Hành khách mở tung cửa thoát hiểm máy bay vì tưởng nhầm là toilet!

13/06/19, 10:06 Giải trí

Lần đầu đi máy bay chắc chắn sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ hay táy máy tay chân, nhưng tốt nhất là bạn hãy ngồi im lặng hoặc hỏi những tiếp viên ở đây để được tư vấn trước khi hành động, nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh tai hại như những trường hợp dưới đây.

Cầu phao cứu sinh (slide raft) của chiếc máy bay A321 bung ra hoàn toàn xuống sân đậu máy bay ở Tân Sơn Nhất sáng nay 2/6. (Ảnh minh hoạ qua nld)

Nhầm cửa thoát hiểm với toilet

Chuyến bay PK702 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) bay từ Manchester, Anh, đến Islamabad, Pakistan, hôm 8/6 nhưng bị chậm 7 giờ so với dự kiến.

40 hành khách phải rời khỏi máy bay, trong đó “các cầu trượt thoát hiểm bung ra tự động”, PIA cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn của hãng hàng không đã giải thích rằng hành khách đã mở cửa vì nghĩ đó là toilet, nhưng rất may là tất cả hành khách đều an toàn.

Phát ngôn viên của hãng cho biết không có sự cố nghiêm trọng xảy ra do lúc đó máy bay vẫn ở trên mặt đất. Dù vậy, người này khẳng định các hành khách đã rất hoảng sợ khi cửa thoát hiểm được mở ra.

Cầu trượt khẩn cấp bung ra khai khi một hành khách mở nhầm cửa thoát hiểm khẩn cấp vì nghĩ đó là cửa nhà vệ sinh tại sân bay Manchester. (Ảnh qua Soha)

Người đàn ông mở cửa thoát hiểm để không phải xếp hàng

Hồi tháng 5, một hành khách lớn tuổi đã bị bắt giam ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) khi cố gắng mở cửa thoát hiểm trong thời gian máy bay còn trên mặt đất. Người này được cho là đã mở cửa thoát hiểm ngay sát ghế ngồi của mình để tránh phải chờ đợi hàng dài xuống máy bay.

Nhiều hành khách đi máy bay để tự tử

Cũng trong tháng 5 này, một cô gái Mỹ khoảng 20 tuổi bị bắt giữ do cố tình mở cửa thoát hiểm để tự tử khi máy bay đang hạ cánh xuống sân bay LaGuardia (Mỹ).

Tương tự vào tháng 4, một nam du khách khoảng 30 tuổi trên chuyến bay mang số hiệu EZY8233 khởi hành từ London (Anh) tới Pisa (Italy) đã khiến các hành khách khác và phi hành đoàn thót tim khi cố mở cửa thoát hiểm thời điểm máy bay đang ở độ cao khoảng 10.000 m để tự tử. Hành khách này sau đó đã bị trói vào ghế để đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Đầu tháng 2/2017, 1 nam du khách cũng từng cố gắng mở cửa thoát hiểm ở độ cao hơn 12.000 m giữa Thái Bình Dương trong chuyến bay của hãng Quatas từ Mỹ tới Australia. May mắn, phi hành đoàn đã kịp thời ngăn chặn hành động nguy hiểm này và không có thương tích gì. Người đàn ông được giao cho cảnh sát sau đó.

Theo luật pháp Australia, người này có thể đối mặt với 10 năm tù, phụ thuộc vào động cơ là tự tử, cố tình làm hại hành khách hay yếu tố thần kinh.

Tưởng nhầm cửa sổ, 1 du khách mở cửa thoát hiểm để hóng gió

1 du khách mở cửa thoát hiểm để hóng gió. (Ảnh minh họa)

Tại Việt Nam, một hành khách đi trên chuyến bay mang mã hiệu VN1162 của Vietnam Airlines dự kiến cất cánh lúc 20g30 ngày 5/11/2018 từ TP.HCM đi Hà Nội.

Khi máy bay đang lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh, vị khách này định mở cửa để nhìn ra bên ngoài, thấy nút Open tưởng là nút mở cửa sổ, liền ấn vào thì cửa thoát hiểm bật tung ra. Sự nhầm lẫn tại hại này khiến chuyến bay VN1162 phải đổi máy bay và hoãn lại khoảng hơn 2 giờ so với lịch trình ban đầu.

Trước đó, một du khách Trung Quốc cũng từng mở cửa thoát hiểm để hóng gió khi chờ máy bay cất cánh do tưởng nhầm đó là cửa sổ.

Bên cạnh những trường hợp vô tình hoặc cố ý của các hành khách, ngành hành không cũng từng chứng kiến nhiều sự cố bất ngờ khác liên quan đến cửa thoát hiểm. Tháng 2/2018, một trong những cửa thoát hiểm trên chiếc máy bay của hãng Dana Airlines đã rơi ra khi hạ cánh xuống thủ đô Abuja, Nigeria.

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng