Hà Nội: 30 khách ngồi uống cà phê không đeo khẩu trang bị phạt 60 triệu đồng

26/02/21, 10:11 Việt Nam

Theo cơ quan chức năng, 30 người không đeo khẩu trang, ngồi uống cà phê là khách quen của quán nước ở phường Đồng Xuân, quán này thường đóng cửa nhưng khi có khách, nhân viên sẽ mở cửa và dùng bộ đàm để thông báo cho các nhân viên khác ra phục vụ. 

30 người ngồi uống cà phê không đeo khẩu trang ở Hà Nội bị phạt 60 triệu đồng. (Ảnh qua nld)

Theo Tiền Phong, công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày 25/2 cho biết, tổ công tác liên ngành công an phường Đồng Xuân đã phối hợp với UBND phường tiến hành xử phạt 30 khách ngồi uống cà phê không đeo khẩu, phòng dịch.

Trước đó, vào ngày 20/2, công an phường Đồng Xuân phát hiện một cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 40 Trần Nhật Duật có biểu hiện của việc lén lút kinh doanh nước, cà phê, vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) của thành phố.

Theo đó, công an phường Đồng Xuân đã phối hợp với UBND phường và cán bộ y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở trên, phát hiện 30 khách đang ngồi uống cà phê không đeo khẩu trang, không bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định được cơ sở kinh doanh trên thường đóng cửa nhưng khi có khách, nhân viên sẽ mở cửa và dùng bộ đàm thông báo với nhân viên khác để phục vụ. Ngoài ra, cửa hàng chỉ tiếp đón, phục vụ khách quen, không đón người lạ.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 30 trường hợp trên về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 2 triệu đồng/người. Đồng thời cũng đang hoàn thiện thủ tục xử phạt chủ cơ sở trên. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?