Dự báo năm 2022 sẽ có hiện tượng mà lịch sử con người chưa từng được chứng kiến

16/12/21, 18:08 Thế giới

Theo các nhà khoa học, năm 2022 sẽ xuất hiện một vụ nổ siêu tân tinh, đây là hiện tượng thiên văn chưa từng thấy trong toàn bộ lịch sử hiện đại, 10.000 năm mới xuất hiện một lần. 

Dự báo năm 2022 sẽ xuất hiện một vụ nổ siêu tân tinh, 10.000 năm mới có 1 lần. (Ảnh minh họa qua Daily Mail)

Theo Newsnpr, các nhà khoa học dự báo năm 2022 sẽ có một sự kiện lớn, đây là một hiện tượng thiên văn mà con người chưa từng được thấy trong lịch sử hiện đại.

Cụ thể, con người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hệ sao nhị phân KIC 9832227, cách Trái đất 18 triệu tỷ km, có thể sẽ xảy ra vụ nổ siêu tân tinh. 

Hệ sao nhị phân KIC 9832227 gồm 2 ngôi sao di chuyển trên cùng một quỹ đạo. Vào năm 2013, Prof.Molnar cùng các sinh viên của Đại học Wyoming và Đài quan sát Apache Point đã phát hiện ra sự thay đổi trong độ sáng và khoảng cách của hệ sao nhị phân này.

Năm 2017, giáo sư Lawrence Molnar và các nhà khoa học thuộc Đại học Calvin ở Grand Rapids, Michigan (Mỹ) cho biết khoảng 5 năm nữa, tức năm 2022 tới đây, hệ sao này sẽ hợp nhất vào nhau.

Khi 2 ngôi sao này va vào nhau, chúng sẽ gây ra vụ nổ siêu tân tinh và tạo ra ánh sáng mạnh gấp 600.000 lần so với ánh sáng Mặt trời. Điều này đồng nghĩa với việc mặc dù vụ nổ ở cách Trái đất 2 triệu năm ánh sáng nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của hiện tượng này vào ban đêm bằng mắt thường.

Đây là cơ hội ‘nghìn năm có một’ trong lịch sử con người được chứng kiến một vụ nổ siêu tân tinh bằng mắt thường.

Hệ sao nhị phân KIC 9832227 có thể sẽ xảy ra vụ nổ siêu tân tinh, mà ở Trái đất cũng quan sát được bằng mắt thường. (Ảnh mình họa qua nwpb)

Theo trang National Geographic, tại cuộc họp của Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ ở Grapevine, Texas, Mỹ, nhà thiên văn học Larry Molnar của Đại học Calvin dự đoán vụ nổ siêu tân tinh này sẽ diễn ra vào khoảng năm 2022 hoặc 2023.

“Đây sẽ là một sự thay đổi lớn trên bầu trời, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy nó”, ông Larry Molnar nói.

Các nhà khoa học cho biết, cách đây khoảng 2,5 triệu năm, khả năng đã từng có một vụ nổ siêu tân tinh tương tự xảy ra. Đội nghiên cứu của TUM đã công bố tìm thấy sự tồn tại của 60Fe và 53Mn trong các lớp vỏ trái đất có niên đại khoảng 2,5 triệu năm tuổi. Điều đó có nghĩa là vào thời điểm đó, trái đất đã từng bị bão năng lượng siêu tân tinh tấn công.

Các nhà khoa học cho biết sự kiện này chỉ xảy ra mỗi 10.000 năm/lần và năm 2022 chính là năm diễn ra sự kiện đặc biệt này. (Ảnh minh họa qua Newsprn)

Nếu xảy ra ở khoảng cách đủ gần, vụ nổ siêu tân tinh có thể phá hủy toàn bộ sự sống trên bề mặt trái đất khi đó. May mắn thay là sự kiện vũ trụ trên xảy ra ở khoảng cách đủ xa để các tia bức xạ từ vụ nổ này mất vài ngàn năm sau mới đến Trái đất.

Tiến sĩ Thomas Faestermann, tác giả báo cáo đưa ra giả thuyết rằng tàn dư bức xạ từ vụ nổ siêu tân tinh có lẽ góp phần tạo ra các giai đoạn gọi là Kỷ băng hà từ 2,6 triệu năm trước.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới