Đồng Nai: CSGT xử phạt 100 triệu đồng xe khách 46 chỗ nhồi nhét 99 người

22/01/20, 09:20 Việt Nam
Đồng Nai CSGT xử phạt 100 triệu đồng xe khách 46 chỗ nhồi nhét 99 người-3
Xe khách nhồi nhét 99 hành khách. Ảnh: Thái Hà.

Vào sáng ngày 21/1 vừa qua (27 Tết), chiếc xe khách 46 chỗ ngồi chạy tuyến TP.HCM đi Nghệ An nhồi nhét đến 99 người đã bị CSGT Đồng Nai xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Theo đó, vào rạng sáng hôm qua (21/1), tại km số 1871 trên Quốc lộ 1A đoạn qua Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Lực lượng CSGT phòng PC08 Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra xe khách mang BKS 37B -032.10 do lái xe Trần Văn Hà (SN 1980, ngụ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển khi đang lưu thông hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện chiếc xe khách đã nhồi nhét đến 99 người, vượt 53 người so với quy định. Ngoài ra, chiếc xe này còn chở hàng hóa, hành lý vượt kích thước của xe; lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và không có giấy chứng nhận đăng kiểm xe theo quy định.

Đồng Nai CSGT xử phạt 100 triệu đồng xe khách 46 chỗ nhồi nhét 99 người-3
Xe khách 46 chỗ nhồi nhét 99 hành khách. (Ảnh: Thái Hà)

Tại cơ quan chức năng, tài xế Trần Văn Hà cho biết, đa số hành khách trên xe có quê ở tỉnh Nghệ An, hiện làm việc tại tỉnh Bình Dương. 

“Tôi biết chở nhiều như vậy là sai, nhưng vì đây là chuyến cuối cùng trước khi nghỉ Tết cho nên chỉ muốn kiếm thêm chút ít, hơn nữa là những hành khách cứ đòi lên xe”, lái xe Hà cho biết.

Với các lỗi vi phạm này, lực lượng CSGT đã đưa xe khách này về Bến xe khách tỉnh Đồng Nai, lập biên bản vi phạm, xử phạt chủ xe, lái xe với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng và tạm giữ xe để tiếp tục xử lý vi phạm. Những hành khách trên xe được bố trí phương tiện khác để tiếp tục hành trình về quê đón Tết.

Trước đó, vào tối ngày (19/1), cũng trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Biên Hòa, Phòng PC08 CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và xử phạt 2 chiếc xe khách khác với số tiền 210 triệu đồng.

Chiếc xe thứ nhất do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng TP.HCM – Nghệ An. Khi bị phát hiện, trên xe có tổng cộng 82 người vượt 42 người so với quy định. 

Chiếc xe thứ 2 do tài xế Hoàng Quỳnh (49 tuổi, ngụ Quảng Trị) điều khiển lưu thông hướng từ TP.HCM đi Quảng Trị. Khi bị phát hiện, trên xe khách có 77 người vượt quá 34 người so với quy định. Ngoài ra, chiếc xe này lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất, chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước xe. 

Theo lãnh đạo phòng CSGT Đồng Nai, căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, vi phạm của xe khách chở 82 người sẽ bị xử phạt 70 triệu đồng. Chiếc xe khách còn lại vi phạm nhiều lỗi hơn và có thể bị xử phạt hơn 140 triệu đồng.

CSGT Đồng Nai đã phát hiện và tạm giữ 1 chiếc xe khách chở theo 53 con dê

Vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 21/1, tại Km 1868 trên Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Biên Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông (PC 08), Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra xe khách mang BKS 18T-01938 do Trần Văn Trung (SN 1981, ngụ tỉnh Nam Định) điều khiển.

Đồng Nai CSGT xử phạt 100 triệu đồng xe khách 46 chỗ nhồi nhét 99 người-5
Lực lượng chức năng chuyển đàn dê từ xe khách qua xe chuyên dụng đưa về tạm giữ chờ lấy mẫu, xử lý theo quy định. (Ảnh: A Lộc)

Qua kiểm tra, chiếc xe này chở đúng số người quy định,tuy nhiên, dưới cốp xe lại có cả một đàn dê 53 con. Lực lượng CSGT sau đó đã phải phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, Chi cục Chăn nuôi Thú y để tiến hành xác minh nguồn gốc đàn dê này.

Đồng Nai CSGT xử phạt 100 triệu đồng xe khách 46 chỗ nhồi nhét 99 người-4
Đàn dê lên đến 53 con. (Ảnh qua pol.vn)

Tại cơ quan chức năng, lái xe không cung cấp được những giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xử của đàn dê. Lái xe này cho biết, đàn dê trên được một người thuê vận chuyển từ Bà Rịa – Vũng Tàu về các tỉnh phía bắc để tiêu thụ.

Chiếc xe này sau đó đã bị tạm giữ, các hành khách được bố trí 1 chiếc xe khách khác để tiếp tục hành trình về quê đón Tết. Đàn dê sau đó được bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tạm thời chăm sóc, để tiếp tục xử lý theo quy định.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng