Gần 30.000 gia cầm bị nhiễm cúm A/H5N6 tại Thanh Hóa và Hà Nội bị tiêu hủy

11/02/20, 11:48 Việt Nam
Gần 30.000 gia cầm bị nhiễm cúm A/H5N6 tại Thanh Hóa và Hà Nội bị tiêu hủy
2.397 con gia cầm đã bị đem đi tiêu hủy do nhiễm bệnh (Ảnh minh họa: SCMP)

Vào hôm qua (10/2), hơn 23.000 con gà, vịt ở Thanh Hóa và gần 2.400 con vịt ở Hà Nội đã bị tiêu hủy do nhiễm virus cúm A/H5N6, đây là loại virus nguy hiểm có thể lây sang người gây tử vong.

Gần 30.000 gia cầm bị nhiễm cúm A/H5N6 tại Thanh Hóa và Hà Nội bị tiêu hủy
Hơn 23.000 con gà, vịt ở Thanh Hóa và gần 2.400 con vịt ở Hà Nội đã bị tiêu hủy do nhiễm virus cúm A/H5N6. (Ảnh minh họa: SCMP)

Trao đổi với phóng viên vào chiều tối qua (10/2), ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Thú y Hà Nội cho biết, ổ dịch được phát hiện cách đây 1 tuần tại đàn vịt thương phẩm của hộ ông Nguyễn Văn Sơn (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). 

Ban đầu đàn vịt có biểu hiện sốt, đầu sưng, cổ nghẹo, ăn ít, bơi lòng vòng. Ngay sau đó, cán bộ đã thú y xuống lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả, cơ quan Thú y vùng I báo, số vịt dương tính với cúm A, chủng H5N6. Tổng số gia cầm phải tiêu hủy là 2.397 con, trong đó, đã có 385 con bị chết. Hiện dịch bệnh đã lan sang đàn vịt của 3 hộ khác trong xã.

Trước tình hình dịch bệnh, Chi cục thú y huyện Chương Mỹ đã tiêu hủy toàn bộ số vịt bị bệnh, lập chốt kiểm dịch, ngăn vận chuyển gia cầm ra khỏi khu vực, phun khử khuẩn và tiêm vaccine phòng bệnh cho toàn bộ gia cầm trong huyện. 

Chi cục trưởng Thú y Hà Nội cho biết thêm, các hộ chăn nuôi có gia cầm mắc cúm bị tiêu hủy đều được hỗ trợ theo đơn giá thị trường, vì thế khi thấy đàn có triệu chứng ốm, bỏ ăn cần báo ngay cho thú y xã.

Hiện nay, Hà Nội có tổng đàn gia cầm lớn nhất cả nước với 34 triệu con. Cơ quan thú y thành phố dự kiến tổ chức tiêm phòng cho toàn bộ đàn gia cầm vào tuần tới.

Gia cầm bị nhiễm cúm A H5N6 tại Thanh Hóa và Hà Nội bị tiêu hủy
Gia cầm chết do dịch bệnh. (Ảnh minh họa qua vtv)

Vào trưa cùng ngày (10/2), Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chi cục đã tiêu hủy hơn 23.000 con gà, vịt nhiễm cúm A/H5N6.

Số gà, vịt này là của 10 hộ dân ở xã Tân Khang, Tân Thọ (huyện Nông Cống) và xã Quảng Trường (huyện Quảng Xương). Trong đó huyện Nông Cống tiêu hủy hơn 19.800 con, huyện Quảng Xương hủy gần 3.300.

Trước đó, vào ngày 6/2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cho biết, 1 số ngan, gà của hộ gia đình ông Hồ Hữu Thắng và bà Hồ Thị Tình, trú xóm Phú Hồng, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) bất ngờ bị chết. Cơ quan thú y mẫu xét nghiệm và xác định gia cầm tại đây mắc cúm A/H5N6 do chưa được tiêm phòng vắc xin.

Đã có 11 quốc gia, vùng lãnh thổ xuất hiện ‘cúm gia cầm’ 

Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và của các nước, từ đầu tháng 1/2020 đến nay, đã có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới phát hiện nhiều ổ dịch Cúm gia cầm (CGC).

Theo đó, chủng virus CGC A/H5N1 được phát hiện ở Ấn Độ; chủng virus CGC A/H5N1 được phát hiện ở Trung Quốc (ngày 1/2/2020), ổ dịch được phát hiện tại 1 trang trại ở quận Song Thành, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Trang trại có 7.850 con gà và 4.500 con trong số này đã chết vì dịch bệnh. 

Gia cầm bị nhiễm cúm A H5N6 tại Thanh Hóa và Hà Nội bị tiêu hủy
Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát ở Trung Quốc. (Ảnh qua Reuter)

Ngoài ra, chủng virus A/H5N6 phát hiện ở Nigeria, chủng virus A/H5N8 được phát hiện Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan, Romania, Slovakia, Nam Phi. Tại Đài Loan cũng ghi nhận các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N2 và A/H5N5. 

Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo báo cáo của các địa phương, trong năm 2019, dịch bệnh xảy ra tại 70 hộ chăn nuôi, 44 xã, 41 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 133 nghìn con gia cầm. 

Từ đầu tháng 1/2020 đến nay, cả nước có 4 ổ dịch CGC A/H5N6 ở các tỉnh: Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội.

Trước tình hình này, vào ngày 3/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ‘công điện khẩn’ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Yêu cầu các tỉnh, thành thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh CGC theo đúng quy định của Luật thú y, Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025” và các văn bản của Bộ NN&PTNT.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng