Hà Nội: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy ở đường Trần Thái Tông, 13 người thiệt mạng

02/11/16, 07:47 Việt Nam

13 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ cháy tại tòa nhà số 68, Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhiều tòa nhà liền kề bị cháy sém, tan hoang sau vụ cháy.
Nhiều tòa nhà liền kề bị cháy sém, tan hoang sau vụ cháy.

Vào 23h45 đêm 1/11, nạn nhân cuối cùng (chưa rõ danh tính) đã đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Hàng chục xe máy bị thiêu rụi, trơ khung
Hàng chục xe máy bị thiêu rụi, trơ khung

Sau vụ cháy toàn bộ 4 ngôi nhà liền kề đều bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngôi nhà 68 nơi tìm thấy toàn bộ 13 nạn nhân ở phòng hát 502, tầng 5 của tòa nhà. Các biển quảng cáo, nhiều xe máy trước cửa của một số tòa nhà đã bị thiêu rụi.

Phía dưới tầng 1 của tòa nhà 68 nơi được phát hiện 13 thi thể của các nạn nhân ở tầng 5.
Phía dưới tầng 1 của tòa nhà 68 nơi được phát hiện 13 thi thể của các nạn nhân ở tầng 5.

Một người dân chứng kiến vụ cháy cho hay, trong quá trình hàn xì bảng quảng cáo của quán karaoke KTV ngõ 1 Trần Thái Tông, những hạt hàn xì phát ra rơi vào nhựa bảo vệ đèn nhấp nháy, sau đó cháy âm ỉ rồi bất ngờ bùng cháy.

Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn nán lại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy lúc 0h ngày 2/11.
Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn nán lại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy lúc 0h ngày 2/11.

Tiếp đó, bảng quảng cáo rơi từ tầng cao xuống trúng xe ô tô Camry, sau đó bốc cháy dữ dội. Tại thời điểm đó có nhiều xe máy đang dựng tại tầng 1 gặp lửa bốc cháy nghi ngút.

Hai lính cứu hỏa thả vòi dẫn nước xuống phía dưới trước khi rời khỏi hiện trường vụ cháy.
Hai lính cứu hỏa thả vòi dẫn nước xuống phía dưới trước khi rời khỏi hiện trường vụ cháy.

Những người có mặt trong các tòa nhà nghe mùi khét và tiếng nổ, sau đó rất nhiều người quản lý, nhân viên chạy thoát thân khoảng trên 20 người, nhiều người bị cháy một phần vai, hoặc quần áo.

Phía sau tòa nhà 68 bị cháy sém giờ đã trở nên vắng lặng.
Phía sau tòa nhà 68 bị cháy sém giờ đã trở nên vắng lặng.
Đường Trần Thái Tông chính thức thông xe trở lại sau nhiều giờ.
Đường Trần Thái Tông chính thức thông xe trở lại sau nhiều giờ.

Tiếp tục cập nhật…

Theo PLO

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới