Chính quyền Trung Quốc ‘thừa nhận’ giam gần 8 triệu người trong trại cải tạo ở Tân Cương

22/09/20, 08:46 Trung Quốc
This photo taken on June 2, 2019 shows buildings at the Artux City Vocational Skills Education Training Service Center, believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, north of Kashgar in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as Òvocational education centresÓ aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH China-Xinjiang-media-rights-press,FOCUS by Eva XIAO (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

Vào ngày 18/9, The Sun đưa tin, một tài liệu được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố đã gián tiếp phơi bày quy mô các trại tập trung ở Tân Cương. Theo đó, có tới gần 8 triệu người đã trải qua các “khóa đào tạo” tại các “trại cải tạo” của chính quyền độc tài tại tỉnh này.

Các tòa nhà tại Trung tâm dịch vụ đào tạo giáo dục kỹ năng nghề nghiệp thành phố Artux, được cho là một trại cải tạo chủ yếu giam giữ người dân tộc thiểu số Hồi giáo ở phía bắc Kashgar, vùng tây bắc Tân Cương của Trung Quốc, vào ngày 2/6/2019. (Ảnh: Getty)

Báo cáo có ghi: “Thông qua các chính sách chủ động về lao động và việc làm, Tân Cương đã không ngừng cải thiện đời sống vật chất và văn hóa cho người dân, đồng thời đảm bảo và phát triển quyền con người trong mọi lĩnh vực”.

Hơn một triệu công nhân, trong đó có 415.000 người từ miền nam Tân Cương từng bị bắt vào trại hàng năm trong giai đoạn 2014 – 2019.

Mặc dù không đề cập đến việc có nhiều người bị bắt vào trại nhiều lần hay không, nhưng số liệu mới cho biết, tổng cộng có gần 8 triệu người trong tổng dân số khoảng 25 triệu người Tân Cương có thể đã bị bắt vào trại cải tạo này.

Tân Cương là nơi sinh sống của khoảng 25 triệu người có thể bị bắt bất cứ lúc nào. (Ảnh: Thesun)

Từ lâu, chính quyền Trung Quốc đã bị cáo buộc sử dụng các trại tra tấn địa ngục để trấn áp những người bất đồng chính kiến ​​và đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại tỉnh Tân Cương.

Sayragul Sauytbay – một phụ nữ Hồi giáo gốc Kazakhstan từng bị ép làm giáo viên dạy tiếng Trung cùng những bài học tuyên truyền của ĐCSTQ cho người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong một trại cải tạo ở Tân Cương kể lại rằng: Cô đã tận mắt chứng kiến những cảnh tra tấn tàn bạo, từ đánh đập, sốc điện, rút móng tay, cho đến hãm hiếp tập thể trước đám đông. Thậm chí chính Sayragul Sauytbay cũng từng bị đánh đập, bỏ đói trong 2 ngày chỉ vì một lý do đơn giản.

Các nhà hoạt động nhân quyền cũng nói rằng, người Tân Cương đã phải chịu sự giám sát, hạn chế về tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa, bị cưỡng bức triệt sản đối với phụ nữ. Đây là những hành vi cấu thành nên tội ác “diệt chủng văn hóa”.

Thêm nữa, trong tuần, Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh Tom Tugendhat nói với Telegraph rằng: “Việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc khác ở Tân Cương gợi lại những ký ức kinh hoàng mà chúng ta đã chứng kiến ​​vào thời kỳ những năm 1930 [của Đức Quốc xã]”

Tính đến nay, Mỹ đã trừng phạt gần 50 công ty Trung Quốc liên quan đến các vi phạm nhân quyền với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Thêm nữa, vào ngày 9/7, Mỹ cũng đã tuyên bố áp lệnh trừng phạt nhân quyền đối với 4 quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm cho các vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?