Hắc Long Giang cảnh báo: Thảo luận về dịch bệnh sẽ bị xử lý theo tội danh “tung tin đồn”

23/04/20, 11:59 Trung Quốc
BEIJING, CHINA - JANUARY 23: Chinese police officers wear protective masks as they patrol before the annual Spring Festival at a Beijing railway station on January 23, 2020 in Beijing, China. The number of cases of a deadly new coronavirus rose to over 500 in mainland China Wednesday as health officials locked down the city of Wuhan in an effort to contain the spread of the pneumonia-like disease. Medicals experts have confirmed that the virus can be passed from human to human. In an unprecedented move, Chinese authorities put travel restrictions on the city of 11 million and two other neighboring cities, preventing people from leaving after 10 AM local time Thursday. The number of those who have died from the virus in China climbed to at least 17 on Thursday and cases have been reported in other countries including the United States,Thailand, Japan, Taiwan and South Korea. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

Cách đây vài ngày, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra thông báo cấm các quan chức tiết lộ thông tin dịch bệnh địa phương, nếu không sẽ xử phạt theo tội danh tung “tin đồn”. 

Ngoài việc không được phép tham gia các hoạt động tụ tập, các quan chức còn được yêu cầu “giữ bí mật trong công tác. (Ảnh: Getty Images)

Gần đây, tình hình dịch bệnh ở khu vực Cáp Nhĩ Tân, Tuy Phân Hà (Mẫu Đơn Giang) của Hắc Long Giang rất nghiêm trọng, chính quyền đã tiến hành kiểm soát giao thông địa phương.

Vào ngày 20/4, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Mẫu Đơn Giang, Hắc Long Giang đã ban hành các quy định kỷ luật đối với các đảng viên, quan chức nhà nước trong thời kỳ dịch bệnh. 

Theo đó, ngoài việc không được phép tham gia các hoạt động tụ tập, các quan chức còn được yêu cầu “giữ bí mật trong công tác”, không được phép nói về tình hình dịch bệnh địa phương thông qua Internet hoặc phần mềm xã hội, người vi phạm sẽ xử phạt theo tội danh tung “tin đồn”.

Vào ngày 21/4, một người dân Cáp Nhĩ Tân từ tỉnh Hắc Long Giang đã tiết lộ với “Sound of Hope” về tình hình mất kiểm soát của dịch bệnh địa phương. Người này cho biết, các bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân liên tiếp có các ca nhiễm viêm phổi cụm, các cư xá địa phương lần lượt khôi phục lại việc quản lý đóng cửa, tăng cường các biện pháp kiểm soát.

Ông Phó, một người dân ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang cho biết tình hình lây nhiễm viêm phổi trong đội ngũ nhân viên y tế tại các bệnh viện trong thành phố hiện đang bùng phát trên diện rộng.

Ông nói: “Đại học Y Cáp Nhĩ Tân có khá nhiều y tá và bác sĩ bị nhiễm bệnh, Bệnh viện Lồng ngực số 2 đã không mở cửa trong 2 ngày nay, ngừng khám bệnh vì phải khử trùng! Vốn dĩ các sinh viên sẽ khai giảng vào ngày 26/4, nhưng có lẽ cũng không thể”.

Ông Phó nói: “Bây giờ, nếu phát hiện dịch ở bất cứ cư xá nào, thì sẽ trực tiếp đóng kín cổng đơn nguyên nơi đó, không cho ra ngoài! Bạn muốn ăn gì uống gì, cũng sẽ giống như người Vũ Hán, chỉ cho phép 1 người ra ngoài mua đồ. Hiện tại là như vậy”. 

Bức ảnh cho thấy một nhân viên xã khu ở Mẫu Đơn Giang đang kiểm tra nhiệt độ của cư dân vào ngày 20/4. (Ảnh: Getty Images)

Gần đây, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã thu được các tài liệu nội bộ về tình hình dịch bệnh mất kiểm soát ở Cáp Nhĩ Tân. Tài liệu này có ghi chú “không được công khai” là “Thư cảnh cáo” từ “Ban chỉ đạo công tác dịch tễ tỉnh Hắc Long Giang”, ngày ký là 13/4.

Tài liệu nói rằng dịch bệnh ở Cáp Nhĩ Tân đang xuất hiện các ca nhiễm cụm, và giải thích rằng sau khi các xã khu ở thành phố thay đổi từ quản lý đóng cửa sang quản lý lưu động, khiến một số cư xá nằm trong trạng thái “mất kiểm soát” sau khi hủy bỏ phong tỏa. Bởi các biện pháp quản lý không được áp dụng, nên số lượng ca nhiễm không ngừng tăng cao.

Một số tài liệu bí mật của nội bộ ĐCSTQ mà Epoch Times có được vào ngày 19/4 cho thấy, sau khi bùng phát viêm phổi Vũ Hán, ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một buổi tập huấn video về điều trị viêm phổi vào ngày 15/1, huấn luyện bí mật phân cấp, triển khai các phương án phòng ngừa và kiểm soát.

Các học giả của ĐCSTQ cũng tiết lộ trong các bài báo ở nước ngoài rằng dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào ngày 1/12. Sau đó, ĐCSTQ đã luôn che giấu dịch bệnh, chậm trễ trong việc triển khai hành động. Mãi đến ngày 15/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới bắt đầu huấn luyện nội bộ, theo thứ tự: cả nước, toàn khu, toàn minh (tên gọi khu vực hành chính) trở xuống.

Theo các tài liệu nội bộ ĐCSTQ mà Associated Press có được, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Mã Hiểu Vĩ đã tổ chức một cuộc họp video bí mật với các quan chức y tế tỉnh vào ngày 14/1 để đánh giá dịch bệnh.

Cũng theo một bản ghi nhớ có liên quan, cuộc họp đã nói về “sự xuất hiện của các ca nhiễm cụm”, cho thấy có thể tồn tại tình trạng lây từ người sang người, nói rằng tình hình bệnh truyền nhiễm hiện nay rất phức tạp và nghiêm trọng, là thách thức lớn nhất kể từ khi dịch SARS năm 2003.

Bản ghi nhớ cũng nhắc tới việc Thái Lan đã thông báo một du khách Vũ Hán bị nhiễm bệnh, cho thấy virus có thể lây lan ra nước ngoài. Bản ghi nhớ nói rằng, Tết Nguyên đán đang đến, nguy cơ lây truyền và lây lan virus tương đối cao.

Mãi 6 ngày sau khi ĐCSTQ che giấu thời điểm quan trọng của dịch bệnh, Tập Cận Bình mới cảnh báo công chúng vào ngày 20/1. Nhưng đã quá muộn, dịch bệnh đã lan khắp Trung Quốc và lan rộng khắp thế giới, khiến nhiều người bị nhiễm bệnh và tử vong.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?