Giáo viên trường mầm non viết tâm thư xin lỗi, thừa nhận đã bỏ đói và bạo hành nhiều trẻ

04/10/22, 09:52 Việt Nam

Nữ giáo viên thừa nhận đã đẩy ngã cháu M; đánh, xô ngã, tát, xách rồi ném cháu L. và cháu C., kéo lê C. ở trạng thái quỳ 2 đầu gối ở dưới sàn; dùng thìa gõ vào đầu gối cháu F.; ép cháu X. ăn đồ đã nhả ra….

Giáo viên Trường mẫu giáo ELM thừa nhận bạo hành, bỏ đói trẻ. (Ảnh trích xuất camera)

Vào trưa ngày 3/10, mạng xã hội xuất hiện bức thư xin lỗi từ một trang Facebook cá nhân của cô giáo Phan Thùy Giang, thành viên sáng lập trường mẫu giáo ELM School (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Trong bức thư, nữ giáo viên thừa nhận, trong thời gian làm việc ở lớp Toddler, cô đã có hành vi bạo lực với nhiều trẻ tại trường, đồng thời cũng lôi kéo, thao túng, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng…

“Trong thời gian tôi làm việc ở lớp Toddler tại Elm School, tôi đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ. Cụ thể, tôi đã đẩy M. ngã; tôi đã đánh, xô, ngã, tát, xách và ném L.; tôi đã xách và ném C., kéo lê C. ở trạng thái quỳ 2 đầu gối ở dưới sàn; dọa nạt S., X., F.; cầm chổi gõ vào sàn dọa F., dùng thìa gõ đầu gối F.; tôi đã đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho X. ăn, cho X. ăn lại đồ ăn đã nhả ra.

Bên cạnh đó tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng…”, nữ giáo viên viết.

Cũng trong bức thư này, nữ giáo viên sáng lập trường ELM School cho biết đã nhận ra lỗi lầm của bản thân: “Với tư cách là một thành viên sáng lập trường ELM, tôi đã không thực hiện đúng tôn chỉ mà nhà trường đề ra. Những hành vi của tôi là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Tôi đã sai rất nhiều. Tôi có lỗi với các con. Tôi có lỗi với phụ huynh đã đặt niềm tin vào tôi…”

Qua bức thư, nữ giáo viên cũng cam kết rút khỏi Elm School các vai trò của mình, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non, đồng thời xin phụ huynh tha thứ.

‘Con tôi đói run tay, cháu bưng chén đi xin khắp lớp nhưng không cô nào cho…’

Theo báo Thanh Niên, trước đó, nhiều phụ huynh phát hiện con em theo học tại Trường mẫu giáo ELM School bị giáo viên bạo hành nên đã trình báo công an, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và đề nghị họp phụ huynh.

Theo báo Tuổi Trẻ, nhiều phụ huynh sau khi xem các đoạn trích xuất camera có cảnh cô giáo Giang bạo lực với trẻ nhỏ đã tỏ ra rất phẫn nộ.

Phụ huynh của trẻ có tên là F. đau khổ vì nghĩ bà đã đóng đủ tiền cho con đi học, nộp tiền ăn nhưng con lại không được ăn: “Con đi học về đói run hai tay. F. cầm cái chén bưng khắp lớp xin các cô nhưng không cô nào cho. Lúc nào cô cũng nói học sinh ăn hết nhưng các con không hề được ăn. Các con đau ốm triền miên, không cho trẻ uống nước”.

Phụ huynh của em S. thì đặt câu hỏi: “Cô đã làm gì khi dẫn trẻ vào nhà vệ sinh mà những đứa trẻ đều sợ tắm, xịt nước?”.

Lực lượng chức năng làm việc với cô giáo Giang tại cơ sở Elm School chiều 3/10. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo biên bản cuộc họp ngày 29/9 giữa những người sáng lập trường, bản thân cô giáo Giang và các phụ huynh, phụ huynh đã yêu cầu trường ELM School hoàn trả học phí cùng các chi phí khác. Đồng thời yêu cầu nhà trường ngừng nhận trẻ thời gian này để chăm sóc tốt hơn những bé còn đang theo học.

Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non Elm School 

Liên quan đến vụ việc trên, trường mẫu giáo ELM ngày 3/10 đã thừa nhận hành vi đánh trẻ của cô giáo Phan Thùy Giang, thành viên sáng lập trường, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh của những trẻ bị bạo hành.

Theo báo Zing, tối ngày 3/10, ông Phan Phú Cương, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho biết, hiện đã tạm đình chỉ hoạt động đối với chỉ hoạt động đối với cơ sở tư thục Elm School để điều tra vụ việc.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?