Morales cho biết, cô thường dành ra 20 phút mỗi ngày để lướt ảnh trên Tinder nhằm tìm kiếm đối tượng tiềm năng. “Nhiều người cho rằng việc hẹn hò qua mạng là điều rất bình thường. Ban đầu tôi cảm thấy hơi kỳ cục nhưng quả thực rất khó để gặp những người phù hợp bên cạnh bạn bè mình”, Morales tâm sự.

Morales chỉ là một trường hợp điển hình trong hàng triệu người ở New York đang mong đợi một tình yêu qua mạng. Là một thành phố trẻ, sôi động, nơi số lượng người độc thân nhiều hơn số người đã lập gia đình, New York đang nổi lên một “miền đất hứa” cho các công ty sở hữu ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

“Người dân New York dùng điện thoại phục vụ cho công việc, mua sắm trực tuyến, tại sao không thể là tình yêu? Việc lui tới những quán bar để tìm kiếm đối tượng hẹn hò đã trở nên lỗi thời”, một thanh niên chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, nhà nhân chủng học Helen Fisher cho biết, khoảng 31% người Mỹ tìm được bạn đời là nhờ mạng Internet. “Tình yêu không bị thay đổi bởi công nghệ mà công nghệ đang thay đổi cách chúng ta tìm đến nhau”, bà Fisher nói.

Match.com – một trong những trang hẹn hò lớn nhất thế giới vừa tiết lộ, 20 năm qua, họ đã giúp xây dựng hơn 10 triệu mối quan hệ tại Mỹ. Còn ứng dụng hẹn hò Tinder, kể từ khi ra mắt vào năm 2013 đã giúp 100 triệu cặp đôi tìm đến với nhau và 50 cặp tiến đến hôn nhân. Với những công cụ gọn nhẹ, bắt mắt, Tinder giúp người dùng có thể định vị vị trí, từ đó tìm kiếm những đối tượng thích hợp gần nhất. Thậm chí ứng dụng này còn cho phép người dùng xem ảnh trên Facebook của đối tượng, cho phép lướt hàng chục bức ảnh chỉ trong vài phút, giúp họ khỏi ngại ngùng vì nếu có bị ai “bỏ qua” thì cũng không hề hay biết.

Justin Mateen, đồng sáng lập Tinder cho biết, Tinder đang góp phần “cách mạng hóa” cách con người gặp nhau. Các nút “gạt trái” và “gạt phải” đã trở thành một phần của văn hóa địa phương.

“Đối với những thanh niên sống tại New York, Tinder đã trở thành một cách sống – hoặc ít nhất là một công cụ để tìm kiếm tình yêu trong quỹ thời gian bận rộn có hạn của mình”, Justin Mateen nhận định.

Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cảnh báo, việc cung cấp quá nhiều thông tin thông qua các ứng dụng hẹn hò có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn: bị tin tặc đột nhập đánh cắp tài khoản, lộ thông tin cá nhân…

Trên thực tế, tin tặc từng nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công vào các trang web, ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Gần đây nhất, Ashley Madison – một trong những trang hẹn hò thu hút hàng triệu người dùng toàn thế giới đã bị tin tặc đột nhập và đe dọa tiết lộ thông tin của hàng triệu khách hàng. Vụ tấn công lần này cũng tương tự đối với trang web hẹn hò Adult FriendFinder xảy ra hồi tháng 3/2015, khi thông tin về sở thích thầm kín và những điều bí mật khác của hơn 3,5 triệu người dùng bị tiết lộ.

Mới đây, một bài báo được đăng trên tờ Khoa học Tâm lý đã đưa ra cảnh báo, những ứng dụng, trang web hẹn hò trực tuyến có thể giảm mức mong muốn gắn bó với một con người. Tờ này cho rằng, việc tìm bạn đời qua mạng Internet hay các ứng dụng điện thoại không thực sự hứa hẹn như nhiều người mong đợi. “Có rất ít bằng chứng về việc các thuật toán trên máy tính có thể dự đoán liệu hai người có hợp nhau hoặc có thể nảy sinh tình cảm hay không”, một chuyên gia nhận xét.

Trang Trần (tổng hợp)

Theo Báo Thế giới & Việt nam

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!