Đồng nghiệp tâm sự về những khó khăn mà Quyền Linh phải trải qua khi dẫn chương trình

22/05/19, 10:50 Cuộc sống

Đứng trước thông tin MC Quyền Linh có thể giải nghệ do không chịu nổi áp lực từ những bình luận tiêu cực, nhiều khán giả và đồng nghiệp tỏ ra vô cùng lo lắng, cho đến khi bà xã Quyền Linh chính thức lên tiếng, khán giả mới một phen thở phào nhẹ nhõm.

Quyền Linh được mệnh danh là “MC quốc dân”.

Hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, Quyền Linh không chỉ mệnh danh là “MC quốc dân” mà anh còn được biết đến với danh hiệu “MC giàu nhất Việt Nam”. Tuy nhiên, dù bản thân có nổi tiếng và giàu có đi chăng nữa thì từ trước đến nay Quyền Linh vẫn luôn gắn liền với hình ảnh mộc mạc, giản dị. Nam MC còn từng tự nhận mình là “hai lúa” và là “nghệ sĩ của nông dân”. Không cần ăn diện bóng bẩy, xa hoa chính vẻ chân chất ấy giúp cho Quyền Linh thêm gần gũi với khán giả và được mọi người yêu mến.

Quyền Linh rất được khán giả gần xa yêu mến. (Ảnh qua xevathethao)

Từ trước đến nay, Quyền Linh vốn được khán giả biết đến là nghệ sĩ hiền lành, ít điều tiếng nhất làng giải trí. Từ khi chuyển sang nghề MC, anh là gương mặt quen thuộc trong các chương trình vì cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên vài ngày trước, MC Quyền Linh gây bất ngờ khi livestream trải lòng về việc muốn dừng lại mọi hoạt động vì không chịu nổi những thị phi, áp lực anh phải đối mặt khi làm nghệ thuật.

Đứng trước thông tin đó, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng, bởi cho dù có người chỉ trích thì phần đông người dân đều hiểu con người anh và yêu mến anh. Thậm chí có đồng nghiệp còn bày tỏ sự nuối tiếc và khuyên nhủ Quyền Linh hãy tiếp tục cống hiến, bởi những chương trình từ thiện vẫn luôn cần có những người tận tụy như anh, bây giờ có muốn kiếm người thứ 2 thay thế cũng khó.

Đạo diễn Sỹ Hồ, người đồng hành cùng MC Quyền Linh hơn 13 năm khi thực hiện chương trình Vượt lên chính mình chia sẻ: “Mấy hôm nay tôi có theo dõi những bài viết về anh Quyền Linh. Biết cộng đồng mạng là ảo nhưng cảm thấy buồn quá. Họ chưa từng chứng kiến anh Quyền Linh vất vả làm việc như thế nào để đem hạnh phúc đến cho mọi người.

Hàng ngàn trái tim được phẫu thuật, hàng ngàn mảnh đời được anh Linh kết nối để thoát nghèo, biết bao nhiêu ngôi nhà được xây và biết bao nhiêu bệnh nhân được đóng tiền viện phí hơn suốt 13 năm qua. Những người chỉ trích có khi chưa từng gặp Quyền Linh bao giờ, họ chỉ ngồi trước bàn phím và gõ những gì họ muốn mà không biết đang làm tổn thương người khác như thế nào”.

Với tư cách đàn em, đồng nghiệp, đạo diễn Sỹ Hồ tâm sự, đội ngũ thường di chuyển đến những nơi vùng sâu vùng xa, đi vào tâm bão. Có những chương trình thực hiện mà sân khấu phía sau có thể sập bất cứ lúc nào nhưng không bao giờ MC Quyền Linh từ chối dẫn.

Bất kể nắng mưa, anh vẫn nhiệt huyết làm chương trình để phục vụ cho bà con nghèo. (Ảnh qua vietbao)

Là MC chính của cả đoàn, đáng lẽ Quyền Linh phải là người được chăm sóc kĩ lưỡng nhất nhưng thực ra anh lại là người khổ nhất. Lúc quay, trời nắng ai cũng núp vào dù, vào gốc cây để tránh nhưng anh thì không. Có vài lần, hai mắt Quyền Linh sưng húp không thấy đường phải đưa đi cấp cứu.

Lúc quay, trời nắng ai cũng núp vào dù, vào gốc cây để tránh nhưng anh thì không. (Ảnh qua vtcns)

Chuyện uống thuốc khi làm chương trình Vượt lên chính mình đối với Quyền Linh không tính từng viên mà phải tính bằng túi. Những lần đi dẫn chương trình, anh hầu như không mang thù lao về nhà, mà mang biếu tặng bà con.

Đạo diễn Sỹ Hồ xúc động: “Quyền Linh chia sẻ tình yêu thương của anh với từng số phận, từ trẻ đến già. Anh hỏi han chăm sóc tận tình, có khi anh còn dắt cả nhà nhân vật đi chợ mua từng bao gạo, cái mền, quần áo… Anh chăm sóc nhân vật như chính người thân của mình… Cái tình của Quyền Linh với người nghèo mênh mông lắm. Tôi nghĩ trong giới showbiz chỉ có Quyền Linh là chịu thương chịu khó như thế, thấm đẫm tình với người nghèo như thế…”.

Suốt cuộc đời đi làm nghệ thuật, anh luôn vì người khác trước rồi mới tới bản thân mình. (Ảnh qua TN)

“Tôi và những người từng cộng tác với anh trong rất nhiều chương trình thiện nguyện luôn mong anh tiếp tục vững bước, vì mọi người đều biết anh là cầu nối vững chắc để kết nối những tấm lòng vàng, giúp cho những mảnh đời khốn khó… Ở nhiều miền xa xôi vẫn còn rất nhiều gia đình đang chờ anh… Đừng dừng lại vì những lời chỉ trích vô lý bởi triệu triệu tấm lòng vẫn bên anh”, đạo diễn Sỹ Hồ nhắn nhủ.

NSƯT Trịnh Kim Chi cũng bùi ngùi chia sẻ: “Nếu không có Quyền Linh, thì sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa không được giúp đỡ tận tình. Kim Chi đã từng dẫn chương trình cùng Quyền Linh và biết cát-sê mỗi chương trình MC Quyền Linh nhận được không có bao nhiêu hết. Nhưng Quyền Linh vẫn làm MC vì yêu nghề, sống hết mình vì nghề. Càng là chương trình về người nghèo Quyền Linh lại càng nhiệt tình hết mình, không những thế anh Linh còn lấy tiền riêng của mình để ủng hộ thêm cho nhân vật. Kim Chi hi vọng Quyền Linh sẽ không để ý đến những vấn đề nhỏ đó mà hãy tiếp tục làm chương trình, vì hình ảnh một Quyền Linh chất phác, thật thà đã gắn liền với bà con nghèo rồi”.

Không có trong danh mục của chương trình, Quyền Linh vẫn tự ý đi kêu gọi gom tiền ủng hộ từ những người xung quanh, được bao nhiêu cho người nghèo thì hay bấy nhiêu. (Ảnh qua cungcau)

Danh hài Hữu Nghĩa tỏ ra vô cùng bối rối vì không nghĩ Quyền Linh đã nói như thế. Anh tỏ ra tiếc nuối nếu như Quyền Linh không làm các chương trình nữa. Đạo diễn Hữu Nghĩa cho biết: “MC Quyền Linh là người bạn của bà con nghèo, đi đâu người ta cũng đều yêu quý anh, mến mộ anh, anh Quyền Linh không làm chương trình nữa tôi cũng buồn lắm”.

Là một người bạn thân thiết trong showbiz, diễn viên Ngọc Trinh đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự việc này: “Tôi hi vọng mọi người đừng chỉ trích Quyền Linh, là một người bạn từ hồi còn học chung trường sân khấu đến bây giờ, hơn ai hết Ngọc Trinh hiểu Quyền Linh là một người không ham tiền, ham danh, ham vọng. Luôn vì các công việc xã hội, nếu không có Quyền Linh thì không có hàng trăm chiếc cầu được xây, nhiều gia đình không có cơ hội mổ tim, có tiền chữa bệnh hiểm nghèo, Quyền Linh luôn vì bà con nghèo chứ không vì mình trước. Ngọc Trinh mong rằng Quyền Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình, bởi hình ảnh của Quyền Linh khó ai có thể thay thế được trong lòng khán giả”.

