Giáo sư từng xóa sổ bệnh đậu mùa: “Con người sẽ tuyệt chủng trong vòng 100 năm”

22/06/15, 07:30 Thảm họa

Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng đem đến nhiều mặt trái như ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, … Giáo sư Frank J.Fenner đưa ra câu nói gây sốc của mình ‘con người sẽ tuyệt chủng trong vòng 100 năm tới’, có lẽ nó cũng đáng để chúng ta tham khảo.

Giáo sư Frank J.Fenner, một nhà khoa học người Úc đã giúp xóa sổ bệnh đậu mùa. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Australian, trước khi ông qua đời vài tháng vào năm 2010, Fenner bày tỏ sự lo ngại về tương lai của loài người.

Là một giáo sư danh tự về ngành vi trùng học tại Đại học Quốc gia Australia, ông là một chuyên gia trong tiêu diệt vi khuẩn. Sau cùng, ông đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi bệnh đậu mùa bằng cách tiêu diệt virus gây bệnh ra khỏi cuộc sống.

Fenner thuộc một nhóm các học giả trên toàn thế giới tin rằng sự suy tàn của nhân loại đã bắt đầu khi con người manh nha phát triển trong Thế Nhân Sinh (giai đoạn gần đây nhất, khi hoạt động của loài người bắt đầu ảnh hưởng đến khí hậu và hệ sinh thái của Trái Đất). Thời gian là con người tác động rất lớn đến môi trường.

Trong 10.000 năm qua, con người đã và đang thay đổi bộ mặt của Trái đất, nhưng nó không nhanh bằng trong hai thế kỷ qua kể từ khi bắt đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp. Các hiệu ứng khí hậu công nghiệp nhiều hơn bất kỳ tác động của sao chổi hay thời kỳ băng hà ở mức độ nghiêm trọng và tác động nhanh.

Fenner tin rằng thay đổi thời tiết chỉ là giai đoạn ban đầu nhưng ông lo sợ rằng nó sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng ta. Sự bùng nổ dân số toàn cầu, cùng với “tiêu thụ không kiềm chế” của loài người sẽ đảm nhận vai trò trung tâm trong một mảng domino toàn cầu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lâu dài sau khi chúng ta đã mất hết.

Biểu đồ dân số trong suốt chiều dài lịch sử, cho thấy sự gia tăng đột biến số lượng người trên Trái đất trong 1 nghìn năm trở lại đây.

Giáo sư Fenner nói rằng hành tinh Trái Đất sẽ không thể cung cấp đủ phương tiện sinh sống cho nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Ông so sánh tình hình của chúng ta với những người dân trên Đảo Phục Sinh. Tốc độ tăng trưởng dân số bùng nổ dẫn đến nguồn tài nguyên dần ít hơn. Sự thiếu thốn dẫn đến chiến tranh, chiến tranh dẫn đến nạn đói.

Khi người Polynesia di cư tới Đảo Phục sinh, đó là một thiên đường nhiệt đới. Tài nguyên phong phú khiến cho dân số có thể nhanh chóng phát triển, nhưng trong một thời gian ngắn, sự tăng trưởng này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Rừng bị chặt đốn, động vật biến mất và các nguồn tài nguyên bị suy giảm. Đến thế kỷ 19, nền văn minh của họ hầu như đã biến mất. Liệu số phận tương tự đang chờ đợi chúng ta?

Loài người sẽ bị tuyệt chủng, có lẽ trong vòng 100 năm, Giáo sư Fenner nói. “Rất nhiều loài động vật cũng sẽ như vậy. Đó là một tình huống không thể đảo ngược. Tôi nghĩ rằng nó quá muộn. Tôi cố gắng không diễn tả điều này vì mọi người đang cố gắng làm một số thứ, nhưng họ vẫn tiếp tục trì hoãn.

Giảm nhẹ sẽ làm chậm một số việc xuống, nhưng thực sự đã có quá nhiều người.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Fenner là tác giả hoặc đồng tác giả của 22 cuốn sách và gần 300 bài báo khoa học. Thật không may cho chúng ta, ông hiểu rõ những gì ông nói. Vì vậy, chúng ta sẽ làm gì sau đó?

Chấp nhận những lời tiên tri của ông hay bắt đầu một quyết định quan trọng?

Thanh Phong, dịch từ LockLip

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới