Facebook gắn nhãn hãng truyền thông do nhà nước kiểm soát, Trung Quốc kêu gọi “bình đẳng”

08/06/20, 12:27 Thế giới

Vào ngày 4/6, Facebook công bố rằng công ty này sẽ bắt đầu gắn nhãn các trang, bài đăng và quảng cáo của các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát, bao gồm các hãng truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Facebook công bố rằng công ty này sẽ bắt đầu gắn nhãn các trang, bài đăng và quảng cáo của các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát.
Facebook công bố rằng công ty này sẽ bắt đầu gắn nhãn các trang, bài đăng và quảng cáo của các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát. (Ảnh qua Twitter)

Các nhãn sẽ ngay lập tức bắt đầu xuất hiện trên các trang thuộc các phương tiện truyền thông như Tân Hoa Xã (ĐCSTQ) và Russia Today (Nga). Kể từ tuần này, người dùng ở Hoa Kỳ sẽ thấy nhãn xuất hiện trên các bài đăng của các hãng truyền thông này, và việc gắn nhãn sẽ được phổ biến tới các quốc gia khác.

Trong một cuộc phỏng vấn vào 4/6, ông Nathaniel Gleicher, Giám đốc Chính sách An ninh mạng của Facebook nói với CNN Business rằng, công ty đang thực hiện cách tiếp cận này để người dùng biết thêm về thông tin của họ đến từ đâu.

“Mối quan tâm đối với chúng tôi là truyền thông nhà nước kết hợp quyền thiết lập chương trình nghị sự của một thực thể truyền thông với sự hậu thuẫn chiến lược của một nhà nước”, Gleicher nói. 

Ông nói thêm rằng: “Nếu bạn đang đọc tin tức về một cuộc biểu tình, điều thực sự quan trọng là bạn biết ai đang viết bản tin đó và động cơ của họ là gì. Mục tiêu của việc này là đảm bảo công chúng sẽ nhìn thấy và biết ai là người đứng sau nó”.

Cuối mùa hè này, Facebook cũng sẽ chặn các cơ quan truyền thông do nhà nước kiểm soát chạy quảng cáo ở Hoa Kỳ, “hết sức thận trọng” trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, Gleicher nói thêm rằng không có kế hoạch tung ra các lệnh cấm quảng cáo ở nơi khác vì truyền thông nhà nước là hình thức tin tức địa phương duy nhất ở một số khu vực trên thế giới.

Giám đốc Gleicher cũng cho biết Facebook đã tham khảo ý kiến của 65 chuyên gia để đưa ra các tiêu chí của riêng mình, nhằm xác định các hãng truyền thông nào sẽ gắn nhãn là phương tiện do nhà nước kiểm soát. Các tiêu chí này bao gồm nguồn tài trợ của hãng truyền thông, sự minh bạch trong biên tập, cơ cấu sở hữu và quản trị, cơ chế trách nhiệm nội bộ và xác nhận độc lập của bên thứ 3. Một thực thể có thể được tài trợ bởi nhà nước, nhưng vẫn được coi là độc lập.

Some good news: Facebook is now correctly labeling #CCP's media as "China state-controlled media"脸书把 #中共 官媒打上「中国官方控制媒体」的标签了。小扎同志被push一下后,最近進步很大,令人吃惊。希望继续!.

Posted by Jennifer Zeng's blog 曾錚的博客 on Friday, 5 June 2020

Mặc dù danh sách ban đầu của các hãng truyền thông bao gồm CCTVTân Hoa Xã của Trung Quốc, Russia Today Sputnik sẽ nhận được nhãn ngay lập tức, Gleicher cảnh báo rằng danh sách này là “linh động” và sẽ thay đổi theo thời gian. Các thực thể cũng có thể kháng cáo nhãn của họ.

Vào ngày 6/5, đáp trả lại chính sách mới của Facebook, Cảnh Sảng (Geng Shuang), Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các công ty truyền thông xã hội “từ bỏ định kiến ​​về ý thức hệ”. Tất cả các tổ chức truyền thông nên được “đối xử bình đẳng” miễn là họ tuân thủ luật pháp và quy định tại nước sở tại, ông nói thêm.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới