Hạ viện Mỹ trình dự luật chỉ định ĐCSTQ là “Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”

03/10/20, 11:14 Thế giới

Vào ngày 1/10/2020, Scott Perry – Hạ Nghị sĩ, Đại diện liên bang Đảng Cộng hòa Mỹ đã đề xuất một dự luật chỉ định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là “Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”.

Hạ viện Mỹ đề xuất dự luật chỉ định ĐCSTQ là “Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”. (Ảnh: jenniferzengblog)

Vào ngày 1/10, trong khi công bố dự luật tại một cuộc biểu tình trên Đồi Capitol ở Washington, ông Perry phát biểu rằng: “Sáng nay, tại Hạ viện Mỹ tôi đã may mắn được đề xuất một dự luật để trao cho ĐCSTQ một danh hiệu, đó chính là “Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”, bởi vì họ chính là như vậy. Họ là những phần tử tội phạm. Dự luật này sẽ cho phép chúng tôi áp dụng Đạo luật kiểm soát tội phạm có tổ chức (RICO) đối với ĐCSTQ và những đối tượng liên quan”.

“Bất kể những người đó ở Trung Quốc hay Mỹ, họ sẽ phải chịu trừng phạt thực sự, bao gồm cả ngồi tù. Họ sẽ phải ngồi tù thay cho ĐCSTQ bởi vì đã phục tùng ĐCSTQ mà gây ra tội ác”.

“Dự luật này hủy bỏ quyền miễn trừ có chủ quyền của ĐCSTQ và đảm bảo rằng, ngay cả các nhà ngoại giao của họ công tác ở đây nếu có liên quan đến các hoạt động tội phạm cũng sẽ bị quản chế bởi dự luật này”.

“Không thể để bỏ qua ĐCSTQ vì ĐCSTQ đang thống trị Trung Quốc, không thể để ĐCSTQ thoát khỏi công lý. Mà đây là những gì đang xảy ra. Bởi vì họ có thể tự tuyên bố rằng họ là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc, cho nên họ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Họ được phép nằm ngoài vòng pháp luật, trong khi không phải chịu trách nhiệm vì đã đàn áp người dân, xây dựng trại tập trung, bức hại Pháp Luân Công và những người dân Mông Cổ, chiếm đóng Tây Tạng v.v. Mọi người đều hiểu rõ những sự thật này. Tình trạng diễn ra trên quy mô lớn này phải chấm dứt”.

“Toàn thể cộng đồng quốc tế phải nhận thức rõ hành vi phạm tội của ĐCSTQ và đứng lên phản đối nó. Tất nhiên Mỹ cần phải dẫn đầu”.

“Tôi muốn cảm ơn mọi người, tôi đã có cơ hội nói chuyện với các bạn tại đây ngày hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, cảm ơn các bạn đã đứng lên. Bởi vì khi bạn đứng lên, các bạn biết rằng ĐCSTQ sẽ một cái ‘đánh dấu’ bạn đúng không? Họ đang săn lùng đuổi giết mỗi người chúng ta ở đây, họ sẽ cố gắng hết sức để bịt miệng chúng ta”.

“Chúng ta sẽ không để họ được như ý vì chúng ta muốn sát cánh cùng nhau, chúng ta phải ngăn chặn ĐCSTQ, chúng ta phải truy cứu trách nhiệm của họ, chúng ta phải đưa họ ra công lý, và chúng ta phải chấm dứt sự bạo ngược của họ. Cảm ơn các bạn. Thượng đế bảo hộ các bạn!” 

Ông Perry cũng nói rằng: “Nhiều người từ Tây Tạng, Đài Loan, người Duy Ngô Nhĩ và người Mông Cổ đã đến văn phòng của tôi và kể cho tôi những gì họ đã trải qua. Chúng ta quyết không thể dung thứ nó (ĐCSTQ), chúng ta hoàn toàn không cho phép nó (ĐCSTQ) chỉ đối thoại trên miệng, không chỉ là thảo luận mà điều cần thiết là hành động. Điều cần thiết là hành động”.

“Vì vậy, tôi rất biết ơn vì có cơ hội ở đây cùng các bạn hôm nay. Tôi cảm ơn lòng dũng cảm của các bạn, cảm ơn dũng khí của các bạn, đứng lên chống lại một chế độ chuyên chế khủng khiếp ở Trung Quốc – ĐCSTQ. Tôi rất vinh dự khi được đứng cùng các bạn, với lòng tin kiên định phản đối chế độ chuyên chế ĐCSTQ”.

“ĐCSTQ là một thành phần bại hoại đạo đức trần trụi. Như các bạn đều biết, nó là thứ hủ bại, nó là ma quỷ, và nó là một tổ chức độc tài và nô dịch người dân mà nó cai trị”.

“Trong 100 năm qua, thế giới đã chứng kiến sự trỗi dậy của Chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô. Chúng ta đã thấy được rằng tự do đang bị đe dọa bởi tà ác, và chúng ta đang thấy điều đó ngay hôm nay, và nó vẫn đang diễn ra khi chúng ta đang đứng tại đây”.

“Nhưng chúng ta không thể cho phép nó tồn tại nữa, chính là không thể cho phép nó lại tiếp tục tồn tại. Những gì chúng ta đang đối mặt giờ đây là biểu hiện của chủ nghĩa toàn trị và Chủ nghĩa Cộng sản này của ĐCSTQ”.

“Tôi sẽ tiếp tục nói với tất cả những ai sẵn sàng lắng nghe về những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta, thậm chí những người không muốn nghe kia, hãy nói không biết mệt mỏi và dù có nói nhiều lần cũng phải nói”.

“Chúng ta nhất định phải trở thành một thế hệ đồng lòng chống lại, đánh bại, và chấm dứt chế độ tà ác của ĐCSTQ”.

Lương Phong (Theo SOH)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?