Giữa đại dịch Vũ Hán, Trung Quốc âm thầm khánh thành 2 trạm nghiên cứu mới ở Trường Sa

24/03/20, 16:02 Tin trong ngày, Việt Nam
Giữa đại dịch Vũ Hán, Trung Quốc âm thầm khánh thành 2 trạm nghiên cứu mới ở Trường Sa 2

Trong khi thế giới đang gồng mình chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) thì Trung Quốc đã âm thầm khánh thành 2 trạm nghiên cứu mới ở Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Vừa qua, Trung Quốc đã đưa hai trạm nghiên cứu trên Đá Subi và Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa (Việt Nam) vào hoạt động. 

Hai cơ sở nghiên cứu này tổ hợp gồm nhiều labo nghiên cứu về sinh thái học, địa chất học và môi trường và nằm dưới sự quản lý của Trung tâm Nghiên cứu Tổng hợp Đảo và Đá thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS). 

Giữa đại dịch Vũ Hán, Trung Quốc âm thầm khánh thành 2 trạm nghiên cứu mới ở Trường Sa
Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập của Việt Nam (Ảnh: AMTI/CSIS)

Hôm 20/3, Tân Hoa Xã cho biết, hai trạm nghiên cứu mới này sẽ hỗ trợ các chuyên gia điều tra thực địa, lấy mẫu và nghiên cứu khoa học tại “Nam Sa”, vốn là cách mà Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bản tin của Tân Hoa Xã đã dẫn lời một nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết “cơ sở nghiên cứu tổng hợp về rạn san hô và biển sâu” nay đã được thiết lập với “hai trạm nghiên cứu mới” cùng với một Trung tâm nghiên cứu trước đó đã được xây dựng trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.

Được biết, cho đến nay Đá Vành Khăn, Đá Chữ Thập và Đá Subi là 3 trong 7 thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong nhiều năm nay, Trung Quốc đã bồi đắp, xây dựng các quần thể đảo nhân tạo và quân sự hóa biến các thực thể này thành tiền đồn ở Biển Đông.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho hay, việc xây dựng các trạm nghiên cứu của CAS nằm trong kế hoạch: “Thúc đẩy năng lực khai phá và cung cấp các sản phẩm về khoa học và công nghệ biển để đáp ứng nhu cầu của cả Trung Quốc và các nước ven biển Đông”

Bên cạnh đó, các cơ sở nghiên cứu này cũng sẽ giúp “cải thiện năng lực quan sát thực địa và thí nghiệm về sinh thái học, địa chất học, môi trường, vật liệu và tối ưu hóa năng lượng từ biển trong môi trường biển nhiệt đới”.

Tuy nhiên, theo Philippine Daily Inquier, Trung Quốc đã biến những đảo nhân tạo này thành các tiền đồn có cảng, đường băng và cơ sở liên lạc nhằm mở rộng khả năng kiểm soát hoạt động của các bên tranh chấp khác ở Biển Đông.

Giữa đại dịch Vũ Hán, Trung Quốc âm thầm khánh thành 2 trạm nghiên cứu mới ở Trường Sa 2
Ảnh chụp gần Đá Chữ Thập ở Trường Sa. (Ảnh: People’s Daily.)

Tiến sĩ Collin Koh (chuyên gia quốc phòng tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) nhận định, việc Trung Quốc khánh thành hai trạm nghiên cứu mới vào lúc này là một diễn biến nghiêm trọng.

“Có thể nhiều người nghĩ đại dịch Covid-19 khiến Bắc Kinh không quan tâm nhiều tới những điểm nóng trên biển. Sự thật không phải thế. PLA (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) vẫn sẵn sàng tác chiến dù có virus corona”.

Chuyên gia Koh lưu ý rằng, “Trung Quốc sử dụng cái mà họ gọi là sáng kiến ‘khoa học phục vụ dân sinh’ để khẳng định yêu sách là cách họ thường làm và cũng là cách mà tất cả chúng ta thường không để ý”.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, dù đang phải đối phó dịch bệnh trong nước, Trung Quốc vẫn đưa hơn 130 tàu “bao vây” khu vực đảo Thị Tứ, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?