Nam diễn viên – đạo diễn Hoàng Phúc bức xúc: “Đây sẽ là thiệt thòi lớn cho nhiều mảnh đời bất hạnh khi Quyền Linh không tham gia kêu gọi lúc làm người dẫn chương trình. Quyền Linh rất nhiệt khi tham gia các chương trình mang tính nhân văn như Vượt lên chính mình, Tiếp sức hồi sinh, Mở cửa tương lai, nói chung rất nhiều và khán giả cũng biết nhiều về tính tình hiền lành, chất phát của anh. Quyền Linh không làm nghề nữa là điều không được vui, những chương trình Quyền Linh tham gia sẽ sống động, hào hứng hơn. Hoàng Phúc mong đây chỉ là câu nói đùa của Quyền Linh và nếu đây là sự thật thì khó tìm được người dẫn chương trình thứ hai được như Quyền Linh”.

Quyền Linh hội ngộ diễn viên Hoàng Phúc trong chương trình ‘Mở cửa tương lai’. (Ảnh qua Ngôi Sao)

NSƯT Hạnh Thúy thì tâm sự: “Nếu như anh Quyền Linh không làm chương trình nữa thì những hoàn cảnh khó khăn ai sẽ làm cầu nối, ai sẽ là người kêu gọi giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Vì hiện nay có rất nhiều gameshow chương trình nhưng không còn ai để ý đến những chương trình vì người nghèo nữa. Giống như chương trình Mở cửa tương lai, anh Quyền Linh không làm MC nữa thì những mảnh đời bệnh tật, khó khăn, những đứa bé nghèo khó đấy sẽ như thế nào. Cho nên Hạnh Thúy mong anh Quyền Linh sẽ suy nghĩ lại không chỉ riêng Hạnh Thúy mà còn nhiều khán giả khác vẫn luôn theo dõi anh Linh, ủng hộ anh Linh”.

Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn được anh âm thầm giúp đỡ trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng chưa bao giờ anh muốn phô trương lên báo chí. (Ảnh qua NLD)

Nhiều người trong giới sân khấu đã có những lời động viên dành cho MC Quyền Linh. NSND Kim Cương cho rằng đã là nghệ sĩ, khó mà chiều lòng hết tất cả mọi người. Hãy biết lựa chọn công việc để làm, để cống hiến và đón nhận tình thương của công chúng.

Đứng trước tâm bão vụ chồng mình quyết định giải nghệ, cũng như sự lo lắng của rất nhiều đồng nghiệp. Mặc dù e ngại phải tiếp tục lên báo chí thêm một lần nữa, nhưng bà xã Quyền Linh vẫn quyết định phân trần: “Hiện anh Linh bận quay chương trình Vì bạn xứng đáng. Lịch trình của anh đang khá bận rộn, thường quay từ sáng tới tối mới xong. Khi ở nhà tôi thấy anh vẫn bình thường, tâm lý ổn định. Có thể tuyên bố giải nghệ chỉ là câu anh buột miệng nói ra lúc đọc được những bình luận tiêu cực chứ không phải anh muốn gây ồn ào hay sắp bỏ nghề thật”.

Dạ Thảo, người vợ đã kề vai sát cánh cùng anh. (Ảnh qua ngoisao)

Chị Dạ Thảo nói thêm cả chị lẫn Quyền Linh đều ngại phải lên báo bằng những câu chuyện như thế này.

Hi vọng trước những sóng gió, và thị phi MC Quyền Linh có thể vững tâm vượt qua. Chúc cho Quyền Linh có nhiều sức khỏe để cống hiến và đem lại niềm vui cho đời nhiều hơn nữa.

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng