Hà Nội: 9.000 sinh viên ĐH FPT – nơi có nam sinh mắc Covid-19 đã về quê ăn Tết

02/02/21, 12:44 Việt Nam

Theo cơ quan chức năng, trong khi 9.000 sinh viên Trường Đại học FPT – Hòa Lạc (Hà Nội) đã về quê ăn Tết thì Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca Covid-19 thứ 20 trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Hà Nội có bệnh nhân Covid-19 thứ 20. (Ảnh qua phapluatxahoi)

Pháp luật và Cuộc sống sáng 2/2 dẫn lời lãnh đạo huyện Thạch Thất thông tin về các trường hợp liên quan đến BN 1815 (con ruột BN 1814) là nam sinh Nguyễn Hoàng L, 21 tuổi, thuộc Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT – Hòa Lạc (Hà Nội).

Theo vị lãnh đạo này, hiện 9.000 sinh viên của trường Đại học FPT trên đã về quê, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo cho các địa phương có sinh viên trường FPT về để nắm bắt, quản lý.

Liên quan đến 2 vợ chồng bác sĩ trở về từ vùng dịch Quảng Ninh đã được lấy mẫu từ ngày 30/1 nhưng hiện chưa có kết quả.

Về ca mắc Covid-19 thứ 20 vừa được ghi nhận tại Hà Nội là một bệnh nhân nam, 51 tuổi, là F1 của BN 1814.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do CDC Hà Nội thực hiện khẳng định bệnh nhân này dương tính với virus Vũ Hán, được Sở Y tế Hà Nội thông báo vào sáng 2/2.

Cụ thể, bệnh nhân T.N.M., nam, 51 tuổi, địa chỉ số 12 khu 18-4 ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Ông M. được xác định là F1 của BN 1814 (Đ.T.T., nữ, 50 tuổi, là giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). 

BN 1814 khởi phát chùm ca bệnh thứ 2 tại Hà Nội sau khi tổ chức đám cưới cho con trai cả tại Hải Dương.

Ngày 27/1, ông M. và vợ có đến văn phòng công chứng số 3 số 6 phố Duy Tân để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30- 9h40 với BN 1814. Sau đó về nhà có tiếp xúc với 2 con.

Bệnh nhân được Trung tâm Y tế Cầu Giấy cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sau khi xác định là F1 của BN 1814 vào ngày 1/2, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Sở Y tế Hà Nội đã công bố ca bệnh này vào sáng nay (2/2).

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng