Hà Nội, Trà Vinh thêm 3 ca Covid-19, Việt Nam tiếp tục cách ly hơn 18.000 người

09/01/21, 08:15 Việt Nam

Bộ Y tế tối 8/1 đã thông báo việc ghi nhận thêm 3 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), đều từ nước ngoài về, trong đó có 1 bệnh nhân công bố mắc bệnh sau 16 ngày nhập cảnh.

Việt Nam phải tiếp tục cách ly hơn 18.000 người phòng dịch. (Ảnh qua tienphongnews)

Bệnh nhân 1.510 (BN 1510) tại Trà Vinh: Nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. 

Ngày 22/12/2020, bệnh nhân từ Anh đáp chuyến bay VN50 (từng ghi nhận 6 ca dương tính trước đó) xuống Sân bay Cần Thơ, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Trà Vinh. 

Kết quả xét nghiệm lần 2 công bố ngày 7/1/2021 khẳng định bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh. 

Bệnh nhân 1.511 (BN 1511) tại Hà Nội: Nam, 39 tuổi, là chuyên gia người Áo. Ngày 5/1/2021, bệnh nhân từ Áo quá cảnh Dubai nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. 

Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 7/1/2021 dương tính với virus Vũ Hán, bệnh nhân đã được đưa đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 1.512 (BN 1512) tại Hà Nội: Nam, 59 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

Ngày 26/12/2020, bệnh nhân từ Cộng hòa Séc nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK 340, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/1/2021 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên tới 1.512 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong, hai ca bệnh nặng, nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào. 

Trong tổng số 1.357 ca được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Tính đến tối 8/1, Việt Nam vẫn đang phải cách ly 18.554 người phòng dịch Covid-19.

Theo trang worldometers, tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã vượt 89,2 triệu ca mắc và hơn 1,92 triệu trường hợp tử vong do Covid-19.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?