Hải Dương thêm ca Covid-19; Mỹ phát hiện ‘siêu nấm’ chết người trên hàng chục bệnh nhân nCoV

10/01/21, 08:16 Việt Nam

Sau khi Hải Dương ghi nhận thêm một nam thanh niên 25 tuổi về từ Nhật Bản nhiễm Covid-19, tổng số ca bệnh tại Việt Nam tiếp tục tăng lên 1.513 ca; loại “siêu nấm” mới được phát hiện trên hàng chục bệnh nhân nCoV ở Mỹ có tỷ lệ tử vong tại bệnh viện lên đến 40%.

Nam thanh niên 25 tuổi về từ Nhật Bản nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay VN311 từng ghi nhận 4 bệnh nhân trước đó. (Ảnh qua nhandan)

Bộ Y tế tối 9/1 đã công bố thêm một ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) là bệnh nhân 1.513, nam thanh niên 25 tuổi từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN311, được cách ly ngay tại Hải Dương. Cụ thể:

Bệnh nhân 1.513, nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vào ngày 29/12/2020, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập đáp chuyến bay VN311 (từng ghi nhận 4 ca dương tính trước đó) xuống sân bay Vân Đồn, được cách ly tại Hải Dương ngay say khi nhập cảnh.

Sau khi có kết quả xét nghiệm ngày 8/1/2021 dương tính với virus Vũ Hán, bệnh nhân đã được đưa đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên tới 1.513 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong, hai ca khác tiên lượng rất nặng.

Hai ca tiên lượng nguy kịch là BN 1405 (người đàn ông 74 tuổi đang điều trị tại Quảng Nam) và BN 1465 (một người phụ nữ 61 tuổi điều trị tại Hà Nội, tổn thương phổi đến 75%, xuất hiện “cơn bão cytokine”, tắc mạch phổi, đang được cho thở máy và xem xét can thiệp ECMO).

Trong tổng số 1.361 ca được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Tính đến tối 9/1, Việt Nam vẫn đang phải cách ly 17.634 người phòng dịch Covid-19.

Thế giới hơn 90 triệu ca Covid-19, Mỹ phát hiện ‘siêu nấm’ chết người trên hàng chục bệnh nhân nCoV

Theo trang worldometers, tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã vượt 90 triệu ca mắc và hơn 1,93 triệu trường hợp tử vong do Covid-19.

Theo AFP, loại ‘siêu nấm’ được phát hiện trên hàng chục bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ có tỷ lệ tử vong trong bệnh viện lên đến 40%.

Một bệnh nhân Covid-19 tại Florida, Mỹ. (Ảnh qua reuters)

Cụ thể, AFP ngày 9/1 dẫn nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho thấy hàng chục bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở bang Florida hồi năm ngoái còn bị nhiễm một loại nấm bí ẩn chết người mang tên Candida auris.

Loại nấm kháng nhiều loại thuốc này được phát hiện đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2009 và là mối quan tâm hàng đầu của CDC Mỹ trong những năm gần đây do lây lan ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Candida auris có tỷ lệ gây tử vong trong bệnh viện lên đến 40% và thường được phát hiện trong các cơ sở y tế, đặc biệt là khi bệnh nhân dùng ống để thở hoặc truyền chất dinh dưỡng, hoặc ống truyền vào các mạch máu lớn.

Nấm này lây nhiễm vào máu, vết thương và tai, và còn được phát hiện trong nước tiểu và các mẫu dịch hô hấp, nhưng chưa rõ nó có thực sự nhiễm vào phổi và bàng quang hay không.

Đợt lây nhiễm nấm bắt đầu vào tháng 7 khi một bệnh viện ẩn danh thông báo với Sở Y tế Florida về 4 trường hợp đầu tiên nhiễm nấm là bệnh nhân Covid-19. Một tháng sau đó, bệnh viện này tiếp tục kiểm tra khu điều trị Covid-19 và phát hiện thêm 35 bệnh nhân khác cũng nhiễm loại nấm trên.

Tuy nhiên, bệnh viện chỉ có dữ liệu cụ thể hơn về 20 bệnh nhân trong số này, trong đó có 8 người tử vong nhưng chưa rõ có phải do nấm này hay không.

Nữ hoàng Anh và chồng  tiêm vắc xin Covid-19. (Ảnh qua Independent)

Quá trình kiểm tra, Sở Y tế Florida và CDC Mỹ đã phát hiện các máy tính di động và trang thiết bị y tế không phải lúc nào cũng được khử trùng trước khi dùng cho bệnh nhân khác, trong khi nhiều vật tư y tế như ống thở oxy không được cất trong thùng kín. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên y tế có thể do lo sợ Covid-19 nên mặc nhiều lớp đồ bảo hộ, trái với khuyến cáo và gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Hiện Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 212.643 ca nhiễm và 2.843 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người nhiễm lên 22.663.062, trong đó 381.088 người chết.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, Brazil đứng thứ 3, thứ 4 là Nga, Anh đứng thứ 5 và cuối cùng là Pháp.

Ở một diễn biễn có liên quan, theo Standard thì vợ chồng Nữ hoàng Anh đã được bác sĩ tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên trong lâu đài Windsor hôm 9/1.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?