Giữa đại dịch virus corona, khẩu trang đã qua sử dụng bay đầy đường

07/02/20, 15:40 Cuộc sống

Trong những ngày qua, trên khắp các tuyến đường trong cả nước, từ dưới chân những thùng rác công cộng, lề đường, hay ống cống,… đều rải rác những khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi. Nhiều người dân tỏ ra hoang mang cho rằng “dịch bệnh sẽ lây lan rất nhanh nếu cứ thiếu ý thức.”

Trên khắp các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), Võ Văn Kiệt (Q.1), Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận), công viên Tao Đàn (Q.1), Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi (Thanh Xuân); phố Cầu Dậu (Linh Đàm, Hoàng Mai); phố Thái Hà (Đống Đa); phố Thành Công (Ba Đình)… bắt đầu tràn ngập những chiếc khẩu trang đã xài vứt rải rác trên khắp đường phố.

Nguy cơ có một ổ dịch từ những chiếc khẩu trang bị vứt bừa bãi như thế này.
Nguy cơ có một ổ dịch từ những chiếc khẩu trang bị vứt bừa bãi như thế này. (Ảnh: Lao Động)
Bất cứ nơi đâu cũng thấy những chiếc khẩu trang dã qua sử dụng.
Bất cứ nơi đâu cũng thấy những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng. (Ảnh: Lao Động)

Thi thoảng đâu đó còn thấy nhiều người khạc nhổ bừa bãi trên lề đường rồi tiện tay vứt luôn khẩu trang xuống đường mặc cho bay đi đâu thì bay. Hay tại các điểm tập kết rác thải tự phát cũng tràn ngập khẩu trang do người dân bỏ lại mà chẳng hề được cho cẩn thận vào túi gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan thành phố.

Khẩu trang trà trộn chung với rác thải sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường.
Khẩu trang trà trộn chung với rác thải sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Lao Động)
Thậm chí thùng rác công cộng kế bên cũng không được vứt vào đúng chỗ.
Thậm chí thùng rác công cộng kế bên cũng không được vứt vào đúng chỗ. (Ảnh: Lao Động)

Đáng chú ý là trong giai đoạn hiện nay, những chiếc khẩu trang bị vứt đi đó rất có thể đã mang mầm bệnh virus corona và theo đó có nguy cơ phát tán đi khắp nơi.

BS Hồ Thượng Dũng – phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cũng khuyến cáo rằng, khoảng thời gian virus gây bệnh có thể tồn tại trong môi trường bên ngoài từ 30-60 phút, vì vậy việc vứt khẩu trang y tế đã sử dụng bừa bãi là không nên.

Trước tình hình trên nhiều người dân cũng tỏ ra khá bức xúc:

Bạn Nguyễn Ngọc Hoàng Dung, cựu sin‌h viên Trường ĐH Khoa học Huế bày tỏ sự thất vọng: “Thực sự là mình không hiểu điều gì đang xảy ra khi mà nhìn thấy hình ảnh khẩu trang y tế bị vứt đầy trên đường. Thiệt tìn‌h, mọi người vì muốn bảo vệ mình trong mùa dịc‌h bện‌h, giành giậ‌t nhau từng hộp khẩu trang y tế, thậm chí, chấp nhậ‌n mua khẩu trang giá đắt gấp 3- 4 lần so với giá thực trong thời điểm bị ‘bã‌o giá’, ấy vậy mà khi có được lại xài chúng một cách thiếu ý thức. Cứ nghĩ là bảo vệ mình thôi rồi vứt đại ra như vậy, nhưng thực ra giúp người là giúp mình, vì dịc‌h bện‌h lây lan rất nhanh nếu cứ thiếu ý thức”.

Chị Nguyễn Thị Thủy – Công nhân vệ sinh môi trường thuộc tổ 16, Xí Nghiệp Môi trường Đô thị 4 (Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Hà Nội – Urenco) cho biết: “Tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày gần đây. Khẩu trang y tế bị một số người dân ý thức kém ‘tiện tay’ vứt xuống bất cứ khi nào có cơ hội khiến công nhân môi trường gặp khó khăn trong việc tập kết, xử lý rác thải“. (Ảnh: Lao Động)

Chị Ngọc Diễm (Q.Thủ Đức) cũng lo lắng cho biết: “Tôi thường xuyên đưa con nhỏ đến công viên vào cuối mỗi buổi chiều, phải chú ý con thường xuyên vì trẻ rất dễ tò mò lấy khẩu trang vương vãi ra nghịch rất nguy hiểm”.

Vậy cần xử lý khẩu trang đã bỏ đi như thế nào để tránh lây lan?

“Khẩu trang qua sử dụng chứa lượng lớn vi khuẩn miệng và virus, ở cả mặt ngoài của khẩu trang do tiếp xúc với môi trường và mặt trong do hơi thở của người sử dụng”, Zhang Yucheng, một chuyên gia kiểm soát dịch bệnh người Trung Quốc cho biết.

Vì vậy, PGS Nguyễn Huy Nga khuyến cáo, nếu dùng khẩu trang vải nên có 3-4 chiếc khẩu trang để thay nhau sử dụng. Lúc tháo khẩu trang, người dân nên cuộn mặt ngoài của khẩu trang vào trong và cho vào túi ni lông bọc kín lại để vào trong xe ô tô hoặc xe máy đến cuối ngày đem giặt bằng xà phòng và phơi nắng thường xuyên.

Đối với khẩu trang y tế dùng 1 lần nên cuộn lại và để vào một túi riêng sau đó vứt cùng rác sinh hoạt. 

Cách tháo khẩu trang đúng cách được các cơ quan y tế Trung Quốc khuyến cáo. Khi tháo, không nên chạm vào khu vực tiếp xúc với mặt để tránh nhiễm vi khuẩn.
Cách tháo khẩu trang đúng cách được các cơ quan y tế Trung Quốc khuyến cáo. Khi tháo, không nên chạm vào khu vực tiếp xúc với mặt để tránh nhiễm vi khuẩn. (Ảnh qua Hotbak)

Ngoài ra một lưu ý theo khuyến cáo của bộ y tế, cho dù bản thân chúng ta ban đầu còn khỏe mạnh, nhưng trong quá trình đi đến những nơi đông người, một số nơi rất có thể có người bị dính virus đã ho hoặc hắt hơi khiến virus đi theo tuyến nước bọt bay sang người gần bên, và khi đó khẩu trang y tế chính là có công dụng cản lại virus này.

Chính vì vậy sau khi xử lý khẩu trang đã sử dụng xong, người dân nên rửa lại tay thật sạch bằng xà phòng trước khi ăn uống hoặc chạm tay vào mặt, đồ dùng cá nhân để tránh virus xâm nhập vào cơ thể.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?