Hai con khỉ giết 250 con chó để báo thù cho đồng loại

22/12/21, 12:04 Thế giới

Để trả thù cho đồng loại bị chó cắn chết, 2 con khỉ ở Ấn Độ đã giết chết khoảng 250 con chó trong khu vực. Rất may sau khoảng 1 tháng, lực lượng chức năng đã bắt được 2 con khỉ này và thả chúng về rừng.

Đàn khỉ ở một ngôi làng ở Ấn Độ đã săn lùng và giết chó để trả thù. (Ảnh chụp màn hình Daily Mail)

Theo Đài ANI News, mới đây lực lượng chức năng tại Ấn Độ đã bắt được 2 con khỉ sau khi chúng giết khoảng 250 con chó để báo thù.

Ông Sachin Kand thuộc cơ quan lâm nghiệp tại huyện Beed (bang Maharashtra) cho hay, ngày 19/12, 2 con khỉ này bị mắc bẫy và đã được thả về một khu rừng gần Nagpur.

Theo báo New York Post, trước đó, vào khoảng giữa tháng 11, có một vài con chó tại huyện Beed đã giết chết một con khỉ sơ sinh.

Kể từ đó, để trả thù, bầy khỉ thường bắt chó trong làng rồi đem chúng lên cao sau đó ném xuống đất cho đến chết.

Người dân nơi đây vô cùng hoảng sợ nên đã gọi điện cho Sở Lâm nghiệp để nhờ xử lý đàn khỉ. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng đến thì lại không nhìn thấy con khỉ nào.

Người dân tìm cách giải cứu những con chó, tuy nhiên một số người đã bị đàn khỉ này tấn công dẫn đến bị thương, có trường hợp còn bị  khỉ làm ngã từ trên cao xuống. Thậm chí đàn khỉ còn chủ đích nhắm vào trẻ em trong vùng khiến người dân sợ hãi.

Video: Đàn khỉ giết 250 con chó để trả thù ở Ấn Độ

Qua thống kê cho thấy, có khoảng 250 con chó đã chết do thiếu thức ăn, nước uống hoặc bị ngã từ trên cao xuống. Theo chuyên gia Stephanie Poindexter tại Đại học bang New York ở Buffalo (Mỹ) thì một số động vật như khỉ có thể có tập tính báo thù. Trước đó cũng từng có một số đàn linh cẩu bị khỉ báo thù do những con linh cẩu này đã làm hại đồng loại của chúng.

Vào tháng 9, tại Malaysia cũng xảy ra một trường hợp hy hữu khi một con khỉ bắt cóc một con chó con và giữ nó ở trên ngọn cây suốt 3 ngày. Người dân sau đó phải dọa con khỉ để nó làm rơi chú chó con 2 tuần tuổi xuống một bãi cỏ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?